Chương trình hoà nhạc “Đêm huyền ảo” trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội

Thanh Hương |

Sau 2 đêm diễn rất thành công đầu tháng 5, chương trình hòa nhạc “Đêm huyền ảo - Sparkling Night” của Nhà hát Nhạc Vũ kịch Việt Nam (VNOB) sẽ quay trở lại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 24.8 tới đây.

Theo đó, “Đêm huyền ảo - Sparkling Night” sẽ có nhiều thay đổi hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều thú vị và hấp dẫn hơn. Chương trình được chia làm hai phần gồm Phần mở đầu với tác phẩm “Giấc mộng đêm hè” (Midsummer’s night Dream) của nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức - Felix Mendelssohn, trong đó có các trích đoạn như tiếng như Wedding March, Scherzo, Intermezzo…

Khán giả Thủ đô sẽ được đến với câu chuyện tình của những người yêu nhau đến điên cuồng, những hiểu lầm khiến cuộc tình đi vào u mê và rồi tất cả đều được hóa giải.

Phần 2 sẽ là các Aria và Romance kinh điển của các nhà soạn nhạc vĩ đại người Đức, Pháp, Ý… dưới sự dẫn dắt đầy lôi cuốn của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh.

Chương trình hoà nhạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Đặng Vũ Trung Kiên
Chương trình hòa nhạc còn có sự tham gia của các nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam hiện nay. Ảnh: Đặng Vũ Trung Kiên

Người nghe sẽ được lạc vào mọi cung bậc cảm xúc cùng âm nhạc, từ những giai điệu trầm lắng trong “Nessun Dorma” (Turandot - Puccini) cho đến những âm thanh đầy ma mị của “Nữ hoàng bóng đêm” (Cây sáo thần - Mozart) và cuối cùng kết thúc bằng giai điệu vui tươi của “Brindisi - Bài ca chúc rượu” (Latraviata - Verdi).

Chương trình còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Opera hàng đầu Việt Nam hiện nay gồm Huy Đức, Tố Loan, Tùng Lâm, Hương Diệp, Thu Quỳnh… và đặc biệt là các nghệ sĩ vừa giành giải thưởng cao tại Liên hoan Ca, Múa, Nhạc toàn quốc năm 2021 như Thanh Bình, Bùi Trang, Trần Trang…

Đây cũng chính là những nghệ sĩ đóng vai chính trong vở nhạc kịch “Những người khốn khổ” (Les Miserables) - của VNOB cũng dự kiến sẽ quay trở lại trong thời gian tới.

Nói về “Đêm huyền ảo - Sparkling Night”, nghệ sĩ Phan Mạnh Đức, Chỉ đạo nghệ thuật của chương trình cho biết: “Chúng tôi mong muốn chương trình sẽ là sự trở lại đầy hào hứng, với chất lượng cao nhằm đáp ứng niềm mong đợi của khán giả yêu nghệ thuật Hàn lâm nói riêng và công chúng nói chung. VNOB đang từng bước đưa giao hưởng, Opera và Ballet tiệm cận với khán giả, để biến dòng nghệ thuật này trở nên gần gũi hơn nữa trong nhu cầu thưởng thức của khán giả”.

Các nghệ sĩ của VNOB đang trong những ngày tập luyện cuối cùng với hy vọng đem đến cho các khán giả yêu nghệ thuật những đêm diễn thăng hoa tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhạc Việt nửa đầu năm 2022: Từ sáng tạo đến tranh cãi

NGỌC DỦ |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều nghệ sĩ Việt bắt đầu trở lại đường đua nhạc Việt. Bên cạnh những ca khúc mang đậm tinh thần sáng tạo, dấu ấn cá nhân, nhiều ca khúc vẫn không tránh khỏi những tranh cãi. 

Giới nhạc Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Ngọc Châu

Chi Trần |

Rất nhiều nghệ sĩ của giới âm nhạc Việt đã bày tỏ tình cảm và sự thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ Ngọc Châu.

"Tài năng âm nhạc Việt" tìm ra nhiều nhân tố ấn tượng

MINH TRIẾT |

Cuộc thi "Tài năng âm nhạc Việt mùa I" đã khép lại sau đêm chung kết diễn ra vào tối 9.1.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Nhạc Việt nửa đầu năm 2022: Từ sáng tạo đến tranh cãi

NGỌC DỦ |

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều nghệ sĩ Việt bắt đầu trở lại đường đua nhạc Việt. Bên cạnh những ca khúc mang đậm tinh thần sáng tạo, dấu ấn cá nhân, nhiều ca khúc vẫn không tránh khỏi những tranh cãi. 

Giới nhạc Việt bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ Ngọc Châu

Chi Trần |

Rất nhiều nghệ sĩ của giới âm nhạc Việt đã bày tỏ tình cảm và sự thương tiếc trước sự ra đi của nhạc sĩ Ngọc Châu.

"Tài năng âm nhạc Việt" tìm ra nhiều nhân tố ấn tượng

MINH TRIẾT |

Cuộc thi "Tài năng âm nhạc Việt mùa I" đã khép lại sau đêm chung kết diễn ra vào tối 9.1.