Chi ngân sách hơn nửa tỉ đồng để sáng tác ca khúc mới về Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Cụ thể tổng số tiền dự kiến chi từ ngân sách bổ sung là 545.575.000 đồng cho việc thuê 15 nhạc sĩ Thành phố Hồ Chí Minh sáng tác ca khúc mới về tỉnh Bạc Liêu.

Mục đích của việc làm này, theo Kế hoạch số 98 của UBND tỉnh Bạc Liêu, là nhằm sáng tác ca khúc mới về Bạc Liêu mang đậm chất nhạc truyền thống dân tộc, sôi động, hiện đại thể hiện một Bạc Liêu năng động, sáng tạo phát triển.

Nội dung, ca ngợi truyền thống, lịch sử, văn hóa của vùng đất Bạc Liêu; ca ngợi những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu phấn đấu đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh… Ca ngợi quê hương, thiên nhiên, văn hóa, con người, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Bạc Liêu.

Tổng số tác phẩm dự kiến khoảng 15 bài, trong đó, ca khúc truyền thống 6 bài, âm hưởng dân ca 4 bài…

Thời gian thực hiện từ tháng 5.2023, dự kiến thẩm định nghiệm thu vào tháng 8.2023, công bố vào tháng 12.2023.

Đáng chú ý, việc thực hiện ca khúc mới về Bạc Liêu được giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu phối hợp với Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh mời 15 nhạc sĩ có uy tín của hội đến Bạc Liêu sáng tác. Thỏa thuận mỗi nhạc sĩ sáng tác ít nhất 1 tác phẩm.

Toàn bộ chi phí đưa, đón tổ chức đi thực tế, công diễn… của các nhạc sĩ uy tín dự kiến lên đến gần 550 triệu đồng. Tất cả đều do ngân sách tài trợ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Ngày 19.5, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện ký kết chương trình công tác dân vận “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân”.

Thu hồi đất ở đô thị không bồi thường, UBND tỉnh Bạc Liêu bị kiện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu – Sài Gòn (Công ty Bạc Liêu - Sài Gòn) kiện UBND tỉnh Bạc Liêu ra tòa để phân xử theo quy định pháp luật vì cho rằng công ty bị thu hồi đất ở đô thị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được bồi thường.

Kiến nghị tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục đào tạo Bạc Liêu

Vân Trang |

Tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tham mưu Chính phủ xem xét tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo Bạc Liêu.

Vụ rắc rối tên gọi Khu công nghệ cao tại Bạc Liêu cần tháo gỡ ngay

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu cần có văn bản riêng về Khu nông nghiệp này như là một cơ chế đặc thù, không thể đợi thông qua Luật Đất đai mới. Vì như thế sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh.

Hai sản phẩm chủ lực của tỉnh Bạc Liêu đứng trước thách thức lớn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 12.5, Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản ở tỉnh Bạc Liêu.

Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.

Tài sản, công ty liên quan đến Phan Văn Anh Vũ được giao dịch lại

THUỲ TRANG |

UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa có văn bản gửi các sở ngành, địa phương đề nghị phối hợp thực hiện công văn của Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an liên quan đến việc hủy bỏ việc tạm dừng giao dịch, đảm bảo hoạt động bình thường của các công ty liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).

Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu- Ngày 19.5, Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát Biển Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu thực hiện ký kết chương trình công tác dân vận “Cảnh sát Biển đồng hành với ngư dân”.

Thu hồi đất ở đô thị không bồi thường, UBND tỉnh Bạc Liêu bị kiện

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu – Sài Gòn (Công ty Bạc Liêu - Sài Gòn) kiện UBND tỉnh Bạc Liêu ra tòa để phân xử theo quy định pháp luật vì cho rằng công ty bị thu hồi đất ở đô thị đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng không được bồi thường.

Kiến nghị tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục đào tạo Bạc Liêu

Vân Trang |

Tỉnh Bạc Liêu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tham mưu Chính phủ xem xét tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành giáo dục và đào tạo Bạc Liêu.

Vụ rắc rối tên gọi Khu công nghệ cao tại Bạc Liêu cần tháo gỡ ngay

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tỉnh Bạc Liêu cần có văn bản riêng về Khu nông nghiệp này như là một cơ chế đặc thù, không thể đợi thông qua Luật Đất đai mới. Vì như thế sẽ kéo dài, ảnh hưởng đến kinh tế của tỉnh.

Hai sản phẩm chủ lực của tỉnh Bạc Liêu đứng trước thách thức lớn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Ngày 12.5, Đoàn công tác Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản ở tỉnh Bạc Liêu.

Con đường đẹp nhất Bạc Liêu 20 năm chưa thông tuyến vì vướng 2 căn nhà

NHẬT HỒ |

Đường Võ Văn Kiệt dẫn vào quảng trường Hùng Vương được xem là đẹp nhất tỉnh Bạc Liêu. Tuy nhiên, hơn 20 năm qua con đường này chưa thể thông tuyến do vướng hai hộ dân không bàn giao mặt bằng gây bức xúc dư luận.

Chủ tịch Bạc Liêu chỉ đạo gỡ vướng mắc con đường 20 năm chưa thông tuyến

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chiều ngày 9.5 Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp báo công bố thông tin sẽ giải phóng mặt bằng 2 hộ dân tại đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, Phường 1, TP. Bạc Liêu.