Chiêm ngưỡng Phật ngọc, Phật vàng ở Khu Du lịch Bà Chúa Xứ

M.T |

Tết này, một trong những địa điểm hành hương và check in thú vị của du khách chính là Khu Du lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo núi Sam ở Châu Đốc, An Giang.

Đón Tết Kỷ Hợi 2019, Khu Du Lịch Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam đi vào hoạt động từ ngày 30 tháng Chạp (4.2), mở đầu bằng chương trình biểu diễn nghệ thuật đón Giao thừa.

 
Tượng Phật Ngọc trên núi Sam.

Khu Du lịch (KDL) Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam được xây dựng trên diện tích 12ha, có sức chứa 15.000 khách đến tham quan với những công trình nổi bật được xây dựng bởi các kiến trúc sư và nghệ nhân giàu kinh nghiệm như: Chùa Một cột, đền Dược sư, nhà ga cáp treo xây dựng theo kiến trúc của Pháp.

Đặc biệt, du khách hành hương còn được dịp chiêm bái tượng Phật ngọc, Phật Vàng thiên thủ thiên nhãn trên núi Sam trong quần thể các đền, miếu được xây dựng tôn tạo uy nghiêm với nhiều kiểu kiến trúc đặc sắc, đa dạng. Với hệ thống cáp treo đang xây dựng, khi hoàn thành sẽ đưa du khách lên núi Sam để chiêm bái Phật Ngọc và thưởng ngoạn toàn cảnh vùng đất linh thiêng, hùng vĩ của thành phố Châu Đốc, An Giang.

 
Đền Phật Ngọc trên núi.

Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, các hoạt động Lễ hội gồm: Sân khấu hóa các tập tục đặc sắc của văn hóa dân tộc như: Rước kiệu Phật Vàng thiên thủ thiên nhãn; Rước nước; Biểu diễn võ thuật; Liên hoan biểu diễn Lân Sư Rồng Địa bửu – Mai hoa thung với sự tham gia của nhiều đội Lân – Sư – Rồng các tỉnh miền Tây và TP.Hồ Chí Minh.

Tại sân khấu Vạn Hoa diễn ra chương trình ca nhạc hội tụ hơn 100 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, vũ công từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Theo dự báo của tỉnh, năm 2019, lượng khách đến Châu Đốc sẽ tăng  lên mức 13-15 triệu người.

M.T
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam đón vị khách thứ 3,8 triệu tham quan trong năm 2018

HOÀNG VINH |

Vị khách này là ông Jakob Peter (quốc tịch Đức) do Cty TNHH thương mại, dịch vụ lữ hành Saigontourist đưa đến tham quan Hội An, tỉnh Quảng Nam.

80% khách tham quan Đà Nẵng bằng tàu thủy đến từ Trung Quốc

THUỲ TRANG |

Nếu như giai đoạn 2008 - 2011, thị trường khách chủ yếu của loại hình du lịch tàu biển là Anh, Úc, Mỹ, Đức... thì từ năm 2012 đến...

Hơn 150.000 lượt người viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cầu may đầu năm

Lục Tùng |

Trong 4 ngày Tết Mậu Tuất, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đã đón trên 150.000 lượt người từ khắp nơi đến viếng và cầu may đầu năm, tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Quảng Nam đón vị khách thứ 3,8 triệu tham quan trong năm 2018

HOÀNG VINH |

Vị khách này là ông Jakob Peter (quốc tịch Đức) do Cty TNHH thương mại, dịch vụ lữ hành Saigontourist đưa đến tham quan Hội An, tỉnh Quảng Nam.

80% khách tham quan Đà Nẵng bằng tàu thủy đến từ Trung Quốc

THUỲ TRANG |

Nếu như giai đoạn 2008 - 2011, thị trường khách chủ yếu của loại hình du lịch tàu biển là Anh, Úc, Mỹ, Đức... thì từ năm 2012 đến...

Hơn 150.000 lượt người viếng Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam cầu may đầu năm

Lục Tùng |

Trong 4 ngày Tết Mậu Tuất, Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam đã đón trên 150.000 lượt người từ khắp nơi đến viếng và cầu may đầu năm, tăng khoảng 20% so cùng kỳ năm trước.