Chỉ đầu năm 2021, showbiz Việt xót xa giã biệt 6 nghệ sĩ tài hoa

ĐÔNG DU |

Khán giả gọi tháng đầu năm 2021 là thời gian của những mất mát, chia ly của showbiz Việt vì có đến 6 nghệ sĩ tài hoa là: NSND Trung Kiên, NSND Hoàng Dũng, Lệ Thu, Hải Đăng, Chiêu Linh, Hồ Bắc, đều lần lượt ra đi. Họ để lại niềm tiếc thương đối với người hâm mộ.

NSND Hoàng Dũng

NSND Hoàng Dũng mất lúc 14h35 ngày 14.2, sau thời gian chống chọi ung thư, thọ 65 tuổi. Ông qua đời tại Bệnh viện Huyết học Trung ương.

Hoàng Dũng sinh năm 1956 tại Hà Nội, là diễn viên hoạt động trên cả lĩnh vực kịch, truyền hình, điện ảnh. Ông từng giữ chức Giám đốc Nhà hát kịch Hà Nội (2007-2017), sau đó nghỉ hưu. Ông được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007.

Những năm gần đây, ông gây ấn tượng với nhiều vai diễn trong phim "Người phán xử", "Sinh tử"... Trong đó, "Gái già lắm chiêu V" và "Trở về giữa yêu thương" là hai dự án phim cuối cùng của ông.

NSND Hoàng Dũng. Ảnh: VTV.

Diễn viên Hải Đăng

Diễn viên Hải Đăng mất chiều 16.2 vì bị đuối nước, thi hài anh được đưa về TPHCM để làm tang lễ.

Hải Đăng và bạn gái Kim Hoàng yêu nhau được hai năm. 10 ngày trước, Hải Đăng cầu hôn Kim Hoàng, được bạn gái đồng ý. Trước khi anh mất, hai người đang lên kế hoạch tổ chức hôn lễ.

Sự ra đi đột ngột của Hải Đăng khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trước đó, anh vẫn chia sẻ hình ảnh làm việc, đón Tết cùng gia đình. Nhiều nghệ sĩ như Hoài Linh, Trương Quỳnh Anh, Khả Như... chia buồn, động viên bạn gái anh.

Hải Đăng tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hải Đăng, sinh năm 1986, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM. Trước khi làm diễn viên, anh từng là ca sĩ, thành viên nhóm nhạc Rainbow Boys. Anh từng tham gia nhiều phim như "Thám tử tình yêu", "Ra giêng anh cưới em", "Phiên khúc đoàn viên", "Sắc đẹp dối trá"...

Hải Đăng. Ảnh: ĐPCC.

Nghệ sĩ Chiêu Linh

Nam nghệ sĩ cải lương Chiêu Linh bị nhồi máu cơ tim, dù được người nhà đưa đến Bệnh viện Nhân dân 115 cấp cứu nhưng ông đã trút hơi thở lúc 11h48 phút ngày 2.2 ở tuổi 55.

Nghệ sĩ Chiêu Linh tên thật Trần Văn Su Ky, sinh ngày 7.7.1966. Ông học ca cổ và tham gia phong trào đờn ca tài tử từ nhỏ. Năm 17 tuổi, ông theo các nghệ sĩ cải lương lưu diễn ở các đoàn tỉnh, rèn luyện nghề và phấn đấu trở thành diễn viên chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Chiêu Linh có thời gian gắn bó với các đoàn cải lương: Long Châu, An Giang, Đất Thép, Trần Hữu Trang. Ông phấn đấu từ vai kép ba, lên kép nhì rồi kép chánh.

Nghệ sĩ Chiêu Linh có nhiều vai diễn hay trong các vở cải lương như: Tiếng thét bên kia sông, Đưa em về quê mẹ, Sông dài, Bài học ngàn vàng,...

Nghệ sĩ Chiêu Linh. Ảnh:NNCC.

Nhạc sĩ Hồ Bắc

Nhạc sĩ Hồ Bắc - tác giả "Làng tôi", "Bên kia sông Đuống" - qua đời sáng 8.2 tại nhà riêng, thọ 92 tuổi.

Nhạc sĩ Hồ Bắc sinh năm 1930 tại Tiên Sơn, Bắc Ninh. Ông từng là Ủy viên Hội Văn nghệ Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Hội Văn nghệ Phát thanh Truyền hình. Năm 1997, ông được trao Huân chương Lao động hạng nhất.

Năm 2001, ông được trao giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các ca khúc "Làng tôi", "Giữ mãi tuổi xuân", "Ca ngợi Tổ quốc" (hợp xướng), "Sài Gòn quật khởi" và "Bến cảng quê hương tôi".

