Cấp thẻ hành nghề: Không vì vài cá nhân dở mà ảnh hưởng cả ngàn nghệ sĩ

Đào Bích |

Trước thực trạng nhiều nghệ sĩ liên tục vi phạm trong các hoạt động biểu diễn, Bộ VHTTDL từng tổ chức hội nghị trực tuyến để lấy ý kiến về việc cấp thẻ hành nghề cho các ca sĩ, người mẫu.

Thực tế, chủ trương cấp thẻ hành nghề nghệ sĩ đã thực hiện cách đây nhiều năm. Năm 1999, thẻ hành nghề nghệ sĩ được Cục Nghệ thuật biểu diễn áp dụng theo nghị định năm 1995 của Chính phủ về việc tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng và Quyết định 32/1999 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành quy chế hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp.

Sau ba năm tồn tại, thẻ hành nghề nghệ sĩ đã bị bãi bỏ theo nghị định 59/2002 của Chính phủ vì bị xem như một loại “giấy phép con”. Thời điểm đó, nhiều nghệ sĩ cũng bày tỏ thái độ không đồng tình với thủ tục hành chính này vì cho rằng là rườm rà, máy móc.

Nhưng đến năm 2013, Bộ VHTTDL lại tiếp tục phê duyệt đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Mục tiêu của đề án là đến năm 2014 triển khai hướng dẫn cấp thẻ hành nghề cho các ca sĩ, người mẫu. Đến năm 2016, hoàn thành cơ bản việc cấp thẻ hành nghề cho các nghệ sĩ ở VN.

Lúc này, hoạt động biểu diễn nghệ thuật ở VN liên tục có những sai phạm nghiêm trọng. Trào lưu hát nhép, trang phục phản cảm, hoa hậu thi chui xuất hiện rầm rộ trong giới nghệ sĩ đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống tinh thần của khán giả, gây bức xúc trong xã hội. Vì vậy, việc cấp chứng chỉ hành nghề được đưa ra như một giải pháp để tránh “vàng, thau lẫn lộn” trong hoạt động biểu diễn. 

Dự thảo quy định rõ, người có thẻ hành nghề mới được tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang và được nhận thù lao bằng tiền hoặc các quyền lợi vật chất khác. Đồng thời, các ca sĩ, nghệ sĩ, người mẫu hát nhép, mặc đồ, hóa trang hoặc có hành vi không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam bị “treo” thẻ từ 1 - 3 tháng.

Tuy vậy, khi đưa ra lấy ý kiến, dự thảo đã gặp phải những tranh luận trái chiều của những người đang hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Trải qua nhiều cuộc hội thảo, tọa đàm, cuối cùng việc cấp thẻ hành nghề biểu diễn vẫn chưa được thực hiện vì những bất cập phát sinh xung quanh công tác quản lý.

Những ngày gần đây, câu chuyện của hot girl Chi Pu hát dở, phát ngôn bất cần, tự xưng mình là ca sĩ khiến nhiều nghệ sĩ bức xúc lên tiếng đề nghị Bộ VHTTDL quay lại việc cấp thẻ hành nghề.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Lê Minh Tuấn, Cục phó Cục NTBD cho hay, với xu thế đơn giản hóa thủ tục hành chính hiện nay, đề nghị cấp thẻ hành nghề cần phải xem xét thấu đáo, không phải vì một vài cá nhân không đáp ứng được về khả năng, trình độ mà lại đi cấp thẻ hành nghề cho hàng ngàn nghệ sĩ.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.