Cái cớ để ra đời triển lãm Gặp gỡ Hà Nội

Phan Liên |

Triển lãm Mỹ thuật “Gặp gỡ Hà Nội” đang thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu nghệ thuật và hội họa sau hơn một ngày ra mắt.

“Gặp gỡ Hà Nội” là triển lãm nghệ thuật với mục đích kết nối, chia sẻ và giới thiệu tác phẩm của 12 nghệ sĩ trẻ xứ Thanh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Sự kiện góp phần thúc đẩy tinh thần sáng tác của các nghệ sĩ cùng quê, đồng thời cũng là tình cảm tri ân đặc biệt đến những miền đất thân thương, nơi các nghệ sĩ đã sinh ra, học tập, lớn lên và trưởng thành.

Với ý nghĩa mang đến sự kết nối của những con người có cùng đam mê, triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” lôi kéo được nhiều lứa tuổi đến xem. Mọi người bị thu hút bởi những bức tranh có màu sắc nổi bật. 

Mỗi tác phẩm mang những nét độc đáo riêng, được các tác giả sắp xếp ở những không gian hợp lý tạo ra ấn tượng dễ chạm vào trái tim người xem.

Đến với triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”, mỗi tác phẩm đều là những góc nhìn, nhưng chiêm nghiệm về cuộc sống rất riêng biệt của từng tác giả.

Chỉ với 23 tác phẩm với nhiều kích thước và người xem được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, đắm chìm trong một không gian nghệ thuật.

“Gặp gỡ Hà Nội” quy tụ 12 nghệ sĩ tài năng. Ảnh: Phan Liên.
“Gặp gỡ Hà Nội” quy tụ 12 nghệ sĩ tài năng ở xứ Thanh. Ảnh: Phan Liên

Họa sĩ Nguyễn Thế Dung chia sẻ về triển lãm và cách làm nghề của mình.

“Có những người đến xem triển lãm thì nhìn nhận bằng góc nhìn chuyên môn, có người thì cảm nhận. Sự kết nối mà triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” của các tác giả chỉ là cái cớ để thúc đẩy cho sự sáng tạo và ra đời của các tác phẩm. Một bức tranh đẹp nằm ở việc có lột tả được cuộc sống của người nghệ sĩ hay không.

Nghệ thuật ngày càng khắc nghiệt khi dưới sự phát triển của công nghệ nhiều tác phẩm dễ dàng bị đem ra so sánh, đồng nghĩa với việc sự sáng tạo được đề cao. Nghệ thuật không được phép sao chép, không được có phiên bản, nó là độc bản".

Một số hình ảnh tại triển lãm:

Rất nhiều những người bạn của của các tác giả cũng đến chúc mừng và ủng hộ cho triển lãm của bạn mình. Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm “Màu thời gian” của họa sĩ Nguyễn Thế Dung. Ảnh: Phan Liên,Tác phẩm “Màu thời gian” của họa sĩ Nguyễn Thế Dung. Ảnh: Phan Liên
Tác phẩm “Đợi” (acrylic) của tác giả Nguyễn Tuấn Dũng, Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm “Đợi” (acrylic) của tác giả Nguyễn Tuấn Dũng. Ảnh: Phan Liên
Tác phẩm “Sông Tô 47” (bột màu trên bìa) của tác giả Vũ Xuân Đông. Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm “Sông Tô 47” (bột màu trên bìa) của tác giả Vũ Xuân Đông. Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm sắp đặt “Trống mái” (inox gương) của tác giả Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm sắp đặt “Trống mái” (inox gương) của tác giả Nguyễn Trường Giang. Ảnh: Phan Liên
Tác phẩm “Biến thể  VI” của tác giả Phạm Hùng Anh. Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm “Biến thể VI” của tác giả Phạm Hùng Anh. Ảnh: Phan Liên
Tác phẩm “Em vẫn tìm con chữ” của Đỗ Quyên Hoa. Ảnh: Phan Liên.
Tác phẩm “Em vẫn tìm con chữ” của Đỗ Quyên Hoa. Ảnh: Phan Liên
Phan Liên
TIN LIÊN QUAN

“Mẹ tôi” của phóng viên Lao Động triển lãm ở Photo Polis Agrinio Festival

T.V |

Ban tổ chức Liên hoan ảnh Photo Polis Agrinio (Hy Lạp) vừa công bố kết quả cuộc thi lựa chọn triển lãm các dự án ảnh vào tối 7.5.2022.

Ấn tượng loạt tranh trừu tượng, siêu thực ở triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”

Hồng Diệp |

Triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” được khai mạc ngày 8.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, là nơi trưng bày 23 tác phẩm hội hoạ với các trường phái siêu thực, trừu tượng... từ 12 nghệ sĩ trẻ xứ Thanh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Đến triển lãm cây lớn nhất Thái Bình ngắm "Đại thế vân tùng" có 1 không 2

TRUNG DU |

Thái Bình - Triển lãm sinh vật cảnh làng vườn xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) diễn ra từ ngày 29.4 đến 3.5. Tại đây, người yêu cây cảnh sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của siêu cây sanh "Đại thế vân tùng" được xem là "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam, có giá lên đến nhiều chục tỉ đồng.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Mẹ tôi” của phóng viên Lao Động triển lãm ở Photo Polis Agrinio Festival

T.V |

Ban tổ chức Liên hoan ảnh Photo Polis Agrinio (Hy Lạp) vừa công bố kết quả cuộc thi lựa chọn triển lãm các dự án ảnh vào tối 7.5.2022.

Ấn tượng loạt tranh trừu tượng, siêu thực ở triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội”

Hồng Diệp |

Triển lãm “Gặp gỡ Hà Nội” được khai mạc ngày 8.5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, là nơi trưng bày 23 tác phẩm hội hoạ với các trường phái siêu thực, trừu tượng... từ 12 nghệ sĩ trẻ xứ Thanh hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội.

Đến triển lãm cây lớn nhất Thái Bình ngắm "Đại thế vân tùng" có 1 không 2

TRUNG DU |

Thái Bình - Triển lãm sinh vật cảnh làng vườn xã Bách Thuận (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) diễn ra từ ngày 29.4 đến 3.5. Tại đây, người yêu cây cảnh sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của siêu cây sanh "Đại thế vân tùng" được xem là "độc nhất vô nhị" tại Việt Nam, có giá lên đến nhiều chục tỉ đồng.