Vị trí nằm gọn trên một quả đồi và những cây hoa đại cổ xung quanh, đặc biệt vào cây trổ bông, là những lý do khiến ngôi biệt thự cổ này đẹp khác biệt so với những biệt thự cổ khác do người Pháp để lại ở Quảng Ninh.

Theo ông Nguyễn Quốc Tuấn – Chánh văn phòng Công ty than Uông Bí – không hồ sơ, sổ sách nào ghi tuổi tác của biệt thự này, nhưng các thế hệ các truyền lại, ngôi biệt thự được xây dựng vào khoảng những năm 1910, để làm nơi ở cho các chủ mỏ.
Cách đây khoảng 10 năm, có 2 người Pháp tìm về ngôi biệt thự này, theo lời kể của người nhà rằng các bậc tiền bối đã sinh sống và làm việc ở đây và họ đã chụp vài tấm ảnh ngôi biệt thự để làm kỷ niệm.
Sau khi người Pháp về nước, ngôi biệt thự là nơi ở cho các chuyên gia Nga sang giúp Việt Nam xây dựng ngành khai thác than. Sau này, ngôi biệt thự tuyệt đẹp này trở thành trụ sở của Công ty than Uông Bí cho đến hiện nay.




