"Bố già" Trấn Thành, "Lật mặt" Lý Hải và sao nam có nhiều phim trăm tỉ

ĐÔNG DU |

Điện ảnh Việt có không ít ngôi sao góp mặt trong các phim đạt doanh thu hơn 100 tỉ đồng. Tuy nhiên, ngoài những cái tên như "Bố già" Trấn Thành, "Lật mặt" Lý Hải thì còn có sao nam nào từng đóng nhiều phim trăm tỉ?

Kiều Minh Tuấn

Kiều Minh Tuấn là một trong những diễn viên thực lực của màn ảnh Việt. Anh nổi lên từ tác phẩm điện ảnh "Em chưa 18" đóng cùng Kaity Nguyễn.

Trong suốt sự nghiệp của mình, anh có đến 3 phim tham gia đạt doanh thu trăm tỉ. Trong đó, "Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử" cán mốc doanh thu 100 tỉ vào ngày 19.1.2021. Phim thứ 2 là "Tiệc trăng máu" với doanh thu 175 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2017, "Em chưa 18" mà anh tham gia mang về doanh thu 171 tỉ đồng.

Kiều Minh Tuấn. Ảnh: NSCC.
Kiều Minh Tuấn là nam diễn viên thực lực của màn ảnh. Ảnh: NSCC

Trấn Thành

Trấn Thành hiện đang có 3 phim đạt doanh thu hơn trăm tỉ của màn ảnh Việt.

Trong đó, mới nhất là phim điện ảnh "Bố già" do Trấn Thành đồng đạo diễn kiêm thủ vai chính đã cán mốc doanh thu hơn 400 tỉ đồng sau gần 2 tháng.

Trước đây, nam diễn viên từng một lúc tham gia 2 phim điện ảnh và đều đạt doanh thu trên trăm tỉ là "Cua lại vợ bầu" và "Trạng Quỳnh" với doanh thu lần lượt là 191,8 tỉ đồng và 100 tỉ đồng.

Trấn Thành. Ảnh: NSCC.
Trấn Thành là sao nam có duyên với các phim trăm tỉ. Ảnh: NSCC.

Huy Khánh

Huy Khánh từng tham gia không ít phim điện ảnh Việt. Trong đó, 3 phim thành công nhất của anh đều có doanh thu trên 100 tỉ đồng. Đó là phim "Để mai tính 2" (2014) 101 tỉ đồng, "Em chưa 18" 171 tỉ đồng và "Lật mặt: Nhà có khách" (2019) 120 tỉ đồng.

Huy Khánh. Ảnh: NSCC.
Huy Khánh. Ảnh: NSCC.


Mạc Văn Khoa

Cái tên gây nhiều bất ngờ nhất cho khán giả chính là Mạc Văn Khoa. Dù anh gia nhập làng giải trí Việt chưa bao lâu nhưng được các đạo diễn tin tưởng giao thủ những vai quan trọng trong các phim điện ảnh Việt.

Nam diễn viên hiện đang có 3 phim điện ảnh đạt doanh thu trăm tỉ là "Cua lại vợ bầu", "Lật mặt: Nhà có khách". Đặc biệt, mới nhất phim "Lật mặt: 48h" cũng mang về doanh thu trên 100 tỉ đồng (hiện vẫn còn tăng lên).

Lý Hải

Dù không đóng chính trong các phim mình sản xuất nhưng Lý Hải vẫn kịp gom về 2 phim trăm tỉ trong sự nghiệp của mình với thương hiệu "Lật mặt". Đó là "Lật mặt: Nhà có khách" với 120 tỉ đồng và "Lật mặt: 48h" vừa mới đạt hơn 100 tỉ đồng doanh thu.

Lý Hải vừa là đạo diễn, vừa đóng trong một số phần “Lật mặt” của mình. Ảnh: NSX.
Lý Hải vừa là đạo diễn, vừa đóng trong một số phần phim “Lật mặt” của mình. Ảnh: NSX.

Ngoài các sao nam kể trên, điện ảnh Việt còn có không ít diễn viên có tác phẩm trăm tỉ như: Thái Hòa với 2 phim "Để mai tính 2" và "Tiệc trăng máu". Hứa Vĩ Văn có 2 phim với "Em là bà nội của anh" và "Tiệc trăng máu". Đức Thịnh có 2 phim là "Siêu sao siêu ngố" và "Tiệc trăng máu".

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Lật mặt: 48h cán mốc 100 tỉ đồng, so với "Bố già" vẫn không "lép vế"

ĐÔNG DU |

Phim "Lật mặt: 48h" của Lý Hải có suất chiếu sớm vào ngày 14.4, đến ngày 24.4, phim đã chạm mốc doanh thu 100 tỉ đồng. So với "Bố già" của Trấn Thành, phim của Lý Hải vẫn không hề "lép vế", vì sao?

Triệu Lệ Dĩnh: Đi lên từ số 0 đến hôn nhân tan vỡ với Phùng Thiệu Phong

ĐÔNG DU |

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ cùng với Dương Mịch. Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của cô cũng gặp không ít sóng gió. Đặc biệt, mới đây, người đẹp đã ly hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong.

Bố già, Thiên thần hộ mệnh, Bóng đè và Lật mặt: 48h ra quốc tế, tạo kì vọng

ĐÔNG DU |

4 phim điện ảnh Việt là "Bố già", "Lật mặt: 48h", "Thiên thần hộ mệnh" và "Bóng đè" sẽ lần lượt được các nhà sản xuất mang ra nước ngoài công chiếu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Lật mặt: 48h cán mốc 100 tỉ đồng, so với "Bố già" vẫn không "lép vế"

ĐÔNG DU |

Phim "Lật mặt: 48h" của Lý Hải có suất chiếu sớm vào ngày 14.4, đến ngày 24.4, phim đã chạm mốc doanh thu 100 tỉ đồng. So với "Bố già" của Trấn Thành, phim của Lý Hải vẫn không hề "lép vế", vì sao?

Triệu Lệ Dĩnh: Đi lên từ số 0 đến hôn nhân tan vỡ với Phùng Thiệu Phong

ĐÔNG DU |

Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh là tiểu hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ cùng với Dương Mịch. Tuy nhiên, hành trình đi đến thành công của cô cũng gặp không ít sóng gió. Đặc biệt, mới đây, người đẹp đã ly hôn với tài tử Phùng Thiệu Phong.

Bố già, Thiên thần hộ mệnh, Bóng đè và Lật mặt: 48h ra quốc tế, tạo kì vọng

ĐÔNG DU |

4 phim điện ảnh Việt là "Bố già", "Lật mặt: 48h", "Thiên thần hộ mệnh" và "Bóng đè" sẽ lần lượt được các nhà sản xuất mang ra nước ngoài công chiếu.