"Cởi trói" các cuộc thi nhan sắc, sẽ thu hồi danh hiệu nếu vi phạm

Vi Trần - Linh Chi |

Nhiều quy định về các cuộc thi nhan sắc, hoa hậu đã được nới lỏng trong Nghị định 144/2020 NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

NSND Nguyễn Quang Vinh chia sẻ về những điểm mới trong Nghị định 144.

Nhiều quy định được nới lỏng

Ngoài những quy định chung mà Nghị định 114 gồm 5 chương và 31 điều đã “cởi trói” cho nhiều thủ tục hành chính, giấy phép như bỏ khái niệm “Tác phẩm sáng tác trước năm 1975”, thay khái niệm “cấp phép” chấp thuận” hay bỏ quy định cấm hát nhép khi biểu diễn, tăng quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước đối với các sản phẩm trên nền tảng số,... nhiều quy định về việc tổ chức cuộc thi nhan sắc, hoa hậu cũng có nhiều sửa đổi.

Theo đó, Nghị định 144 không quy định thí sinh dự thi người đẹp phải là nữ và có vẻ đẹp tự nhiên; không giới hạn cuộc thi hoa hậu, hoa khôi, người mẫu trong một năm; cũng như cho phép công dân Việt Nam dự thi nhan sắc quốc tế mà không cần Cục Nghệ thuật biểu diễn cấp phép.

Những quy định mới này được đánh giá là có sự cởi mở hơn cho cá nhân và tổ chức. Tuy nhiên, nó cũng khiến nhiều người lo lắng và có không ít băn khoăn. Nếu việc tổ chức quá dễ dàng, không bị giới hạn số lượng, thì sắp tới có thể sẽ thêm cả chục cuộc thi với quy mô “ao làng”.

Hội nghị nhằm phổ biến và giải đáp những thắc mắc liên quan đến Nghị định 144. Ảnh: Văn Mừng.

Giải đáp thắc mắc về vấn đề này, trao đổi với Lao Động, NSND Nguyễn Quang Vinh - Nguyên Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: “Khi Nghị định được nới lỏng, địa phương sẽ có quyền được lựa chọn và quyết định tổ chức các cuộc thi, họ buộc phải lựa chọn các cuộc thi có chất lượng và không chấp nhận những cuộc thi do bên trên thông báo xuống như trước đây nữa. Tôi nghĩ việc quy định 'mở', các cuộc thi sẽ tự sàng lọc và chỉ còn lại những cuộc thi chất lượng, từ đó đi vào trật tự".

Một trong những thay đổi lớn trong Nghị định 144 là tiếp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ trong các cuộc thi người đẹp, người mẫu. Nhiều người cho rằng, các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam trước nay luôn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, việc chấp nhận thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ sẽ vô tình làm mất đi tính cạnh tranh công bằng giữa những cô gái sở hữu vẻ đẹp tự nhiên với người đẹp đã qua “dao kéo”. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào quy định của từng cuộc thi.

“Cởi trói” nhưng không “buông lỏng”

Mặc dù tạo sự "thông thoáng" trong các cuộc thi hoa hậu, người mẫu, tuy nhiên, Nghị định 144 cũng nêu rõ những quy định về điều kiện, thủ tục tổ chức cuộc thi, điều kiện đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi cũng như thu hồi danh hiệu, giải thưởng, hủy kết quả cuộc thi nếu vi phạm các điều khoản có trong Nghị định.

Đặc biệt, Nghị định cũng đề cao vai trò của công tác hậu kiểm, các cơ quan Quản lý Nhà nước phải có trách nhiệm thanh tra và có chế tài thanh tra kiểm tra xử lý vi phạm một cách triệt để.

Về vấn đề xử lý người đẹp, người mẫu có sai phạm bị thu hồi giải thưởng, ông Lê Minh Tuấn – Phó cục trưởng cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết: “Đối với các danh hiệu người đẹp người mẫu bị sai phạm, các nhân, đơn vị tổ chức cuộc thi có trách nhiệm thu hồi danh hiệu, giải thưởng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trường hợp việc thu hồi không được thực hiện, cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định sẽ thực hiện thu hồi giải thưởng. Đây là một trong những nội dung mới so với nghị định ban hành trước đó".

