Chiêm ngưỡng "một thoáng di sản" giữa lòng Hà Nội

Linh Trang |

Trưng bày “Một thoáng di sản” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò bước đầu giới thiệu tư liệu, hình ảnh về 25 di tích lịch sử văn hóa, di tích cách mạng kháng chiến và địa điểm lưu niệm sự kiện của Hà Nội.

Hướng đến kỷ niệm 25 năm Ngày Thủ đô Hà Nội được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) trao tặng Danh hiệu “Thành phố vì hòa bình” (16.7.1999-16.7.2024), Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Một thoáng di sản” từ ngày 1.7-15.9.

Trưng bày giới thiệu tư liệu, hình ảnh về 25 di tích lịch sử, văn hóa, di tích cách mạng, kháng chiến và địa điểm lưu niệm sự kiện của Hà Nội. Trưng bày góp phần nhắc nhớ công lao, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ, người dân đã chiến đấu vì nền độc lập, tự do của dân tộc và xây dựng Hà Nội – “Thủ đô Anh hùng”, “Thành phố vì hòa bình”.

Công chúng cũng có dịp khám phá lịch sử qua các di tích quen thuộc như: Nhà hát Lớn Hà Nội; Pháo đài Láng; Quảng trường Cách mạng Tháng Tám; Quảng trường Ba Đình; Nhà tù Hỏa Lò; Cầu Long Biên; Cột cờ Hà Nội; Tòa án Hà Nội; Chợ Đồng Xuân; Bốt Hàng Trống…

Trưng bày có sự kết hợp hài hòa giữa hai gam màu chủ đạo là xanh và vàng (màu xanh tượng trưng cho hiện tại, hy vọng, sáng tạo; màu vàng biểu trưng cho quá khứ, lịch sử).
Trưng bày có sự kết hợp hài hòa giữa hai gam màu chủ đạo là xanh và vàng (màu xanh tượng trưng cho hiện tại, hy vọng, sáng tạo; màu vàng biểu trưng cho quá khứ, lịch sử).

Trong đó, Nhà tù Hỏa Lò (Nhà tù Trung ương Hà Nội) do chính quyền thực dân Pháp xây dựng năm 1896 – 1899 để giam giữ các chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Năm 1946, khi trở lại xâm lược, thực dân Pháp tái chiếm Nhà tù Hỏa Lò. Năm 1954, Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp quản nơi đây. Giai đoạn 1964 – 1973, Nhà tù Hỏa Lò được dùng để giam phi công Mỹ bị bắt khi ném bom bắn phá miền Bắc Việt Nam. Năm 1997, phần còn lại (2.434m2) của Nhà tù Hỏa Lò được xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Hiện nay, Di tích Nhà tù Hỏa Lò là nơi giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho Nhân dân Việt Nam, điểm tham quan hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng giới thiệu nhiều tư liệu, hình ảnh quý giá về các di tích lưu dấu Chủ tịch Hồ Chí Minh, điển hình trong đó có Bắc Bộ Phủ. Trước đây, nơi này từng là Phủ Thống sứ Bắc Kỳ do chính quyền thực dân Pháp xây dựng. Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc cổ điển của châu Âu. Mặt chính của phủ hướng ra vườn hoa Chavassieux (người dân thường gọi là vườn hoa Con Cóc).

Trưng bày giúp công chúng có dịp tìm hiểu, khám phá lịch sử qua nhiều công trình mang kiến trúc Pháp như: Khu Đấu xảo do chính quyền thực dân Pháp xây dựng năm 1899-1902 trên đại lộ Gambetta (nay là Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt – Xô trên phố Trần Hưng Đạo), nơi triển lãm và tổ chức hội chợ trưng bày sản phẩm của Việt Nam, Pháp và nhiều nước trên thế giới; Nhà số 90 phố Jean Soler (nay là phố Thợ Nhuộm), nơi làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời, nơi đồng chí Trần Phú viết dự thảo Luận cương Chính trị của Đảng năm 1930; Nhà số 5D đại lộ Doudart de Lagreé (nay là phố Hàm Long), nơi thành lập Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam tháng 3.1929; Ngân hàng Đông Dương – Chi nhánh Hà Nội tại đường Courbet (nay là phố Lý Thái Tổ), nơi Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ viết tác phẩm “Tự chỉ trích” vào tháng 7.1939; Nhà số 101 phố Gambetta (nay là phố Trần Hưng Đạo) là trụ sở của Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (tức Ủy ban Khởi nghĩa) tháng 8.1945.

Linh Trang
TIN LIÊN QUAN

Cung thiếu nhi Hà Nội 1.300 tỉ đồng sắp đi vào hoạt động

Huy Hùng |

Cung Thiếu nhi mới của Hà Nội là một dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2020-2025, dự kiến đi vào hoạt động từ đầu tháng 7, chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024).

Hà Nội tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông để giải phóng mặt bằng Vành đai 4

KHÁNH AN |

Với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, Hà Nội điều chỉnh tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Mất 884 ngày để trả lời một văn bản ở Hà Nội, điểm nghẽn là do chính cán bộ

Lê Thanh Phong |

"Một số đồng chí trưởng, phó phòng hiện nay không làm việc và đùn đẩy, né tránh. Càng có trình độ thì cái lách luật, cái uốn éo, cái văn bản càng phức tạp cho doanh nghiệp và các tổ chức".

Lưới điện có "gánh" được khi điện mặt trời được mua bán trực tiếp?

Anh Tuấn |

Việc Thủ tướng Chính phủ sớm phê duyệt Nghị định 80 để cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) được triển khai nhanh chóng sẽ tạo thêm các "người mua" trong thị trường điện cạnh tranh, thay vì chỉ có EVN, đưa thị trường tiến gần tới cấp độ bán buôn và bán lẻ cạnh tranh, nhận định của Hội đồng khoa học Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Công an Quảng Trị phá đường dây cá độ bóng đá có giao dịch trên 30 tỉ đồng

HƯNG THƠ |

Trong thời gian diễn ra giải bóng đá Euro 2024 và Copa America 2024, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch trên 30 tỉ đồng.

Kỷ luật Phó Chi cục Thi hành án dân sự ở Hòa Bình do vi phạm nồng độ cồn

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Ông Hà Văn Bình, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lạc Sơn vừa bị kỷ luật do vi phạm nồng độ cồn, bị xử lý hành chính và tịch thu giấy phép lái xe nhưng không kịp thời báo cáo tập thể chi bộ và cơ quan.

Bộ GTVT phản hồi chất vấn về tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội về tiến độ trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Cung thiếu nhi Hà Nội 1.300 tỉ đồng sắp đi vào hoạt động

Huy Hùng |

Cung Thiếu nhi mới của Hà Nội là một dự án trọng điểm của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2020-2025, dự kiến đi vào hoạt động từ đầu tháng 7, chào mừng 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2024).

Hà Nội tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông để giải phóng mặt bằng Vành đai 4

KHÁNH AN |

Với nguồn ngân sách Trung ương trong nước, Hà Nội điều chỉnh tăng 110 tỉ đồng cho quận Hà Đông để thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1.1 xây dựng Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

Mất 884 ngày để trả lời một văn bản ở Hà Nội, điểm nghẽn là do chính cán bộ

Lê Thanh Phong |

"Một số đồng chí trưởng, phó phòng hiện nay không làm việc và đùn đẩy, né tránh. Càng có trình độ thì cái lách luật, cái uốn éo, cái văn bản càng phức tạp cho doanh nghiệp và các tổ chức".