Cạnh tranh với Singapore, Pháp, Việt Nam liên tiếp lọt top 10 về du lịch

HUYÊN NGUYỄN |

Năm 2019, nhiều tổ chức uy tín trên thế giới đã xếp hạng Việt Nam lọt vào top 10 về du lịch, điểm đến. Thậm chí, trong một số bảng xếp hạng, các địa danh của Việt Nam còn vượt mặt các thành phố nổi tiếng như Singapore, Barcelona, Tokyo, Paris,…

Top 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới

Hiệp hội Du lịch Mỹ (USTOA), tháng 1.2019, đánh giá Việt Nam là 1 trong 10 điểm đến hấp dẫn nhất thế giới trong năm 2019. Đứng đầu danh sách là Italy, xếp thứ hai là Iceland, Việt Nam đứng thứ tư trong danh sách này.

Các quốc gia xếp sau như Australia, Pháp, Tây Ban Nha, Colombia, Campuchia và Bồ Đào Nha. Như vậy, trong khu vực châu Á, Việt Nam chỉ xếp sau Nhật Bản về mức độ hấp dẫn với du khách Mỹ.

Hồ Gươm - Hà Nội. (Ảnh: Cường Ngô)
Hồ Gươm - Hà Nội. (Ảnh: Cường Ngô)

Bên cạnh đó, Hiệp hội Du lịch Mỹ cũng đưa ra danh sách 10 điểm đến mới nổi của thế giới. Điều thú vị là Việt Nam cũng góp mặt tại đây ở vị trí thứ 5.

Top 10 nước đáng sống và làm việc nhất thế giới

Việt Nam lọt Top 10 nước đáng sống và làm việc nhất thế giới - đây là kết quả khảo sát chuyên gia nước ngoài về nơi sống và làm việc tốt nhất năm 2019 do HSBC Expat công bố tháng 7.2019.

Kết quả này được bình chọn bởi nhiều yếu tố đặc biệt là mức sống cao và môi trường chính trị ổn định. Trong đó, Việt Nam chuyển từ vị trí thứ 19 trong bảng xếp hạng năm ngoái lên vị trí thứ 10 trong năm nay.

Tại bảng xếp hạng, Thuỵ Sĩ đã vượt Singapore - quốc gia giữ vị trí này suốt 4 năm để giành vị trí số 1, Singapore lui về đứng thứ 2.

Ngoài ra, các nước còn lại trong top 10 là: Canada, Tây Ban Nha, New Zealand, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ, Đức, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất và Việt Nam.

Đà Nẵng là một điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Vinh
Đà Nẵng là một điểm đến yêu thích của du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Hoàng Vinh

HSBC cũng chỉ ra những lí do khiến Việt Nam lọt danh sách các quốc gia đáng sống với người nước ngoài từ cơ hội việc làm, mức thu nhập cho tới chi phí sinh hoạt rẻ. Đặc biệt, HSBC nhấn mạnh con người Việt Nam luôn giữ lòng hiếu khách và sự hào phóng đối với khách nước ngoài.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng là một đất nước hoà bình và có những cảnh quan, điểm du lịch nổi tiếng trên thế giới.

Top 10 điểm đến được yêu thích nhất thế giới

Tháng 10.2019, tạp chí CN Traveller - một trang du lịch nổi tiếng của Mỹ cũng có bài viết về top 20 điểm đến yêu thích nhất thế giới năm 2019 và Việt Nam tiếp tục có mặt trong danh sách này.

Việt Nam đạt 90,46 điểm, nằm ở vị trí thứ 10 trong danh sách điểm đến được yêu thích nhất, do độc giả Cntraveler bình chọn năm 2019. Trong đó, tạp chí gợi ý du khách khám phá nhịp điệu sôi động của TP.Hồ Chí Minh, hay những điểm đến “đáng kinh ngạc” như Đà Nẵng và Hội An. Tạp chí này giới thiệu Việt Nam là đất nước sở hữu khí hậu đa dạng, mọi thời điểm trong năm bạn đều có thể đi du lịch.

TP Hồ Chí Minh lọt nhiều bảng xếp hạng

InterNations cũng vừa công bố 82 thành phố tốt nhất để sống, làm việc và kết bạn dành cho người nước vào năm 2020. Vượt mặt Singapore và nhiều thành phố nổi tiếng khác, TP.Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 3.

Hai vị trí đứng đầu là thành phố Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc); Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia.

TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 với lý do hầu hết người nước ngoài được khảo sát đưa ra là chi phí sinh hoạt tại thành phố tương đối thấp và họ dễ dàng để tìm nhà. Hơn thế nữa, TP.Hồ Chí Minh đứng thứ ba trên toàn thế giới về cả các hạng mục thân thiện với bạn bè, người dân địa phương thân thiện với cư dân nước ngoài.

Các thành phố nổi tiếng xếp sau khác như Singapore xếp vị trí 4, Montreal (Canada) xếp vị trí 6, Barcelona (Tây Ban Nha) xếp thứ 7, Doha (Qatar) xếp vị trí 12, Abu Dhabi (UAE) xếp thứ hạng 15, Bangkok (Thái Lan) xếp thứ 20, Tokyo (Nhật Bản) ở vị trí 26; Paris (Pháp) xếp thứ 78.

