Khán giả gọi tháng 12.2020 là tháng của những mất mát, chia ly của showbiz Việt vì có đến 4 nghệ sĩ gạo cội là: Chí Tài, nhạc sĩ Lam Phương, nghệ sĩ Hề Sa, NSƯT Minh Trị đều lần lượt ra đi. Họ để lại niềm tiếc thương đối với người hâm mộ.
Nghệ sĩ Chí Tài: Mất 9.12.2020
Người đầu tiên phải kể đến là nghệ sĩ Chí Tài. Ông tên thật là Nguyễn Chí Tài, sinh năm 1958, tại Phú Nhuận, TPHCM. Cố nghệ sĩ là một người đa năng khi vừa đảm nhận vai trò ca hát, sáng tác lẫn diễn xuất.
Cùng với người bạn diễn ăn ý là NSƯT Hoài Linh, bộ đôi đã trở thành một phần kí tức tuổi thơ của nhiều thế hệ trong hơn 2 thập kỉ qua.
Nghệ sĩ Chí Tài qua đời vì bị đột quỵ vào chiều 9.12. Sau đó, NSƯT Hoài Linh, Việt Hương và đông đảo anh em nghệ sĩ đã đứng ra tổ chức tang lễ cho cố nghệ sĩ Chí Tài tại Việt Nam để những người hâm mộ có thể đến chào tạm biệt ông lần cuối cùng. Sau đó, tang lễ được tổ chức tại Mỹ.

Nhạc sĩ Lam Phương mất ngày 22.12 (giờ địa phương), hưởng thọ 83 tuổi, tại Mỹ.
Nhạc sĩ Lam Phương có tên thật là Lâm Đình Phùng. Ông sinh năm 1937. Gia tài của ông có hơn 200 tác phẩm nổi tiếng. Những ca khúc nổi tiếng gắn liền với năm tháng của ông bao gồm: Thành phố buồn, Duyên kiếp, Tình bơ vơ, Đèn khuya, Kiếp nghèo, Lầm, Say, Biển tình, Một mình, Bài Tango cho em...
Âm nhạc của Lan Phương có sức lan tỏa rộng rãi khi chủ yếu nói về thân phận con người, về tình yêu, tình mẫu tử, quê hương, đất nước...
Ca khúc đầu tay của ông là bài "Chiều thu ấy", viết năm 15 tuổi. Được biết, thời gian đầu khi bắt tay vào sáng tác, ông gặp khó khăn về tài chính. Tuy nhiên, sau thành công với bài hát đầu tay, Lam Phương càng có động lực sáng tác hơn.
Sự ra đi của ông để lại niềm thương tiếc cho giới nghệ sĩ và những khán giả yêu mến ca khúc mới của ông.

NSƯT Minh Trị qua đời lúc 10h30 phút ngày 24.12. Ông hưởng thọ 92 tuổi. Cố nghệ sĩ tên thật là Nguyễn Minh Trị, sinh năm 1929 tại Sài Gòn.
Ông được biết đến là một đạo diễn đã gắn bó với các hoạt động tuyên truyền văn nghệ của Đảng trong chiến khu, có nhiều cống hiến cho việc quảng bá những vở diễn sân khấu ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng của quân dân miền Nam.
Sau ngày thống nhất đất nước, ông trở thành chuyên viên uy tín về lĩnh vực sân khấu của Sở Văn hóa - Thông tin TPHCM. Ông từng là trưởng Đoàn Ca múa nhạc Hương Miền Nam, cùng nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết điều hành đoàn nghệ thuật gồm nhiều thể loại phải kể đến như: Ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật, tạp kỹ...
Nghệ sĩ cải lương Hề Sa: Mất 25.12.2020
Nghệ sĩ Hề Sa qua đời lúc 0h30 phút ngày 25.12 tại nhà riêng vì bệnh phổi, suy tim, hưởng thọ 79 tuổi. Tang lễ của nghệ sĩ Hề Sa được tổ chức tại chùa Thiên Phước, Bình Dương.
Nghệ sĩ Hề Sa tên thật là Lê Văn Sa, sinh năm 1941 tại TPHCM. Nghệ sĩ Hề Sa mồ côi cha mẹ từ nhỏ, niềm vui thuở bé của ông là được nghe nghệ sĩ Văn Hường hát qua radio.
Không có lợi thế ngoại hình nên nghệ sĩ Hề Sa chuyển hướng hát cải lương hài để tìm chỗ đứng trên sân khấu. Tham gia đoàn Tiếng vang Thủ Đô, nghệ sĩ Hề Sa lần đầu lên sân khấu biểu diễn và được khán giả đặc biệt yêu thích. Sau đó, nghệ sĩ Hề Sa chuyển về đoàn Thủ Đô 1 và diễn chung với nghệ sĩ Tấn Tài và nghệ sĩ Trương Ánh Loan.

Nghệ sĩ Hề Sa dần được khán giả yêu thích với các bài vọng cổ hài: Trời sanh trâu, sanh cỏ, Tôi đi làm rể, Hề Sa đi Pháp, Hề Sa cầu hôn...
Trong cuộc hành trình nghệ thuật, nghệ sĩ Hề Sa hát cùng nhiều nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, trong đó có nghệ sĩ Minh Vương.