Bộ Văn hóa yêu cầu Ninh Bình đẩy mạnh tiến độ thanh tra vi phạm tại di sản Tràng An

Đ.B |

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VHTTDL) vừa có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh tiến độ thanh tra toàn diện các hoạt động xây dựng trái phép và lên phương án tháo dỡ công trình trái phép tại di sản Tràng An.

Bộ VHTTDL vừa có công văn đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình đẩy nhanh 2 nội dung thanh tra về việc vi phạm xây dựng tại di sản văn hóa Tràng An (Hoa Lư, Ninh Bình).

Công văn do Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên ký yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thanh tra toàn diện các hoạt động xây dựng trái phép tại núi Cái Hạ, Quần thể Danh thắng Tràng An và hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch của Công ty cổ phần Du lịch Tràng An.

Đại diện Bộ VHTTDL cho hay, sau khi thanh tra kết thúc, UBND tỉnh phải báo cáo cấp có thẩm quyền, sớm công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ngoài ra, UBND tỉnh cần khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan, môi trường tại khu vực núi Cái Hạ.

 
 Cầu xuyên lõi Tràng An nhìn từ trên cao. Ảnh: Zing.vn

Bộ VHTTDL khẳng định, trong trường hợp Công ty cổ phần Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ, UBND tỉnh cần chủ động phương án tháo dỡ, sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên cho di sản Tràng An.

Công văn của Bộ cũng yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình cần kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý theo thẩm quyền với các cá nhân, tập thể liên quan đến công trình trái phép. Bộ VHTTDL giao Cục Di sản, Thanh tra Bộ tiến hành giám sát việc xử lý công trình vi phạm này.

Trả lời PV Lao Động, ông Đinh Chung Phụng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình - cho biết, đoàn thanh tra của UBND tỉnh đang khẩn trương thanh tra toàn diện cầu xuyên lõi Tràng An. Theo đó, thời gian UBND tỉnh tiến hành thanh tra là 45 ngày.

Ông Phụng nhấn mạnh, trách nhiệm của cá nhân, tập thể liên quan đến công trình cầu xuyên lõi di sản Tràng An như thế nào sau khi kết thúc thanh tra, UBND tỉnh sẽ công khai trên phương tiện thông tin đại chúng. Theo phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, bước đầu thanh tra cho thấy, việc xây dựng cầu xuyên vùng lõi ở khu di sản Tràng An (Hoa Lư) có dấu hiệu sai phạm.

Trước đó, những ngày đầu năm Mậu Tuất 2018, nhiều du khách đến Tràng An đã bất ngờ với cây cầu bê tông xuyên vùng lõi khu di sản này. Cầu dài hơn 1.100 m, gồm hơn 2.000 bậc thang từ chân núi lên đỉnh núi Cái Hạ và nằm chênh vênh trên các vách đá. Chủ công trình được xác định là Công ty Cổ phần du lịch Tràng An. Tuy nhiên, đơn vị này chưa hề có giấy phép trong việc xây dựng công trình.

Theo nhiều chuyên gia di sản, việc xây cầu bê tông đã vi phạm nghiêm trọng Luật Di sản và Công ước của Unesco, làm ảnh hưởng không gian của rừng đặc dụng tại Tràng An. Theo quan điểm của Bộ VHTTDL và các chuyên gia đầu ngành di sản, ngoài việc phải tháo dỡ ngay cầu bê tông xuyên lõi Tràng An, cần xử lý nghiêm khắc các cá nhân, đơn vị liên quan đến công trình sai phạm này.

Đ.B
TIN LIÊN QUAN

Bộ VHTTDL phê duyệt phương án phá các công trình xâm hại di sản Tràng An

KHÁNH HẠ |

Bộ VHTTDL có thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Bình về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Vẫn đang thanh tra các cá nhân, đơn vị liên quan đến công trình xây dựng trái phép ở Tràng An

Đào Bích |

“Sai phạm của công trình xây dựng ở Tràng An thì đã quá rõ. Tuy nhiên vẫn phải chờ quá trình thanh tra mới có kết luận cụ thể”, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.

PGS.TS Đặng Văn Bài: Sai phạm ở Tràng An làm mất uy tín với UNESCO

Đào Bích |

Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết, công trình xây dựng trái phép ở di sản Tràng An là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trước UNESCO.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Bộ VHTTDL phê duyệt phương án phá các công trình xâm hại di sản Tràng An

KHÁNH HẠ |

Bộ VHTTDL có thông báo kết luận của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên tại cuộc họp với UBND tỉnh Ninh Bình về việc xử lý các hoạt động sai phạm tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Vẫn đang thanh tra các cá nhân, đơn vị liên quan đến công trình xây dựng trái phép ở Tràng An

Đào Bích |

“Sai phạm của công trình xây dựng ở Tràng An thì đã quá rõ. Tuy nhiên vẫn phải chờ quá trình thanh tra mới có kết luận cụ thể”, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.

PGS.TS Đặng Văn Bài: Sai phạm ở Tràng An làm mất uy tín với UNESCO

Đào Bích |

Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho biết, công trình xây dựng trái phép ở di sản Tràng An là vô cùng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín quốc gia trước UNESCO.