TP.Hồ Chí Minh có tên trong nhiều bảng xếp hạng về du lịch. Ảnh: Thepo CN Traveler
TP.Hồ Chí Minh có tên trong nhiều bảng xếp hạng về du lịch. Ảnh: Thepo CN Traveler

Trước đó, vào tháng 9, theo bảng xếp hạng của tạp chí Time Out (Mỹ), Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, đã lọt vào top 20 khu phố tuyệt vời nhất thế giới, với vị trí thứ 18. Danh sách xếp hạng được tiến hành dựa trên ý kiến của các chuyên gia và cuộc khảo sát quy mô trên 27.000 cư dân toàn cầu.

Tháng 1.2019, tờ báo uy tín thế giới Insider đã đưa ra danh sách top 10 thành phố được cho là xu hướng du lịch vào năm 2019. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh vinh dự đứng ở vị trí thứ 3. Insider miêu tả: “TP.Hồ Chí Minh là thiên đường của ẩm thực đường phố, là điểm đến tuyệt vời dành cho những người yêu cafe”.

Một số điểm đến khác của Việt Nam được xếp thứ hạng cao năm 2019 như Thủ đô Hà Nội xếp thứ 15 trong danh sách 25 địa điểm tốt nhất trên thế giới để đi du lịch do TripAdvisor công bố; Phố cổ Hội An được Tạp chí Travel and Leisure bình chọn là thành phố du lịch tốt nhất thế giới năm 2019, vượt trên những cái tên quen thuộc như Chiang Mai, Bangkok (Thái Lan), Tokyo, Kyoto (Nhật Bản), Rome (Italy). Trong bảng xếp hạng 10 điểm đến tốt nhất châu Á Thái Bình Dương 2019 do Tạp chí Lonely Planet công bố, Miền Trung Việt Nam đứng vị trí thứ 6...

Việt Nam tăng 4 hạng về năng lực cạnh tranh du lịch

Với sự phát triển mạnh mẽ về du lịch, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố bảng xếp hạng Năng lực cạnh tranh lữ hành và du lịch (TTCI) năm 2019. Theo đó, Việt Nam được thăng hạng từ 67 lên vị trí 63/140 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Vẻ đẹp thiên nhiên trên đỉnh Fansipan là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách. Ảnh: Dulich.laodong.vn
Vẻ đẹp thiên nhiên trên đỉnh Fansipan là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách. Ảnh: Dulich.laodong.vn

Trong các chỉ số cạnh tranh chính sách visa của Việt Nam gây chú ý khi tăng 63 bậc, từ vị trí 116 lên 53. Các chỉ số khác đều cải thiện như cạnh tranh về giá (35 lên 22); hàng không (61 lên 50); hạ tầng dịch vụ du lịch (113 lên 106).

Rõ ràng, Việt Nam đang trở thành một điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch thế giới. Vị thế của du lịch Việt Nam đã thực sự thay đổi khi trong các bảng bình chọn điểm đến ấn tượng nhất thế giới các năm 2019.     

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Vượt mặt Singapore, TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 thành phố đáng sống

HUYÊN NGUYỄN |

InterNations vừa công bố 82 thành phố tốt nhất để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020. Vượt mặt Singapore và nhiều thành phố nổi tiếng khác, TP.Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 3.

Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống, Singapore bị soán ngôi dẫn đầu

L.C (t/h) |

Thuỵ Sĩ đã "vượt mặt" Singapore, vươn lên dẫn đầu danh sách top 10 quốc gia đáng sống nhất hành tinh. Trong khi đó, Việt Nam giữ vị trí thứ 10 trong danh sách này.

Tiêu chuẩn nào để TPHCM trở thành thành phố đáng sống?

Anh Nhàn - Anh Tú |

Không nên xây dựng thành phố chỉ đáng sống cho một số người có khả năng kinh tế, nhưng “khó sống” đối với đa số người dân. Phải đặt nặng hiệu quả cải thiện đời sống như thủ tục hành chính qua mạng, quản lý giao thông tự động, quản lý và cảnh báo chống ngập...

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Vượt mặt Singapore, TP.Hồ Chí Minh xếp hạng 3 thành phố đáng sống

HUYÊN NGUYỄN |

InterNations vừa công bố 82 thành phố tốt nhất để sống, làm việc và kết bạn vào năm 2020. Vượt mặt Singapore và nhiều thành phố nổi tiếng khác, TP.Hồ Chí Minh xếp vị trí thứ 3.

Việt Nam lọt top 10 quốc gia đáng sống, Singapore bị soán ngôi dẫn đầu

L.C (t/h) |

Thuỵ Sĩ đã "vượt mặt" Singapore, vươn lên dẫn đầu danh sách top 10 quốc gia đáng sống nhất hành tinh. Trong khi đó, Việt Nam giữ vị trí thứ 10 trong danh sách này.

Tiêu chuẩn nào để TPHCM trở thành thành phố đáng sống?

Anh Nhàn - Anh Tú |

Không nên xây dựng thành phố chỉ đáng sống cho một số người có khả năng kinh tế, nhưng “khó sống” đối với đa số người dân. Phải đặt nặng hiệu quả cải thiện đời sống như thủ tục hành chính qua mạng, quản lý giao thông tự động, quản lý và cảnh báo chống ngập...