Chưa đến lễ 30/4, du khách đã “chốt đơn” liền tay các điểm đến ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù chưa đến kỳ nghỉ lễ 30.4 nhưng các điểm đến ở Kiên Giang đã được rất nhiều du khách lựa chọn đặt tour như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du...

Lễ 30.4 và 1.5 năm nay (được nghỉ 4 ngày) là dịp du khách có nhiều thời gian để tham quan, nghỉ dưỡng các điểm đến hấp dẫn tại Kiên Giang. Theo ghi nhận, dù chưa đến kỳ nghỉ lễ nhưng các điểm đến ở Kiên Giang được rất nhiều du khách lựa chọn như Phú Quốc, Hà Tiên, Nam Du... Không khí náo nhiệt ở các khu, điểm du lịch hứa hẹn một năm khởi sắc của ngành du lịch sau những khó khăn vì dịch COVID-19.

Khảo sát một số cơ sở lưu trú ở Phú Quốc, nhiều nơi cho biết đã kín 90% công suất phòng khách đặt cho dịp lễ. Ông Lê Trung Thực - Giám đốc tiền sảnh Sunset Sanato Resort and Villas Phú Quốc - cho hay, hiện resort gần như kín phòng và khách đến Phú Quốc hiện tại vẫn duy trì khá đông. Lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ cũng đạt gần hết công suất phòng.

“Khi mở cửa du lịch trở lại đã tạo điều kiện rất nhiều cho các doanh nghiệp làm du lịch lên các kế hoạch kinh doanh cũng như phục vụ khách được chu đáo. Ngoài các gói khuyến mãi, chúng tôi sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc 5 ngày vào dịp lễ, dự kiến thu hút 10.000 người tham dự” - ông Thực nói.

Dịp nghỉ lễ 30.4, Kiên Giang hứa hẹn sẽ đón 1 lượng khách du lịch rất lớn. Ảnh: PV
Dịp nghỉ lễ 30.4, Kiên Giang hứa hẹn sẽ đón 1 lượng khách du lịch rất lớn. Ảnh: PV

Theo các doanh nghiệp, nhu cầu du lịch của du khách dịp lễ khá đa dạng, các tour được thiết kế phù hợp nhiều nhóm đối tượng như gia đình, bạn bè, công ty... Đặc biệt khi Chính phủ cho phép mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch đã thúc đẩy cho các doanh nghiệp trở lại với những chuẩn bị tích cực để phục hồi lại ngành du lịch. Hiện nay, các doanh nghiệp đang đặt kỳ vọng rất lớn du lịch sẽ bùng nổ vào dịp nghỉ lễ này tạo cú hích lớn để chào mùa du lịch hè sôi động.

Theo Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, từ cuối tháng 3 đến nay, nhiều khách sạn từ 3 sao trở lên ở Phú Quốc báo gần đầy phòng, xe, tàu kín chỗ, các công ty du lịch bận rộn “chốt đơn” cho dịp lễ nên ước lượng du khách sẽ rất đông. Các điểm đến ở Kiên Giang được nhiều du khách nhận định là điểm đến an toàn, lý tưởng, tỉnh cũng có tỉ lệ bao phủ vaccine phòng COVID-19 cao nên được du khách lựa chọn nhiều.

Chị Hoàng Kim Loan - du khách đến từ Bình Dương - cho biết đã đến Phú Quốc lần thứ 2 và rất an tâm khi chọn Phú Quốc để cả gia đình nghỉ dưỡng.

Chị Loan chia sẻ: “Hiện tại, tôi đi Phú Quốc có công việc và sẵn ở lại thêm vài ngày để tham quan luôn, còn dịp lễ 30.4 tới thì cả gia đình đã đặt tour xong rồi. Các bé nhỏ nhà tôi rất thích được tắm biển và đi vườn thú ở Phú Quốc. Nghỉ lễ mình đi biển thì thấy thoải mái và giảm bớt căng thẳng sau thời gian nghỉ dịch”.

Không chỉ Phú Quốc, thị trường du lịch ở các địa phương khác của Kiên Giang cũng sôi động không kém. Hiện các địa phương cũng đã lên những phương án, kế hoạch đón khách để kỳ nghỉ lễ tới đây du khách sẽ được chào đón và phục vụ chu đáo nhất.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan các đảo ở Nam Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp, hội tụ các khu vui chơi giải trí, các đảo nhỏ với nhiều trải nghiệm khám phá, An Thới là một trong những điểm đến thú vị nhất trong bản đồ du lịch Phú Quốc. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan Nam đảo Phú Quốc luôn được đặt lên hàng đầu.

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đảm bảo an toàn cho du khách tham quan các đảo ở Nam Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Sở hữu rất nhiều bãi biển đẹp, hội tụ các khu vui chơi giải trí, các đảo nhỏ với nhiều trải nghiệm khám phá, An Thới là một trong những điểm đến thú vị nhất trong bản đồ du lịch Phú Quốc. Vì vậy, việc đảm bảo an toàn cho du khách khi đến tham quan Nam đảo Phú Quốc luôn được đặt lên hàng đầu.

Kiên Giang: Chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên tỉnh chỉ tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương với quy mô nội bộ, không tổ chức các hoạt động hội.

Kiên Giang: Tiếp tục tiêm vaccine thần tốc, đẩy mạnh khôi phục kinh tế

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trọng tâm là chiến dịch tiêm chủng vaccine thần tốc, nhanh chóng khôi phục các hoạt động phát triển kinh tế mạnh hơn nữa.