Cấp phép khai quật khảo cổ tại điện Thái Hòa

PHÚC ĐẠT |

Cấp phép khai quật khảo cổ tại địa điểm điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế (TP. Huế).

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định 1743/QĐ-BVHTTDL cho phép Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khai quật khảo cổ tại địa điểm điện Thái Hòa thuộc Đại Nội Huế (TP. Huế).

Theo đó, thời gian khai quật từ ngày 5.6.2021 đến ngày 20.6.2021, trên diện tích 66m2. Chủ trì khai quật là bà Lê Thị An Hòa - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hóa ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, phải được tạm lưu giữ tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế để bảo quản, tránh để hiện vật bị hư hỏng, thất lạc. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế có trách nhiệm báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phải có báo cáo sơ bộ và đề xuất phương án quản lý, bảo vệ khu vực đã khai quật trong thời gian chậm nhất 1 tháng và báo cáo khoa học trong thời gian chậm nhất 1 năm gửi về Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch.

PHÚC ĐẠT
TIN LIÊN QUAN

Khai quật khảo cổ cánh đồng chum ở Lào dần hé lộ bí mật

Song Minh |

Khai quật khảo cổ cánh đồng chum ở tỉnh Xieng Khoaung hiểm trở tại thượng nguồn Bắc Lào dần hé lộ nhiều bí mật.

Khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các chuyên gia về Di sản Văn hóa thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Bộ VHTTDL đồng ý khai quật khảo cổ 17.000 m2 trong thành Nhà Hồ

Đinh Lê |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định, đồng ý cho phép khai quật khảo cổ hàng chục nghìn m2 trong khu vực Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khai quật khảo cổ cánh đồng chum ở Lào dần hé lộ bí mật

Song Minh |

Khai quật khảo cổ cánh đồng chum ở tỉnh Xieng Khoaung hiểm trở tại thượng nguồn Bắc Lào dần hé lộ nhiều bí mật.

Khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư

NGUYỄN TRƯỜNG |

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình đang phối hợp với Viện Khảo cổ học - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và các chuyên gia về Di sản Văn hóa thực hiện nghiên cứu khai quật khảo cổ tại Khu Di tích Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình).

Bộ VHTTDL đồng ý khai quật khảo cổ 17.000 m2 trong thành Nhà Hồ

Đinh Lê |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có quyết định, đồng ý cho phép khai quật khảo cổ hàng chục nghìn m2 trong khu vực Di sản thế giới Thành Nhà Hồ.