Bộ Ngoại giao cập nhật việc thương lượng mua ấn vàng Hoàng đế chi bảo

Thanh Hà |

Về ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", Bộ Ngoại giao cho biết sẽ hỗ trợ các bên tìm kiếm các khả năng và triển khai các biện pháp cần thiết để đưa cổ vật về nước.

Ngày 1.11, hãng đấu giá MILLON ở Pháp hoãn đấu giá ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" trong 10 ngày để Việt Nam thương lượng mua trực tiếp. Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 3.11, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của báo giới về kế hoạch của Bộ Ngoại giao nhằm hồi hương ấn vàng này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho hay, trong những ngày qua, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam bên cạnh UNESCO đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa Thể thao va Du lịch cùng các bộ, ngành liên quan trao đổi với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa Pháp, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, lãnh đạo tổ chức UNESCO và công ty tổ chức đấu giá để xác minh thông tin, tạm dừng cuộc đấu giá.

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo“. Ảnh: Millon
Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo“. Ảnh: Millon

"Ngày 31.10, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp thông tin cho biết, phiên đấu giá được dời lại tới ngày 10.11" - bà Hằng thông tin.

Đại diện Bộ Ngoại giao cũng chia sẻ: "Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao sẽ chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Phái đoàn Việt Nam tại UNESCO phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tìm kiếm các khả năng và triển khai các biện pháp cần thiết để đưa cổ vật về nước".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về vụ hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

Mai Hương |

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm “hồi hương” ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ấn vàng, bảo vật nào tượng trưng cho quyền lực của vua triều Nguyễn?

Huyền Chi |

Theo “Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn”, ấn vàng (hay còn gọi là kim bảo) là vật biểu tượng cho quyền lực tối cao của vua, trọng khí quốc gia.

Lý do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không kêu gọi xã hội hóa ấn vàng triều Nguyễn

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiều 24.10, Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chung quanh chuyện đấu giá chiếc ấn vàng triều Nguyễn – Hoàng đế chi bảo.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới nhất về vụ hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

Mai Hương |

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm “hồi hương” ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ấn vàng, bảo vật nào tượng trưng cho quyền lực của vua triều Nguyễn?

Huyền Chi |

Theo “Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn”, ấn vàng (hay còn gọi là kim bảo) là vật biểu tượng cho quyền lực tối cao của vua, trọng khí quốc gia.

Lý do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch không kêu gọi xã hội hóa ấn vàng triều Nguyễn

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiều 24.10, Phóng viên Báo Lao Động đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chung quanh chuyện đấu giá chiếc ấn vàng triều Nguyễn – Hoàng đế chi bảo.