NSND Trung Kiên

Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên mất tại nhà riêng ở Hà Nội sáng 27.1, thọ 83 tuổi. Trước đó, nghệ sĩ Trung Kiên bị tai biến mạch máu não.

NSND Trung Kiên sinh năm 1938 tại Kiến Xương, Thái Bình. NSND Trung Kiên nổi tiếng với các nhạc phẩm "Chào sông Mã anh hùng" (Xuân Giao), "Quảng Bình quê ta ơi" (Hoàng Vân), "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" (Trần Kiết Tường), "Bài ca Trường Sơn" (Trần Chung), "Người chiến sĩ ấy" (Hoàng Vân), Tình ca (Hoàng Việt)...

Ông còn là thế hệ giảng viên thanh nhạc đầu tiên của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

NSND Trung Kiên. Ảnh: Cắt clip.

Lệ Thu

Lệ Thu - "giọng ca vàng" của tân nhạc Việt Nam, qua đời ở tuổi 78 sau gần hai tháng chữa COVID-19 tại bệnh viện Orange Coast Memorial, California lúc 19h ngày 15.1 (giờ địa phương).

Lệ Thu là một trong ba tên tuổi ca sĩ nổi tiếng làng nhạc Việt trước 1975 đến nay, bên cạnh Thái Thanh, Khánh Ly. Bà sinh năm 1943 tại Hải Phòng, tên thật là Bùi Thị Oanh.

Nổi tiếng với giọng ca khàn ấm, âm vực rộng, Lệ Thu được nhiều nhạc sĩ viết tặng riêng các ca khúc: Nước mắt mùa thu (Phạm Duy), Xin còn gọi tên nhau (Trường Sa), Thu, hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)...

Lệ Thu. Ảnh: Đức Tiến.
Lệ Thu. Ảnh: Đức Tiến.
ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Dàn sao "Hoàn Châu cách cách" gặp ồn ào: Người bị cắt vai, người bị kiện

ĐÔNG DU |

Phim "Hoàn Châu cách cách" đã đưa tên tuổi của không ít ngôi sao vươn lên hàng đầu Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính dàn sao này lại liên tiếp gặp ồn ào. Mới đây nhất là lùm xùm của Phạm Băng Băng và Trương Thiết Lâm.

3 thần tượng Kpop người Thái Lan bằng tuổi, cùng nổi tiếng và tài năng

DI PY |

BamBam - nhóm GOT7, Lisa - nhóm Blackpink, Minnie - nhóm (G)I-DLE là 3 thần tượng Kpop người Thái Lan đều nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay.

Showbiz Việt năm qua: Jack, Amee lên ngôi, Mỹ Tâm, Tùng Dương bùng nổ

ĐÔNG DU |

Dịp Tết Tân Sửu 2021 đang cận kề, dù năm qua có nhiều khó khăn nhưng cũng có không ít điều tích cực. Đặc biệt đó là sự lên ngôi của hàng loạt nghệ sĩ trẻ như: Jack, Amee, Huỳnh Lập, Quang Đăng... và dàn nghệ sĩ thâm niên như Mỹ Tâm, Tùng Dương cũng bùng nổ không kém.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Dàn sao "Hoàn Châu cách cách" gặp ồn ào: Người bị cắt vai, người bị kiện

ĐÔNG DU |

Phim "Hoàn Châu cách cách" đã đưa tên tuổi của không ít ngôi sao vươn lên hàng đầu Hoa ngữ. Tuy nhiên, chính dàn sao này lại liên tiếp gặp ồn ào. Mới đây nhất là lùm xùm của Phạm Băng Băng và Trương Thiết Lâm.

3 thần tượng Kpop người Thái Lan bằng tuổi, cùng nổi tiếng và tài năng

DI PY |

BamBam - nhóm GOT7, Lisa - nhóm Blackpink, Minnie - nhóm (G)I-DLE là 3 thần tượng Kpop người Thái Lan đều nổi tiếng và được yêu mến hàng đầu hiện nay.

Showbiz Việt năm qua: Jack, Amee lên ngôi, Mỹ Tâm, Tùng Dương bùng nổ

ĐÔNG DU |

Dịp Tết Tân Sửu 2021 đang cận kề, dù năm qua có nhiều khó khăn nhưng cũng có không ít điều tích cực. Đặc biệt đó là sự lên ngôi của hàng loạt nghệ sĩ trẻ như: Jack, Amee, Huỳnh Lập, Quang Đăng... và dàn nghệ sĩ thâm niên như Mỹ Tâm, Tùng Dương cũng bùng nổ không kém.