Các nghệ sĩ đồng loạt phản đối phát ngôn sốc của Tùng Dương về bolero

Bích Hà |

Có lẽ, chưa bao giờ, bolero lại có sự phát triển mạnh mẽ, ồ ạt như thời điểm hiện nay. Sự trở lại của dòng nhạc từng một thời bị “hắt hủi” cũng kéo theo những tranh cãi không dứt. Mới đây nhất, Tùng Dương lại “tạo sóng” khi thẳng thắn cho rằng, trào lưu “người người hát, mê đắm bolero là một sự thụt lùi”.

Nguyên văn phát ngôn của Tùng Dương - nhân sự kiện anh làm liveshow riêng “Trời và Đất” giữa lúc các liveshow về nhạc bolero tại Hà Nội đang chiếm số lượng áp đảo – như sau: “Bolero đang được số đông khán giả đón nhận vì du dương, dễ nghe, dễ vào tai, còn những sản phẩm âm nhạc kích thích trí tưởng tượng đúng là sẽ khó được đón nhận hơn rất nhiều. Nhưng bolero chỉ mang tính hoài niệm, không mang tính chất sáng tạo, phát triển nền âm nhạc. Già trẻ, lớn bé mà đều đắm đuối với bolero thì đúng là một sự thụt lùi”.

Ngay sau phát ngôn này của Tùng Dương, nghệ sĩ đang hát và theo dòng nhạc bolero đã đồng loạt lên tiếng phản đối.

Đừng hạ thấp người khác để đưa mình lên

Quay lại với dòng nhạc xưa và ít nhiều được khán giả đón nhận, Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho rằng, Tùng Dương và các ca sĩ khác muốn sáng tạo thế nào cũng được, không ai cấm, nhưng “đừng cho mình cái quyền phán xét âm nhạc, đừng ảo tưởng về bản thân. Đó là một sự xúc phạm. Một sự cố ý hạ thấp người khác để đưa mình lên”.

 Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Lệ Quyên phản đối phát ngôn của Tùng Dương. Ảnh: NVCC
Với Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ nên chuyên tâm cống hiến với những sản phẩm mới. Vì xét cuối cùng thì nghệ sĩ chỉ là người truyền cảm xúc và truyền lửa âm nhạc cho khán giả mà thôi. “Nếu giỏi, tài, thì tại sao không làm cho thiên hạ mê mệt và chạy theo cái “thụt tới” của bạn đi?”- Đàm Vĩnh Hưng nhắn nhủ.

Chia sẻ quan điểm về phát ngôn của Tùng Dương, danh ca Phương Dung – cho rằng, sự trở lại của bolero trong những năm qua chứng tỏ lời nhạc của các nhạc sĩ viết quá hay. Bà nhắn nhủ rằng, những ai không yêu bolero thì hãy cứ làm công việc sáng tạo của mình, đừng chê dòng nhạc khác, đừng nói nó là bước tiến hay lùi.

Diễn viên Nguyễn Công Vượng thì gay gắt hơn. Anh cho rằng: “Để viết được một bài nhạc vàng sống nhiều năm, từ đời này sang đời khác, nhạc sĩ có tài mới làm được. Còn người không làm được thường hay nói là bình dân, nhạc sến, nhạc thấp... Xưa nay nhiều kẻ hậm hực với nhạc vàng, nhưng nhạc sĩ thì không học được cách viết nhạc vàng”.

Còn ca sĩ Hồ Quang Tám cho rằng, Tùng Dương có khả năng riêng, có tố chất riêng. Nhưng để nói về bolero - dòng nhạc mà nhiều thế hệ đã ngấm, Tùng Dương cũng như nhiều nhạc sĩ hay nhà nghiên cứu không thể lật ngược và xóa tan được. Vì vậy không nên chê bai, hay đưa ra những phát ngôn sốc để hạ bệ dòng nhạc này.

Sau nhạc sĩ Quốc Trung, Lê Minh Sơn, đến lượt ca sĩ Tùng Dương "tạo sóng gió" khi phát ngôn về bolero. Ảnh: FBNV  
Không nên phân biệt nhạc sang-nhạc sến?

Nếu thế giới phân biệt âm nhạc bằng thể loại như pop, rock, R&B, jazz, dance... thì Việt Nam không biết từ bao giờ có những “thuật ngữ” phân biệt ra thành nhạc "chợ", nhạc "thị trường", nhạc sang, nhạc sến.

Khán giả USUK phân biệt Taylor Swift, Rihanna, Katy Perry, Beyoncé, Adele, Madonna… bằng dòng nhạc họ đeo đuổi. Còn ở Việt Nam có đủ các khái niệm như: Ca sĩ tuổi teen, ca sĩ thị trường, để phân biệt với những ca sĩ hạng sang, diva.

Ca sĩ Duy Mạnh cho rằng, vì có những định kiến đó, nên mới có chuyện ca sĩ hát “nhạc sang” chê ca sĩ hát “nhạc sến”.

“Một trong những cái dại của nghệ sĩ Việt Nam, đó là chơi dòng nhạc này mà đi chê dòng nhạc khác. Ở trên thế giới không có nghệ sĩ nào chơi nhạc rock mà lại mở mồm đi chê nhạc pop, hoặc đang chơi nhạc pop mở mồm chê nhạc country.

Vì dòng nhạc nào nó vào dòng đó, và nó lên ngôi theo từng thời điểm. Khán giả nghe nhạc pop nhiều họ cảm thấy nhàm chán thì chuyển qua nghe country và country sẽ được lên ngôi. Cũng giống như ở Việt Nam, khán giả họ nghe pop ballad nhiều họ chán thì họ tìm nghe nhạc sến” – Duy Mạnh bày tỏ quan điểm.

Cách đây chưa lâu, việc diva Trần Thu Hà hát ca khúc thị trường “Anh cứ đi đi” đã gây ra tranh cãi. Sau đó, nhiều ý kiến đã chỉ ra nguyên nhân vì lâu nay ở Việt Nam còn tồn tại những định kiến về âm nhạc. Để không nối dài những tranh cãi, nên chăng đừng phân biệt “nhạc sang”, “nhạc thị trường”, “nhạc sến”. Vì suy cho cùng, âm nhạc chỉ đơn giản là thứ cầu nối giữa cảm xúc của người viết nhạc, người hát và người nghe. Mỗi dòng nhạc, ca sĩ, đều có công chúng của riêng mình. Nghệ sĩ hãy cứ cống hiến hết mình. Còn chuyện thích nghe nhạc gì, là quyền lựa chọn của khán giả.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.