"Cha cõng con" tham dự Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần thứ 48

M.K |

Phim "Cha cõng con" của đạo diễn Lương Đình Dũng chính thức được lựa chọn vào hạng mục Điện ảnh thế giới (Cinema World) Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần thứ 48 (International Film Festival of India - IFFI).

Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ năm nay có 82 quốc gia tham dự. Các phim được lựa chọn gồm 10 phim lần đầu công chiếu thế giới, 10 phim lần đầu công chiếu Châu Á, 64 phim lần đầu công chiếu ở Ấn Độ.

Cảnh trong phim “Cha cõng con“.
Cảnh trong phim “Cha cõng con“.

"Cha cõng con" của Lương Đình Dũng đã có buổi chiếu đầu tiên tại rạp phim Inox, lớn nhất thành phố Goa với sức chứa khoảng 400 người. Đạo diễn Lương Đình Dũng chia sẻ với truyền thông quốc tế rằng, anh sinh ra trong một gia đình miền núi nghèo, khi nhìn thấy máy bay, anh từng mong sẽ được cùng mẹ ngồi trên "con chim sắt". Một trong những lý do anh làm bộ phim là trong đó có ước vọng của mẹ chưa thành hiện thực. Trên tất cả, Lương Đình Dũng muốn truyền tải hình ảnh, cảnh sắc, tâm hồn Việt Nam tới bạn bè thế giới thông qua tác phẩm của mình. 

Ngoài việc giới thiệu bộ phim đến với khán giả quốc tế, đạo diễn Lương Đình Dũng còn có cuộc trao đổi, gặp gỡ các đạo diễn, nhà sản xuất trên tư cách đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự sự kiện.

Êkip phim “Cha cõng con” tham dự Liên hoan phim Ấn Độ.
Êkip phim “Cha cõng con” tham dự Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ.

Trước đó, Lương Đình Dũng và êkíp "Cha cõng con" đã có mặt tham dự buổi khai mạc Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ lần thứ 48. Lễ hội được tổ chức bởi Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ, Ban giám đốc các Liên hoan phim và chính quyền bang Goa.

Được biết, Liên hoan phim lần thứ 48 của IFFI được tổ chức tại Trung tâm thành phố Panjim Goa từ ngày 20 - 29.11. Siêu sao Bollywood - Shah Rukh Khan đã mở đầu lễ khai mạc tại sân vận động Dr Shyama Prasad Mukherjee ở Bambolim bằng các màn biểu diễn hoành tráng đặc trưng văn hóa Ấn độ, với sự tham gia của gần 10.000 khán giả, các nhà làm phim uy tín của Bollywood và các nhà làm phim đến từ hơn 80 quốc gia. 

Khán giả bắt tay chúc mừng đạo diễn Lương Đình Dũng.
Khán giả bắt tay chúc mừng đạo diễn Lương Đình Dũng.

Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ (IFFI) được thành lập vào năm 1952, là liên hoan phim lớn nhất của Ấn Độ đồng thời cũng là một trong những liên hoan phim lâu đời quan trọng nhất tại khu vực Châu Á. Liên hoan phim quốc tế Ấn Độ (Goa) được Liên đoàn quốc tế các hiệp hội các nhà sản xuất phim FIAPF công nhận top 15 liên hoan phim cạnh tranh lớn của thế giới.

M.K
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.