Bộ Văn hóa nói về việc nhà sư Thích Thanh Toàn xin giữ tài sản khi hoàn tục

Đặng Chung - Hoài Anh |

Liên quan đến việc Đại đức Thích Thanh Toàn xin giữ lại tài sản sau khi xả giới hoàn tục, người phát ngôn Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ "không có thẩm quyền trong việc này".

 

Thông tin mới nhất về vụ việc Đại đức Thích Thanh Toàn - trụ trì chùa Nga Hoàng (xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) bị báo chí phản ánh có hành vi không chuẩn mực, mới đây, Đại đức Thích Thanh Toàn đã xin xả giới và hoàn tục, giao lại chùa Nga Hoàng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc quản lý.

Tuy nhiên, Đại đức Thích Thanh Toàn mong muốn xin được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 8.10, trong buổi họp báo thường kỳ quý III của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phóng viên đã nêu câu hỏi về việc quản lý nguồn tiền công đức tại các cơ sở thờ tự, Đại đức Thích Thanh Toàn có được giữ lại tài sản trong thời gian trụ trì chùa Nga Hoàng hay không?

Về câu hỏi này, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - cho biết, đối với tài sản cá nhân cũng như tiền của Đại đức Thích Thanh Toàn sẽ do Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban tôn giáo Chính phủ điều chỉnh, chứ Bộ Văn hóa không có ý kiến.

Người phát ngôn Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch trả lời câu hỏi liên quan đến việc Đại đức Thích Thanh Toàn muốn được giữ lại tài sản thuộc sở hữu cá nhân.

Còn vấn đề quản lý tiền công đức, ông Bình cho biết, Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Tài Chính tham mưu ban hành văn bản quy định tiền Công đức tại các chùa, nơi đặt hòm công đức. Ông Bình chuyển câu hỏi này sang Bộ Tài Chính trả lời.

Trước đó, ngày 7.10, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc đã ra Thông báo 62 về việc chấp thuận tờ trình xả giới của Đại đức Thích Thanh Toàn.

Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ra quyết định bãi nhiệm trụ trì chính thức, thu hồi con dấu và quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Nga Hoàng.

Theo đó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tạm thời quản lý, điều hành mọi công tác Phật sự tại đây cho đến khi bổ nhiệm vị tân trụ trì khác.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cũng sẽ làm việc với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cùng đương sự để xác minh, làm rõ nguồn gốc tài sản liên quan đến cá nhân nhà sư Thích Thanh Toàn và chùa Nga Hoàng theo quy định của pháp luật.

Đặng Chung - Hoài Anh
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa về quản lý tiền công đức

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Liên quan đến việc thu-chi và sử dụng tiền công đức, quản lý các cơ sở thờ tự để ngăn ngừa mê tín dị đoan, các đại biểu đã có trao đổi, tranh luận thẳng thắn với Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Chùa Ba Vàng thu tiền gọi vong: Vừa công đức, vừa "do vong yêu cầu"?

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động sáng nay (21.3), Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – ông Nguyễn Mạnh Hà – cho biết, sư trụ trì chùa Ba Vàng thừa nhận vụ việc như Báo Lao Động đã đăng là diễn ra tại chùa Ba Vàng. Vị sư này cũng khẳng định có việc thu tiền, nhưng do phật tử tự nguyện và theo "yêu cầu của vong".

Tiền tỉ công đức tại Yên Tử được sử dụng như thế nào?

Đào Bích |

Một trạm thu phí được dựng lên ngay gần ngôi chùa cao nhất tại quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Vì sao đã có tiền công đức mà còn thu phí của du khách? Lâu nay, tiền công đức tại Yên Tử đã được sử dụng như thế nào?

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Đại biểu Quốc hội tranh luận với Bộ trưởng Văn hóa về quản lý tiền công đức

Đặng Chung - Cao Nguyên- Thành Trung |

Liên quan đến việc thu-chi và sử dụng tiền công đức, quản lý các cơ sở thờ tự để ngăn ngừa mê tín dị đoan, các đại biểu đã có trao đổi, tranh luận thẳng thắn với Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện trong phiên chất vấn tại Quốc hội vào chiều 5.6.

Chùa Ba Vàng thu tiền gọi vong: Vừa công đức, vừa "do vong yêu cầu"?

Nguyễn Hùng |

Trao đổi với Lao Động sáng nay (21.3), Chủ tịch UBND TP.Uông Bí – ông Nguyễn Mạnh Hà – cho biết, sư trụ trì chùa Ba Vàng thừa nhận vụ việc như Báo Lao Động đã đăng là diễn ra tại chùa Ba Vàng. Vị sư này cũng khẳng định có việc thu tiền, nhưng do phật tử tự nguyện và theo "yêu cầu của vong".

Tiền tỉ công đức tại Yên Tử được sử dụng như thế nào?

Đào Bích |

Một trạm thu phí được dựng lên ngay gần ngôi chùa cao nhất tại quần thể di tích và danh thắng Yên Tử (Quảng Ninh). Vì sao đã có tiền công đức mà còn thu phí của du khách? Lâu nay, tiền công đức tại Yên Tử đã được sử dụng như thế nào?