Chuông quý thời Trần chờ được công nhận bảo vật quốc gia

TRẦN TUẤN |

Bảo tàng Hà Tĩnh đang lưu giữ một quả chuông quý thời nhà Trần được đúc vào khoảng cuối thế kỉ XIV và đã trình hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia.

Ngày 15.6, ông Trần Phi Công - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh - thông tin, đơn vị đã trình hồ sơ đề nghị Chính phủ công nhận chuông chùa Rối (được đúc đời nhà Trần) là bảo vật quốc gia.

Theo ông Công, vào năm 1989, trong lúc đào gốc cây ở khuôn viên chùa Rối đã thành phế tích (ở thôn Trường Xuân, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), ông Phan Tân (trú tại xã Cẩm Thịnh) đã bất ngờ phát hiện và đào được một quả chuông cổ bằng đồng nằm sâu dưới mặt đất khoảng 0,5m.

Sau khi người dân đào được chuông cổ, chính quyền địa phương biết là báu vật có giá trị lịch sử, văn hóa nên đã quản lý và đặt tên là chuông chùa Rối vì đào được ở chùa Rối. Năm 2019, chuông được đưa về bàn giao cho Bảo tàng Hà Tĩnh bảo quản, trưng bày.

Quả chuông đó có trọng lượng khoảng 200kg, được đúc bằng đồng, cao 115cm, đường kính miệng chuông 65cm. Quai chuông là hình một con rồng khom lưng.

Quai chuông hình rồng với nhiều họa tiết tinh xảo. Ảnh: TT.
Quai chuông hình rồng với nhiều họa tiết tinh xảo. Ảnh: TT

Thân chuông có 6 nhúm thỉnh hình tròn hoa sen với 13 cánh sen lớn và 13 cánh sen nhỏ được lật úp, bố trí xen kẽ nhau. Đặc biệt, trên thân chuông có một bài thơ chữ Hán.

Theo các nhà nghiên cứu lịch sử, tháng 12.1376, vua Trần Duệ Tông đích thân cầm quân chinh phạt Chiêm Thành, nhà vua đã cho quân lính vận chuyển lương thảo từ vùng phía nam Hà Tĩnh đến cửa biển Di Luân (Quảng Bình). Tại đây, binh lính đóng trại nghỉ lại một tháng để rèn luyện, củng cố lực lượng.

Đi theo nhà vua đánh trận có danh sĩ Phạm Sư Mạnh nên lúc qua vùng đất Hà Tĩnh, thấy phong cảnh hùng vĩ với núi non trùng điệp án ngữ bên biển cả trùng khơi, ông đã sáng tác một bài thơ thất ngôn tứ tuyệt bằng 33 chữ Hán khắc lên chuông chùa Rối.

Bài thơ được tạm dịch: "Nhìn theo núi Hoành Sơn, phía Nam là một vùng biển lớn/Sóng kình dữ dội tung bọt trắng/Trùng trùng vạn dặm đường Nam chinh/Xa giá đến châu Bố Chánh giúp chính sự được yên.".

Bài thơ chữ Hán trên thân chuông. Ảnh: TT.
Bài thơ chữ Hán trên thân chuông. Ảnh: TT

Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh Trần Phi Công cho rằng, chuông chùa Rối phản ảnh nhiều yếu tố lịch sử, văn hóa của thời Trần. Vào thời Trần, Phật giáo cực thịnh, phát triển đến đỉnh cao và trở thành quốc giáo. Các nhà vua ban chiếu cho xây dựng chùa, đúc chuông tại nhiều nơi trên cả nước.

Nếu chuông chùa Bình Lâm (xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) thể hiện phật giáo, văn hóa phật giáo có mặt ở phía bắc Đại Việt thì chuông chùa Rối (xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) thể hiện Phật giáo đã được truyền bá đến vùng phía Nam của quốc gia Đại Việt.

Bên cạnh đó, văn hóa phật giáo cũng được truyền bá trong những lần các vị vua đi khai hoang, mở rộng lãnh thổ.

"Chuông chùa Rối được đúc vào thời Trần, là chuông rất quý hiếm. Hiện nay, nước ta chỉ còn quả 3 chuông được đúc vào thời Trần, trong đó có chuông chùa Rối. Bởi vậy, đầu năm nay chúng tôi đã làm hồ sơ trình Sở Văn hóa, sau đó sở trình UBND tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh đã trình Chính phủ đề nghị công nhận chuông chùa Rối là bảo vật quốc gia.” - ông Công chia sẻ.

Cũng theo ông Công, do hồ sơ sau khi gửi phải chỉnh sửa, bổ sung lại một số điểm nên hiện vẫn chưa được công nhận. Tuy nhiên, tin rằng với giá trị lịch sử, văn hóa và sự quý hiếm của nó, chuông chùa Rối sẽ được công nhận là bảo vật quốc gia.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.

Đồng hồ Big Ben đổ chuông đón giao thừa 2022 sau 4 năm ngừng hoạt động

Hải Anh |

Một trong những đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới trở lại hoạt động để kịp đổ chuông vào đêmgiao thừa, chào đón năm mới 2022.

Chuông ngân, đèn tắt tưởng niệm 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay. Trong số hơn 23.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh có đến hơn 17.000 người.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kỳ lạ tháp chuông nghiêng hơn một thế kỉ ở nhà thờ Hải Dương

Mai Dung |

Nhà thờ xứ đạo Đại Lộ ở xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ, Hải Dương nổi tiếng với cặp tháp chuông nghiêng tuổi đời 108 năm. Hằng năm, mỗi dịp lễ, Tết, nhà thờ đón đông đảo du khách đến tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp cặp tháp cổ có hình dáng độc, lạ.

Đồng hồ Big Ben đổ chuông đón giao thừa 2022 sau 4 năm ngừng hoạt động

Hải Anh |

Một trong những đồng hồ nổi tiếng nhất thế giới trở lại hoạt động để kịp đổ chuông vào đêmgiao thừa, chào đón năm mới 2022.

Chuông ngân, đèn tắt tưởng niệm 23.000 đồng bào tử vong trong đại dịch COVID-19

Nhóm Phóng viên |

Lễ tưởng niệm đồng bào và cán bộ, chiến sĩ hi sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 diễn ra tối nay. Trong số hơn 23.000 ca tử vong do đại dịch COVID-19 tại Việt Nam, TP Hồ Chí Minh có đến hơn 17.000 người.