NSND Nguyễn Quang Vinh cho rằng những quy định mới không phải buông lỏng mà sẽ giúp các cuộc thi nhan sắc đi vào trật tự. Ảnh: Văn Mừng.
NSND Nguyễn Quang Vinh cho rằng những quy định mới không phải buông lỏng mà sẽ giúp các cuộc thi nhan sắc đi vào trật tự. Ảnh: Văn Mừng.

Trên thực tế hiện nay, các cuộc thi người đẹp, người mẫu vẫn diễn ra một cách tràn lan và chưa được xử lý triệt để. Nghị định 144/2020 NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2020 với nhiều điểm mới dự kiến sẽ mang lại nhiều thay đổi tích cực cho tổ chức cuộc thi người đẹp, người mẫu, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia và người hưởng thụ - người dân, họ có quyền lựa chọn những gì muốn nghe nhìn.

Vi Trần - Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Hoa hậu Khánh Vân e ấp, ngọt ngào, đối lập Tiểu Vy nóng bỏng, táo bạo

DI PY |

Tiểu Vy tung loạt ảnh nóng bỏng sau khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đối lập với phong cách Hoa hậu Việt Nam 2018 thì Khánh Vân lại gây thương nhớ với gam màu hồng nhạt ngọt ngào, e ấp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc

Nhóm PV |

Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có dịp chia sẻ quan điểm về hạnh phúc cùng Báo Lao Động. Theo Hoa hậu sinh năm 2000, hạnh phúc có thể chỉ là những điều nhỏ bé, thường ngày và rất dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày.

6 mỹ nhân Việt thi nhan sắc quốc tế 2021: Điều gì khiến khán giả kỳ vọng?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Trân Đài... là những mỹ nhân Việt sẽ đại diện tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Trong đó, không ít người được kỳ vọng "làm nên chuyện".

Bức xúc vì cọc giải phóng mặt bằng cao tốc bị dời, dân không nhận đền bù

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Công tác kiểm đếm giải phóng mặt bằng đã xong, nhưng bất ngờ chủ đầu tư lại dịch chuyển các cọc giải phóng mặt bằng cao tốc Cam Lộ - Vạn Ninh. Người dân không biết, chính quyền địa phương cũng không hay, nên người dân “quay xe”, nhất quyết không nhận tiền đền bù.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Hoa hậu Khánh Vân e ấp, ngọt ngào, đối lập Tiểu Vy nóng bỏng, táo bạo

DI PY |

Tiểu Vy tung loạt ảnh nóng bỏng sau khi hết nhiệm kỳ. Trong khi đối lập với phong cách Hoa hậu Việt Nam 2018 thì Khánh Vân lại gây thương nhớ với gam màu hồng nhạt ngọt ngào, e ấp.

Hoa hậu Lương Thùy Linh: Tiền nhiều chưa chắc đã hạnh phúc

Nhóm PV |

Nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20.3, Hoa hậu Lương Thùy Linh đã có dịp chia sẻ quan điểm về hạnh phúc cùng Báo Lao Động. Theo Hoa hậu sinh năm 2000, hạnh phúc có thể chỉ là những điều nhỏ bé, thường ngày và rất dễ tìm thấy trong cuộc sống hàng ngày.

6 mỹ nhân Việt thi nhan sắc quốc tế 2021: Điều gì khiến khán giả kỳ vọng?

ĐÔNG DU |

Hoa hậu Khánh Vân, Hoa hậu Đỗ Thị Hà, Á hậu Phương Anh, Á hậu Ngọc Thảo, Hoa hậu Trân Đài... là những mỹ nhân Việt sẽ đại diện tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế uy tín. Trong đó, không ít người được kỳ vọng "làm nên chuyện".