Ca sĩ người Mỹ bỏ tiền tỉ làm liveshow tưởng nhớ Trịnh Công Sơn

Hà Anh |

Nam ca sĩ Kyo York đã tự bỏ kinh phí để thực hiện đêm nhạc “Nơi về nương náu” nhằm tưởng nhớ 16 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.Nam ca sĩ Kyo York đã tự bỏ kinh phí để thực hiện đêm nhạc “Nơi về nương náu” nhằm tưởng nhớ 16 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.Nam ca sĩ Kyo York đã tự bỏ kinh phí để thực hiện đêm nhạc “Nơi về nương náu” nhằm tưởng nhớ 16 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Nam ca sĩ Kyo York đã tự bỏ kinh phí để thực hiện đêm nhạc “Nơi về nương náu” nhằm tưởng nhớ 16 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời.

Nam ca sĩ Kyo York đã bỏ tiền túi và nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp để thực hiện đêm nhạc “Nơi về nương náu” nhằm tưởng nhớ 16 năm ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Đêm nhạc diễn ra vào ngày 21.4 tại Nhạc viện TP.Hồ Chí Minh.

Đêm nhạc tưởng nhớ 16 năm ngày mất của cố nhạc sĩ tài hoa sẽ được trình bày theo phong cách acoustic, chia làm 5 phần: Tôi hát cho quê hương, Hạnh phúc hóa thân con người, Thư tình gửi một người, Hãy khóc đi em, Ta thấy gì đêm nay. Một số ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn được cấp phép trong năm qua như: “Người mẹ Ô Lý”, “Đôi mắt nào mở ra”, “Ta thấy gì đêm nay”… sẽ được dàn dựng và trình diễn trong đêm nhạc.

Ngoài nam ca sĩ Kyo York, đêm nhạc sẽ có sự góp mặt của các nghệ sĩ kỳ cựu như Ánh Tuyết, Cẩm Vân, Siu Black, Ngọc Tuyền… Ngoài ra, các nghệ sĩ trẻ như Trung Quân, Lân Nhã, Thái Trinh… sẽ góp mặt và mang tới tinh thần tươi mới cho đêm nhạc.

Kyo York và nữ ca sĩ Cẩm Vân. Ảnh: FBNV

Toàn bộ số tiền bán vé trong đêm nhạc “Nơi về nương náu” cũng như tiền ủng hộ của các Mạnh Thường Quân sẽ được đóng góp cho hai quỹ từ thiện để giúp đỡ trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật và có hoàn cảnh khó khăn. Kyo York chia sẻ trên trang cá nhân: “Chương trình năm nay ngoài tưởng nhớ, mang giá trị thiện nguyện. Kyo muốn một đêm diễn nghệ thuật để tất cả những nghệ sĩ biểu diễn và khách mời, cùng khán giả đều hòa chung cảm xúc”.

Năm 2016, nhân kỷ niệm 15 năm ngày Trịnh Công Sơn qua đời, nam ca sĩ người Mỹ cũng đã khởi xướng chương trình “Nơi về nương náu” để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn và 100% số tiền bán vé cũng được góp ủng hộ cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi khuyết tật Hướng Dương và một quỹ từ thiện do Kyo York làm đại sứ.

Trong một chia sẻ mới đây, Kyo York đã nói về đêm nhạc đã thực hiện năm ngoái và nhận được bình luận khen ngợi, ủng hộ của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Bắc, Đàm Vĩnh Hưng, Nguyễn Trần Trung Quân, Phan Đinh Tùng, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận…

Năm 2016, đêm nhạc "Nơi về nương náu" đã được Kyo York tổ chức lần đầu tiên hỗ trợ được nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: FBNV

Nam ca sĩ sinh năm 1985 viết: “Dấu ấn trong năm qua khiến tôi tự hào đó chính là thành công từ chương trình đêm nhạc đặc biệt "Nơi về nương náu" – Đêm nhạc Trịnh gây quỹ từ thiện đầu tiên do người nước ngoài đứng ra tổ chức và khởi xướng, giúp tôi có điều kiện chia sẻ và hỗ trợ người anh Nguyễn Thế Vinh - người thầy nghị lực với chỉ một cánh tay nhưng tài năng đàn guitar, harmonica cực siêu của mình, anh cũng tự lực xây dựng ngôi trường để nuôi dạy các bạn khuyết tật thành tài; cộng với số tiền kêu gọi thêm, tôi cũng có điều kiện mang nước ngọt, tiền mặt, gạo bánh đến trao bà con vùng Bảy núi An Giang, xây trường, đến chia sẻ các nhà mở, trung tâm phục hồi chức năng, những cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt, cùng những chuyến đi không mệt mỏi ở vùng cao, miền Trung trong đợt lũ lụt, Tây Nguyên trong năm qua...

Đó là một kỷ niệm đẹp với Việt Nam khi đồng hành và minh bạch từ thiện cùng quỹ “Dấu ấn yêu thương” trong những năm qua. Mọi hành trình tôi đến trực tiếp, trao tận tay, từ em bé đến cụ già neo đơn…

Tôi thật sự hạnh phúc khi thực hiện được những hành trình đầy ý nghĩa ngoài sự nghiệp ca hát của mình tại Việt Nam đó chính là thiện nguyện, nhưng suy cho cùng tôi chỉ là người được may mắn đại diện làm trực tiếp từ những tấm lòng lớn đã góp sức cùng tôi, những anh chị nghệ sĩ kỳ cựu, các nghệ sĩ đồng nghiệp và các bạn trẻ cùng cả những khán giả, hâm mộ, và những tấm lòng thiện nguyện gần xa…”.

Hà Anh

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.