Bộ Văn hóa lên tiếng về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

Đào Bích |

Ông Nguyễn Thái Bình - người phát ngôn của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - nhấn mạnh, những dự án như Nhà hát Thủ Thiêm là điều đáng mừng đối với ngành văn hóa.

Cuộc họp báo thường kỳ tháng 9.2018 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) được làm nóng bởi những câu hỏi xung quanh dự án Nhà hát Thủ Thiêm.

Nêu quan điểm về vấn đề này, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL - khẳng định, việc xây dựng nhà hát 1.500 tỉ đồng tại Thủ Thiêm là tín hiệu đáng mừng đối với ngành văn hóa.

Theo ông Bình, đối với những dự án như dự án xây dựng Nhà hát Thủ Thiêm đồng nghĩa với việc ngành văn hóa có thêm một thiết chế mới.

 
 Ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL.

“Tuy nhiên, dự án xây dựng thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM. Bộ không quyết định được điều gì mà chỉ có thể trao đổi một số thông tin với Sở Văn hóa Thể thao TPHCM. Đến nay, Bộ vẫn chưa có thông tin cụ thể mà mới chỉ nắm qua thông tin trên các kênh truyền thông đại chúng”, ông Bình cho biết.

Tại cuộc họp báo thường kỳ, ông Trần Hướng Dương - Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - chia sẻ, đơn vị này có trách nhiệm trao đổi các thông tin với Sở VHTT Thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề Nhà hát Thủ Thiêm để báo cáo cho lãnh đạo Bộ VHTTDL. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này vẫn chưa có đầy đủ các thông tin.

Ngoài dự án Nhà hát Thủ Thiêm, dự án xây sân vận động Hàng Đẫy với chi phí 6.000 tỉ đồng cũng làm nóng cuộc họp báo. Ông Nguyễn Thái Bình cho biết, hiện Bộ đã được giao phối hợp với Hà Nội để tổ chức tốt đại hội thể thao Đông Nam Á. Trong quá trình này, việc xây dựng đầu tư cũng chú ý tận dụng các công năng của các thiết chế thể thao đã có trên địa bàn Hà Nội và các địa bàn xung quanh. Đây là phương án tối ưu để giảm đầu tư giúp nhà nước bớt khó khăn.

Trả lời câu hỏi về việc tại sao dự án sân vận động Hàng Đẫy không qua đấu thầu, mà là chỉ định thầu, Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL nhấn mạnh: “Quan điểm của Bộ đây không phải là việc chuyên môn của Bộ, mà là chuyên môn của các đơn vị quản lý về đầu tư. Có chỉ định hay không thì hỏi bộ ngành khác. Bộ chỉ có thể quan tâm về các thiết chế văn hóa”.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Ca sĩ Mỹ Linh "có đáng" bị ném đá khi bày tỏ ý kiến về xây dựng nhà hát 1.500 tỷ?

H.M |

Trước dự án Nhà hát 1.500 tỷ tại TPHCM, ca sĩ Mỹ Linh đã có những ý kiến bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giải đáp thắc mắc về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Chiều 16.10, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 18, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã giải đáp các thắc mắc của dư luận về xây dựng Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm gây nhiều luồng ý kiến tranh luận gay gắt suốt thời gian qua.

Dừng xây nhà hát 1.500 tỷ đồng: “Cơm không ăn, gạo còn đó”

Huân Cao |

 HĐND TPHCM đã thông qua dự án xây nhà hát 1.500 tỷ vì đất đai và nguồn vốn đã bố trí xong. Tuy nhiên, nhiều người dân không đồng tình việc xây nhà hát này và đề nghị nên dừng lại để sau này xây cũng chưa muộn. 

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Ca sĩ Mỹ Linh "có đáng" bị ném đá khi bày tỏ ý kiến về xây dựng nhà hát 1.500 tỷ?

H.M |

Trước dự án Nhà hát 1.500 tỷ tại TPHCM, ca sĩ Mỹ Linh đã có những ý kiến bày tỏ quan điểm cá nhân trên mạng xã hội. Tuy nhiên, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ dư luận.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân giải đáp thắc mắc về nhà hát 1.500 tỉ ở Thủ Thiêm

MINH QUÂN |

Chiều 16.10, tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 18, Bí thư Thành uỷ TPHCM Nguyễn Thiện Nhân đã giải đáp các thắc mắc của dư luận về xây dựng Nhà hát Giao hưởng tại Thủ Thiêm gây nhiều luồng ý kiến tranh luận gay gắt suốt thời gian qua.

Dừng xây nhà hát 1.500 tỷ đồng: “Cơm không ăn, gạo còn đó”

Huân Cao |

 HĐND TPHCM đã thông qua dự án xây nhà hát 1.500 tỷ vì đất đai và nguồn vốn đã bố trí xong. Tuy nhiên, nhiều người dân không đồng tình việc xây nhà hát này và đề nghị nên dừng lại để sau này xây cũng chưa muộn.