Có một Hà Nội vừa quen, vừa lạ ở ''Một thành phố khác…’’

Lê Quang Vinh |

Tối 7.11.2019, triển lãm ảnh ''Một thành phố khác - công cộng, riêng tư, thầm kín’’ đã được khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Pháp-L’Espace ở Hà Nội, giới thiệu tác phẩm của 2 gương mặt trẻ: Nhiếp ảnh gia Joseph Gobin (Pháp) và họa sĩ Nguyễn Phương (Việt Nam) với bối cảnh chính là không gian Hà Nội.

Sau 4 năm theo đuổi ngành nhiếp ảnh tại trường đào tạo SEPR ở TP. Lyon, Joseph Gobin trở thành nhiếp ảnh gia tự do, làm việc cho các tờ báo địa phương và doanh nghiệp tại Pháp. Năm 2012, Joseph được chọn tham gia chương trình ''Monde Académie’’ - do tờ báo danh tiếng nhất nước Pháp Le Monde tổ chức - để thực hành nhiếp ảnh phóng sự trong vòng 1 năm tại đây. Năm sau đó, anh được Le Monde tặng Giải thưởng EDF/Le Monde cho những phóng sự ảnh xuất sắc của mình.

Đến với triển lãm ''Một thành phố khác - công cộng, riêng tư, thầm kín’’, người xem sẽ được chiêm ngưỡng chùm tác phẩm của Joseph Gobin về những ''không gian trà đá trên hè phố ở Hà Nội’’. Ở đó, sự vá víu, bày biện tạo nên một không gian nhỏ - vừa kín vừa mở, vừa riêng tư lại vừa công cộng, mang đậm chất xã hội Việt Nam đương thời, đặc biệt là trong những thành phố lớn.

Với 5 cuộn phim hết đát, cùng sự tò mò về những không gian sinh hoạt cộng đồng đặc biệt này, Joseph Gobin đã cần mẫn ghi lại những khuôn hình thú vị, vốn thân quen với người dân Hà Nội. Thay vì khắc hoạ chúng dưới cái nhìn của quá khứ hay hoài cổ, văn hoá trà đá trong ảnh của Joseph hiện lên đồng hành với sự chuyển mình của thời đại.

Ở một góc nhìn khác, Nguyễn Phương (tốt nghiệp chuyên ngành hội họa Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam và từ năm 2015, song hành với hội hoạ, anh sử dụng nhiếp ảnh như một công cụ biểu đạt nghệ thuật của mình) với ngôn ngữ hình ảnh riêng, độc đáo, phản ánh những nỗi ám ảnh khi anh luôn cảm thấy lạc lõng giữa chốn phồn hoa đô thị - nơi mà sự ô nhiễm vẫn hiện hữu, nhưng khéo léo ẩn mình dưới lớp áo hào nhoáng, cùng với sự thờ ơ của con người với môi trường sống. Nguyễn Phương cho hay, khi chụp xong, anh ngâm các cuộn phim nhựa trong nước sông Tô Lịch (vốn bấy lâu ô nhiễm nặng), để nước thấm vào trong, gây ố. Hoặc anh để ẩm mốc các cuốn phim đã tráng, sau đó mới in.

Cách thực hành nhiếp ảnh của Joseph Gobin và Nguyễn Phương mang nhiều nét tương đồng, khi việc sáng tạo không chỉ dừng lại ở nút chụp (shutter button), mà còn ở sự thử nghiệm với hoá chất để tạo nên hiệu ứng thị giác đặc sắc trong từng tấm hình. Hai bộ ảnh khi đặt cạnh nhau đã vẽ nên một Hà Nội vừa lạ, vừa quen, ẩn chứa những nỗi niềm riêng của từng tác giả.

Giám tuyển của triển lãm là Mai Nguyên Anh - một gương mặt quen trong giới nhiếp ảnh trẻ của Việt Nam. Ở tuổi 20, Mai Nguyên Anh đã liều lĩnh đi vào vùng chiến sự Syria để chụp ảnh. Năm 2016, được nhận học bổng toàn phần, anh đã hoàn thành chương trình đào tạo tại Trung tâm Nhiếp ảnh Quốc tế ở New York và tới năm 2018, là người thắng cuộc hạng mục mở ''Giải thưởng nhiếp ảnh tư liệu Objectifs lần thứ nhất’’ tổ chức tại Singapore.

Triển lãm ''Một thành phố khác - công cộng, riêng tư, thầm kín’’ kéo dài tới ngày 30.12.2019.

Lê Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Thanh Tùng, còn đây một thời hoa đỏ

Lê Quang Vinh |

Ngày 7.11.2019, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp cùng Hội liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức hội thảo ''Thơ Thanh Tùng, còn đây một thời hoa đỏ’’, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 84 nhà thơ Thanh Tùng (7.11.1935). Dự hội thảo, có nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và đông đảo các nhà văn, nhà thơ.

"Sinh tử" tập 5: Chủ tịch huyện bất ngờ tử vong trong trại tạm giam

Linh Chi |

Đoạn trailer phim "Sinh tử" tập 5 đã hé lộ chi tiết Chủ tịch huyện Thanh Hồng Hà Văn Trực đã chết trong thời gian bị tạm giam.

Á hậu Tường San “hút mắt” khi diện áo tắm tại Miss International 2019

Linh Chi |

Á hậu Tường San gây ấn tượng mạnh với giám khảo Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2019, bởi là 1 trong 3 thí sinh chọn đúng trang phục đúng tiêu chí cuộc thi.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thanh Tùng, còn đây một thời hoa đỏ

Lê Quang Vinh |

Ngày 7.11.2019, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã phối hợp cùng Hội liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức hội thảo ''Thơ Thanh Tùng, còn đây một thời hoa đỏ’’, đúng vào dịp sinh nhật lần thứ 84 nhà thơ Thanh Tùng (7.11.1935). Dự hội thảo, có nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam và đông đảo các nhà văn, nhà thơ.

"Sinh tử" tập 5: Chủ tịch huyện bất ngờ tử vong trong trại tạm giam

Linh Chi |

Đoạn trailer phim "Sinh tử" tập 5 đã hé lộ chi tiết Chủ tịch huyện Thanh Hồng Hà Văn Trực đã chết trong thời gian bị tạm giam.

Á hậu Tường San “hút mắt” khi diện áo tắm tại Miss International 2019

Linh Chi |

Á hậu Tường San gây ấn tượng mạnh với giám khảo Miss International - Hoa hậu Quốc tế 2019, bởi là 1 trong 3 thí sinh chọn đúng trang phục đúng tiêu chí cuộc thi.