Bộ VHTTDL gửi công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố tăng cường phòng dịch

Thanh Hương |

Bộ VHTTDL gửi Công điện số 1407/CĐ-Bộ VHTTDL đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, nghiêm túc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Bộ VHTTDL yêu cầu các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm Công điện số 541/CT-TTg ngày 23.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày 26.4.2021 của Bộ VHTDL về tằng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch.

Hà Nội tạm dừng các lễ hội, phố đi bộ và kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: LĐ

Trong Công điện số 1407/CĐ-Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Nguyễn Văn Hùng đề nghị hạn chế tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch; tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, ban quản lý di tích, bảo tàng, ban tổ chức lễ hội, người đứng đầu các thiết chế văn hoá, thể thao, đơn vị kinh doanh du lịch, khu và điểm du lịch chỉ tổ chức đốn khách khi đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của ngành y tế, không lơ là chủ quan, luôn cảnh giác phòng, chống dịch bệnh.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; phát hiện kịp thời hành vi vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 trong lĩnh vực hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tại các địa phương.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt sự kiện văn hoá, nghệ thuật dịp 30.4-1.5 dừng, huỷ vì COVID-19

Thanh Hương |

Phòng chống dịch COVID-19, nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật tổ chức dịp 30.4-1.5 phải tạm ngừng hoặc huỷ bỏ.

Bộ VHTTDL đề nghị địa phương phối hợp phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ

Hải Minh |

Trong những ngày lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện phòng chống COVID-19.

Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Thùy Linh |

Vừa qua, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” về trình độ học vấn. Ngày 1.4.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các vấn đề bằng cấp tại đây.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng loạt sự kiện văn hoá, nghệ thuật dịp 30.4-1.5 dừng, huỷ vì COVID-19

Thanh Hương |

Phòng chống dịch COVID-19, nhiều sự kiện văn hoá, nghệ thuật tổ chức dịp 30.4-1.5 phải tạm ngừng hoặc huỷ bỏ.

Bộ VHTTDL đề nghị địa phương phối hợp phòng dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ

Hải Minh |

Trong những ngày lễ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các địa phương phối hợp thực hiện phòng chống COVID-19.

Bộ VHTTDL đề nghị Bộ GDĐT xem xét vấn đề bằng cấp tại Học viện Múa Việt Nam

Thùy Linh |

Vừa qua, 325 phụ huynh học sinh Học viện Múa Việt Nam đã gửi đơn kêu cứu về việc con họ đối mặt với nguy cơ ra đời “trắng tay” về trình độ học vấn. Ngày 1.4.2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét các vấn đề bằng cấp tại đây.