SỔ TAY:

Chàng trai “kể” Truyện Kiều bằng âm nhạc

MINH THI |

Cái tên Cao Bá Hưng từng gây tranh cãi với chủ đề “cháu 7 đời của Cao Bá Quát”, nay lại “nóng” lên ở tập 5 “Bài hát hay nhất - Sing my song” phát sóng tối 25.12. Sau ca khúc “Tương tư” “đốn gục” hoàn toàn 4 vị HLV, Bá Hưng lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận giữa các HLV, khi anh lấy cảm hứng từ bức tranh Đức Trí đưa ra, để sáng tác nên ca khúc mang âm hưởng dân gian đương đại với nhân vật Kiều. Nhiều người thốt lên, phải chăng đã tìm thấy “Bài hát hay nhất” của riêng họ!

Phong cách trẻ trung, thuần thục với cây đàn nguyệt, câu hát của Cao Bá Hưng về nàng Kiều khiến khán giả lặng đi vì xúc động. Ca từ giản dị, ngắn gọn, nhưng súc tích: “Tiếng mưa bên thềm đánh rơi từng nỗi nhớ/ Hay là đang khóc thương sao đời quá vô tình/ Trời thương xót thương thay/ Nàng Kiều khẽ buông dây đàn/ Xót thương thay từng ngày mua vui tiếng hát/ Tấm thân kia nào giờ có riêng Kim Trọng/ Xót thương thay từng ngày mua vui tiếng hát”…

Bài hát ấy chỉ được viết trong 24 giờ ở trại sáng tác, Hưng đã phải tìm một góc tối để sống riêng với tâm trạng cảm xúc của mình. Vậy mà khi cất lên, cả khán phòng mê đắm, lúc cùng nhún nhảy trong tiếng đàn rộn rã, lúc lặng đi vì ngậm ngùi. Nhạc sĩ Giáng Son thừa nhận chị từng được đặt hàng một tác phẩm giao hưởng về Kiều mà phải viết đi viết lại hơn 30 ca khúc để gạn lọc chọn bài trong một thời gian dài. Nhân dịp này, Giáng Son cũng có lời ngỏ ý “xin” ca khúc này để mở màn cho chương trình đêm nhạc về Kiều của chị trong thời gian tới.

Bài biểu diễn của Cao Bá Hưng khiến HLV Đức Trí hài lòng, còn HLV Lê Minh Sơn nhận xét: “Hôm nay tôi được cho 3 điểm, nhưng tôi chỉ muốn trao 30 điểm cho em, bởi vì 27 điểm tôi sẽ trao cho cái đàn nguyệt. Một cậu rất trẻ nhưng hướng đến tính dân tộc, đó là điều tôi xúc động nhất trong em. Tôi muốn nói đến cái cách mà nhạc sĩ Đức Trí hướng dẫn em và đưa em đến với âm nhạc dân tộc của Việt Nam”.

Thí sinh trẻ nhất đội Đức Trí này còn khiến HLV Lê Minh Sơn sẵn sàng “phản pháo” Nguyễn Hải Phong, khi anh cho rằng ca khúc của Hưng “hay nhưng thiếu tính gần gũi với đại chúng”. Dù chê là vậy, nhưng cuối cùng Nguyễn Hải Phong cũng dành cho Bá Hưng 3 điểm. Hội đồng chuyên môn gồm các nhạc sĩ, nhà báo... cũng tặng 31 điểm tuyệt đối cho câu chuyện nàng Kiều kể bằng âm nhạc của Cao Bá Hưng. Một thành công tuyệt vời dành cho chàng trai tài năng và đầy bản lĩnh của HLV Đức Trí - khi bình tĩnh vượt qua cuộc “đối đầu” với ban nhạc MTV dạn dày kinh nghiệm, nhưng cũng đầy hồn nhiên, trẻ thơ - khi “nhảy cẫng” lên vì sung sướng ngay trên sân khấu với tổng điểm 37 và được vào thẳng chung kết.

Hy vọng chàng trai “dân gian đương đại” nhiều sắc màu lạ này còn tiếp tục chinh phục khán giả và các HLV bằng tài năng sáng tác và cả những giai điệu bay bổng, giàu cảm xúc của mình.

MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.