Chuyên gia văn hóa, nhà điêu khắc phản đối ý tưởng xây dựng tượng rùa vàng ở Hồ Gươm

Bích Hà |

Nhà nghiên cứu văn hóa - Giáo sư Trần Lâm Biền phản đối việc chọn con rùa làm biểu tượng của Việt Nam và càng không nên xây dựng ở Hồ Gươm. Nhà điêu khắc Phạm Sinh cũng cho rằng việc dựng tượng rùa vàng là chưa cần thiết.

Theo giáo sư Trần Lâm Biền, từ thời dựng nước ông cha ta vẫn quan niệm rùa và rắn là hai con vật dâng nước gây lũ lụt cho dân, vì thế đã không coi trọng con rùa.

 “Xưa không coi trọng, chẳng lẽ nay lại coi trọng. Quan điểm của tôi là không nên chọn con rùa làm biểu tượng của Việt Nam. Con rùa là một trong 4 con vật tứ linh chỉ để ở chùa thì được, chứ không nên đặt ở không gian văn hóa Hồ Gươm. Việc nâng con vật này lên thành biểu tượng văn hóa càng không được” – GS Trần Lâm Biền thẳng thắn chia sẻ.

Nhà điêu khắc Phạm Sinh – giảng viên Trường Đại học Mỹ Thuật Công nghiệp Hà Nội, một người có kinh nghiệm lâu năm trong việc giảng dạy và sáng tác các công trình tượng ngoài trời – cũng không đồng tình với ý tưởng xây dựng tượng rùa vàng ở Hồ Gươm.

Ý tưởng xây dựng tượng rùa vàng ở Hồ Gươm vấp phải ý kiến phản đối của chuyên gia và cộng đồng mạng.

“Việc làm này phải cân nhắc kỹ và tôi thấy có nhiều cái ý nghĩa hơn việc đó. Bởi bản thân hình tượng rùa vàng ngậm kiếm trao Vua là trong truyền thuyết, được thêu dệt lên để tạo sự linh thiêng. Chúng ta trân trọng những truyền thuyết trong thời kỳ dựng nước, giữ nước của dân tộc, nhưng việc đưa rùa vàng lên thành biểu tượng văn hóa, tâm linh cao như thế phải xem lại” - nhà điêu khắc Phạm Sinh chia sẻ.

Ông Phạm Sinh cũng đề xuất, nếu người đưa ra ý tưởng tự nguyện xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa, thì có thể xây ở công viên, các điểm vui chơi công cộng khác, chứ không nên đặt ở Hồ Gươm.

 “Quanh Bờ Hồ rất nhiều công trình lịch sử văn hóa rồi, bây giờ đặt ở đâu cũng khó. Nếu làm không khéo thành ra phản cảm, phá hỏng cảnh quan của di tích văn hóa tâm linh đặc biệt này. Bản thân xác ướp cụ rùa đã có trong đền Ngọc Sơn rồi, khách tham quan có thể vào đó và tìm hiểu về truyền thuyết của cha ông được, chứ không cần thêm một công trình dựng tượng rùa nào khác” – ông Phạm Sinh nói thêm.

Trước đó, ông Tạ Hồng Quân – một công dân ở Hà Nội – đã trình UBND TP.Hà Nội đề án “Đúc biểu tượng rùa vàng Hồ Gươm” đặt tại khu vực phố đi bộ. Cụ thể là khu vực ngã tư Hàng Khay – Đinh Tiên Hoàng hoặc khu vực vườn hoa nhìn sang tượng đài Lý Công Uẩn. Dù nói rằng công trình sẽ được xây dựng từ nguồn xã hội hóa, để góp thêm một công trình tâm linh, nâng rùa vàng lên thành biểu tượng độc đáo của Việt Nam, nhưng vẫn vấp phải ý kiến trái chiều từ dư luận. Không chỉ người dân phản đối, mà ngay cả nhà nghiên cứu văn hóa cũng đã “phản bác” lại ý tưởng này, cho rằng là lãng phí và không nên.

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Vụ việc cháu bé rơi xuống hố bê tông: Đã rút được đoạn cọc đầu tiên

PHONG LINH |

Tỉnh Đồng Tháp thông tin đã rút được được đoạn cọc bê tông đầu tiên tại công trình cầu Rọc Sen, nơi cháu bé 10 tuổi bị rơi xuống trước đó.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.