Cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam: Các đạo diễn phản ứng với thông báo mới của Bộ VHTTDL

Phi Phi |

Đạo diễn Thanh Vân, đạo diễn Quốc Tuấn, biên kịch Hồng Ngát … và nhiều cán bộ của Hãng phim truyện Việt Nam đều cho rằng thông báo mới của Bộ VHTTDL có nhiều nội dung ngược với kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

Nhiệm vụ bất khả thi

Sáng 14.11, tại Hà Nội, nhiều đạo diễn, nghệ sĩ, cán bộ từng gắn bó thân thiết với Hãng phim truyện Việt Nam đã có cuộc gặp gỡ báo chí, phản ánh về công văn họ mới nhận được từ Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Đại diện các nghệ sĩ gửi đến báo chí công văn số 4974 của Bộ VHTTDL về việc thực hiện kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam.

NSND Nguyễn Thanh Vân cho biết, ngày 12.11, Công ty CP đầu tư phát triển phim truyện Việt Nam nhận được công văn số 4974/BVHTTDL-KHTC đề ngày 29.10.2018 của Bộ VHTTDL do Thứ trưởng Lê Quang Tùng ký.

 
 Đạo diễn Thanh Vân tại cuộc gặp gỡ báo chí. Ảnh: PV

Nội dung công văn chỉ đạo thực hiện 5 vấn đề lớn.

Trong đó, bao gồm việc đối chiếu, xác nhận các khoản công nợ, phải thu phải trả chưa được đối chiếu tại thời điểm cổ phần hóa. Làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các việc ký hợp đồng cho thuê nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội); Góp vốn liên doanh bằng quyền sử dụng đất và đồng ý cho đối tác (Công ty TNHH Xây dựng Thương mại và du lịch Sài Gòn) quản lý và điều hành hoạt động cho thuê văn phòng hoặc thuê các công ty tổ chức chuyên nghiệp quản lý điều hành tại số 6 Thái Văn Lung (TP HCM).

Theo, NSND Thanh Vân, với khối lượng công việc “đồ sộ” nhưng công văn chỉ đạo phải báo cáo trước ngày 15.11.

NSND Nguyễn Thanh Vân cho hay, đây là một nhiệm vụ bất khả thi. Theo ông, dù thành phần được đề kính gửi của văn bản 4974/BVHTTDL-KHTC rất rộng nhưng số người dự rất ít. Các ý kiến đưa ra đều hỗn tạp và không thống nhất vì văn bản mới nhận được trước đó 1 ngày nên không ai chuẩn bị được gì cả. Và cũng không rõ ai là người có thẩm quyền được chủ trì cuộc họp.

“Trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản cho đến khi báo cáo chỉ là 3 ngày thì không ai có thể thực hiện được. Những công việc đó, hàng chục năm nay, với những con người đó đã thực hiện sai, làm thiếu, thậm chí làm dối trá còn không thực hiện được mà bây giờ lại giao chính những con người đó làm công việc này. Tôi cảm giác văn bản này của Bộ như một sự tìm cách kéo dài để thực hiện kết luận Thanh tra. Văn bản này đã giao cho những người không còn đủ thẩm quyền, không chính danh thì thực hiện sao được”.

Bộ đang đi ngược với kết luận của Thanh tra Chính phủ?

Đạo diễn Quốc Tuấn cũng bày tỏ sự bất ngờ trước các nội dung của công văn số 4974 của Bộ VHTTDL. Ông đặt ra nghi vấn về việc, liệu Bộ có đang đi ngược với kết luận của Thanh tra Chính phủ trước đó trong việc cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam.

“Trong khi nhiều anh em nghệ sĩ mong muốn Vivaso sẽ thoái vốn tại hãng phim truyện thì trong nội dung công văn về việc thực hiện kết luận thanh tra công tác cổ phần hóa hãng phim truyện Việt Nam, vai trò của đơn vị này vẫn được Bộ VHTTDL nhấn mạnh.

Theo kết luận của thanh tra Chính phủ, Vivaso phải rút vốn chứ không phải lên kế hoạch cho tương lai của công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam”, đạo diễn Quốc Tuấn khẳng định.

 
 Đạo diễn Quốc Tuấn. Ảnh: PV

Trước đó, vào ngày 20.9, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ (TTCP) đã công bố kết luận thanh tra “công tác cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam”. Kết luận của Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi đất “vàng”.

Về cơ chế chính sách, Thanh tra Chính phủ yêu cầu Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội, rà soát lại qui hoạch, kế hoạch về đất đai của thành phố, đối chiếu với phương án sử dụng đất của Công ty TNHH một thành viên Hãng phim truyện Việt Nam để phê duyệt cho phù hợp; theo dõi, đôn đốc xử lý dứt điểm những vi phạm và căn cứ vào tính chất pháp lý của các hợp đồng thuê đất, lập hồ sơ xử lý thu hồi cơ sở nhà, đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Phi Phi
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.