Cần Thơ: Độc đáo chợ “mua của người chán, bán cho người cần”

NGUYỄN TRI |

Hơn 4 năm qua, một quán cà phê ở TP.Cần Thơ đã trở thành điểm tham quan, giao lưu mua bán của những người có niềm đam mê với các món đồ xưa cũ.

Vào thứ 7 và chủ nhật hàng tuần, quán cà phê nằm trên đường Hùng Vương (quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) không chỉ là nơi để khách đến uống cà phê tán gẫu với bạn bè, mà còn có thể tham quan chợ đồ cũ độc lạ ở miền Tây.

Theo quan sát, có hơn 20 gian hàng trưng bày, tại đây các mặt hàng được bày bán rất phong phú và đa dạng như đồ gỗ, đồ gốm sứ, đồng hồ... Giá cả ở đây cũng đa dạng, từ vài chục ngàn cho một món đồ, nhưng cũng có món có giá tới vài triệu đồng.

 
 
Những món đồ cũ, đồ xưa được nhiều người bỏ đi "săn" ở nhiều nơi trên cả nước. Ảnh: N.T

Theo anh Nguyễn Đạt – chủ một cửa hàng chuyên bán đồ gỗ và đồ đồng xưa ở TP.Cần Thơ, chợ bắt đầu bán từ hơn 4 năm nay.

Cũng theo anh Đạt, trước kia, đa số người bán những món hàng xưa và hàng cũ này ở lề đường. Sau đó, chủ quán cà phê trên cho mọi người vào trong quán bán mà không lấy tiền bàn hay tiền thuế. Lâu ngày thành một thói quen, nên thứ 7 và chủ nhật mọi người cứ gom đồ lại quán để bán.

Anh Nguyễn Đạt đang trưng bày những món đồ do anh sưu tầm được. ẢNH: N.T
Anh Nguyễn Đạt đang trưng bày những món đồ do anh sưu tầm được. ẢNH: N.T

“Từ thứ 2 đến thứ 6 là anh em qua các tỉnh khác để sưu tầm đồ, rồi hai ngày cuối tuần mang về đây bán. Anh em có món nào độc lạ thì mới đem lên bán, nếu anh em thích thì có thể “giao lưu” các món đồ với  nhau, còn không thì sẽ cho những ai cần” – anh Đạt nói.

Cũng theo anh Đạt, những người tham gia chợ đồ cũ này ở tỉnh Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang, Sóc Trăng... cũng có người từ TP.HCM cũng mang đồ về đây bán.

Hơn 4 năm qua, quán cà phê nằm trên đường Hùng Vương đã trở thành điểm giao lưu của những người có niềm đam mê với các món đồ xưa cũ. Ảnh: N.T
Hơn 4 năm qua, quán cà phê nằm trên đường Hùng Vương đã trở thành điểm giao lưu của những người có niềm đam mê với các món đồ xưa cũ. Ảnh: N.T
Hơn 4 năm qua, quán cà phê nằm trên đường Hùng Vương (TP.Cần Thơ) đã trở thành điểm giao lưu của những người có niềm đam mê với các món đồ xưa cũ. Ảnh: N.T

Ở đây người ta có cái bàn ủi, đèn dầu... cũng đem ra bán. Rồi trong nhà người ta có món đồ gì mà người ta chán cũng mang ra đây bán, sau đó rồi mình mua lại, rồi mình lại bán cho những người cần. Cái nghề này ngộ lắm, mua của người chán, bán cho người cần mà”- anh Đạt chia sẻ.

Đặc biệt, anh Đạt quan niệm, đi mua đồ đừng thấy đồ rẻ quá mà ham, những món đồ có giá rẻ thì những thứ đồ bể, đồ sửa lại, đồ giả; còn để thật thì giá nó hơi cao nhưng đảm bảo chất lượng.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ lần đầu lên tiếng vụ phê duyệt dự án một đằng, thu hồi một nẻo

TRẦN LƯU |

Đây là lần lần đầu tiên UBND TP.Cần Thơ ra thông cáo báo chí, sau một thời gian dài dư luận bức xúc về dự án khu đô thị mới Thới Lai được phê duyệt dự án một đằng, nhưng thu hồi đất một nẻo...

BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 50 máy thở trị giá 12 tỉ đồng

AN NHIÊN |

Sáng ngày 26.8, đại diện Trường Đại học Văn Lang TPHCM và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tổ chức trao tặng 50 máy thở Eliciae MV20 có tổng trị giá hơn 12 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Cần Thơ kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư 4 công trình kè chống sạt lở

Thành Nhân |

Làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ kiến nghị xem xét hỗ trợ bố trí vốn đầu tư 4 dự án công trình kè chống sạt lở.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Cần Thơ lần đầu lên tiếng vụ phê duyệt dự án một đằng, thu hồi một nẻo

TRẦN LƯU |

Đây là lần lần đầu tiên UBND TP.Cần Thơ ra thông cáo báo chí, sau một thời gian dài dư luận bức xúc về dự án khu đô thị mới Thới Lai được phê duyệt dự án một đằng, nhưng thu hồi đất một nẻo...

BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ tiếp nhận 50 máy thở trị giá 12 tỉ đồng

AN NHIÊN |

Sáng ngày 26.8, đại diện Trường Đại học Văn Lang TPHCM và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã tổ chức trao tặng 50 máy thở Eliciae MV20 có tổng trị giá hơn 12 tỉ đồng cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Cần Thơ kiến nghị hỗ trợ vốn đầu tư 4 công trình kè chống sạt lở

Thành Nhân |

Làm việc với đoàn kiểm tra Trung ương, TP Cần Thơ kiến nghị xem xét hỗ trợ bố trí vốn đầu tư 4 dự án công trình kè chống sạt lở.