Công trình trái phép tại Tràng An: Lãnh đạo huyện không nắm được tiến độ tháo dỡ

Đ.B |

Dù là phó chủ tịch thường trực phụ trách sự việc về công trình trái phép tại núi Cái Hạ, Tràng An, tuy nhiên, ông Nguyễn Quang Hưng không nắm được tiến độ tháo dỡ của công trình.

Trao đổi với Lao Động ngày 14.7, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch huyện Hoa Lư, Ninh Bình - cho biết, vì lý do mới đi tập huấn về nên hiện tại chưa nắm được tình hình tháo dỡ công trình sai phạm tại núi Cái Hạ, thuộc khu di sản Tràng An.

“Nếu có tình trạng ngổn ngang của cầu bê tông như phóng viên phản ánh, tôi sẽ xem xét cho người kiểm tra và báo cáo lại”, ông Hưng nói.

Đại diện huyện Hoa Lư cũng thừa nhận, công trình sai phạm đã làm ảnh hưởng nặng nề đến khu rừng đặc dụng. Việc tháo dỡ dù có cố gắng đến mấy cũng không bao giờ lấy lại được vẻ nguyên trạng ban đầu. Tổn thất mà núi Cái Hạ phải chịu là điều không tránh được.

Nói về những chia sẻ “quá đà” của ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch huyện Hoa Lư trên một số tờ báo về công tác tháo dỡ công trình sai phạm, ông Hưng cho biết, sẽ có những trao đổi và đưa ra thông báo chính xác nhất với báo chí.

“Tuy nhiên, huyện Hoa Lư không thể đưa ra những đánh giá chính xác về thiệt hại do việc xây dựng công trình trái phép gây ra. Điều này phải do cấp trên chỉ đạo và phải có sự khảo sát của các nhà khoa học. Chúng tôi chỉ nhận trách nhiệm về việc thiếu quyết liệt trong công tác quản lý. Chúng tôi cũng đã làm các báo cáo kiểm điểm cá nhân và đang chờ kết luận của các cấp trên”, ông Nguyễn Quang Hưng cho biết.

Công tác tháo dỡ công trình trái phép trên núi Cái Hạ hiện nay vẫn đang được dư luận quan tâm. Nhiều câu hỏi được đặt ra về các giải pháp phục hồi những tổn thương do việc xây dựng gây ra? Ai sẽ là người chịu trách nhiệm chính? Những cá nhân liên quan sẽ được xử lý với hình thức kỷ luật nào? Tuy nhiên, câu trả lời của đại diện các cấp chính quyền tỉnh Ninh Bình vẫn chưa thực sự thỏa đáng.

Trước đó, vào tháng 8.2017, Công ty CP du lịch Tràng An đã đưa người, máy móc vào khoan đục từ chân núi Cái Hạ lên tới đỉnh núi, xây dựng gần 2.000 bậc thang bêtông cốt thép và đặt tên là đường lên đàn Kính Thiên.

 
 Hình ảnh cầu bê tông chưa được tháo dỡ trên núi Cái Hạ. Ảnh: PV

Trước sự việc này, xã Trường Yên đã báo cáo huyện Hoa Lư, đồng thời có 5 văn bản gửi đến Công ty CP du lịch Tràng An nêu rõ đây là công trình trái phép, yêu cầu dừng thi công, trả lại mặt bằng cho di tích. Nhưng công ty này phớt lờ, tiếp tục thi công, đến tháng 1.2018 thì hoàn thành.

Việc để công trình sai phép ngang nhiên xây dựng trong vùng di sản Tràng An thể hiện sự buông lỏng quản lý của UBND huyện Hoa Lư.

Sau khi báo chí phản ánh, Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch đến kiểm tra và kết luận công trình không được cơ quan có thẩm quyền cho phép xây dựng; vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản văn hóa.

Ngày 26.3, ông Nguyễn Văn Son - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Tràng An (Ninh Bình) gửi đơn xin tự phá dỡ công trình sai phép; thời gian thi công kéo dài một tháng tính từ 30.3. Tuy nhiên, hết thời hạn này, công trình mới tháo dỡ chưa được 20%. Công ty Tràng An sau đó có đơn xin gia hạn tháo dỡ đến hết ngày 31.5 rồi tiếp tục xin gia hạn đến 24.6.

Dù vậy, đến ngày 12.7, nhiều hạng mục tại công trình sai phép này vẫn còn ngổn ngang, không đúng như tinh thần báo cáo của lãnh đạo huyện Hoa Lư.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Công trình trái phép Tràng An: Khi trách nhiệm chỉ như trái bóng tròn

Đ.B |

Trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý công trình trái phép Tràng An giống như trái bóng tròn được các cơ quan chức năng Ninh Bình lần lượt "đá" cho nhau. 

Công trình trái phép ở Tràng An: Sai phạm như con voi, trách nhiệm chỉ như con kiến?

Đ.B |

Một loạt giám đốc sở, đơn vị liên quan của chính quyền tỉnh Ninh Bình bị kỷ luật sau vụ công trình trái phép tại khu vực núi Cái Hạ.

Vụ xây dựng trái phép tại Tràng An: Ai tiếp tay giám đốc Nguyễn Văn Son vi phạm trong thời gian dài?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Về vụ việc Cty CP du lịch Tràng An (Cty Tràng An) xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), ngày 10.7, ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - cho biết, đến thời điểm này, Cty đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

Công trình trái phép Tràng An: Khi trách nhiệm chỉ như trái bóng tròn

Đ.B |

Trách nhiệm trong việc buông lỏng quản lý công trình trái phép Tràng An giống như trái bóng tròn được các cơ quan chức năng Ninh Bình lần lượt "đá" cho nhau. 

Công trình trái phép ở Tràng An: Sai phạm như con voi, trách nhiệm chỉ như con kiến?

Đ.B |

Một loạt giám đốc sở, đơn vị liên quan của chính quyền tỉnh Ninh Bình bị kỷ luật sau vụ công trình trái phép tại khu vực núi Cái Hạ.

Vụ xây dựng trái phép tại Tràng An: Ai tiếp tay giám đốc Nguyễn Văn Son vi phạm trong thời gian dài?

NGUYỄN TRƯỜNG |

Về vụ việc Cty CP du lịch Tràng An (Cty Tràng An) xây dựng công trình trái phép trong vùng lõi quần thể danh thắng Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ (thuộc xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình), ngày 10.7, ông Vũ Văn Huân - Chủ tịch UBND huyện Hoa Lư - cho biết, đến thời điểm này, Cty đã hoàn thành việc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép trên.