Bộ chỉ đạo “nóng”, lễ hội cướp phết vẫn diễn ra tưng bừng

Sơn Tùng |

Bộ VHTTDL vừa gửi công văn khẩn đề nghị tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội cướp phết Hiền Quan nếu vẫn xảy ra tình trạng tranh cướp bạo lực.

Công văn nhấn mạnh, ngày 27.2, tại xã Hiền Quan, ban tổ chức Lễ hội Phết đã để xảy ra tình trạng hỗn loạn, tranh cướp, không thực hiện theo kế hoạch của địa phương về việc chấn chỉnh công tác tổ chức đối với lễ hội này. Dự kiến, lễ hội sẽ còn tiếp tục tổ chức đến hết ngày 28.2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21.2.2018 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, Bộ VHTTDL đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ kịp thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND huyện Tam Nông có biện pháp chấn chỉnh công tác tổ chức lễ hội Phết Hiền Quan, không để tiếp tục xảy ra tình trạng bạo lực, phản cảm trong lễ hội.

Bộ VHTTDL cũng khẳng định, trường hợp không có phương án đảm bảo an ninh trật tự, tính mạng, sức khỏe của người dân, để xảy ra tình trạng bạo lực, tranh cướp phản cảm trong lễ hội, đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ tạm dừng tổ chức lễ hội.

Đồng thời, giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, đề xuất phương án phục dựng lễ hội đúng với nghi thức của lễ hội truyền thống, đảm bảo tiết kiệm, văn minh lành mạnh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giáo dục truyền thống, khơi dậy giá trị tốt đẹp trong hoạt động lễ hội.

Trước chỉ đạo "nóng" này của Bộ VHTTDL, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, vào chiều 28.2 - ngày thứ hai diễn ra lễ hội cướp phết tại xã Hiền Quan (Phú Thọ), người dân nơi đây vẫn vô cùng hào hứng, tất bật chuẩn bị mọi khâu cho các màn tranh phết cầu may.

 
 Các bậc bô lão làm lễ dâng hương trước khi diễn ra các màn tranh phết
 
 
 
 Người dân địa phương háo hức đến tham dự lễ hội.
 
 

  
 
Niềm vui, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ. 
 
Ban tổ chức lễ hội thực hiện màn rước kiệu, tế lễ, kéo quân trước khi diễn ra phần đánh phết. 
 
 
Đoàn lễ rước phết ra bãi đất rộng trong xã để tổ chức các màn đánh phết, với sự tham dự của hàng trăm trai làng và khách thập phương. Người dân xã Hiền Quan quan niệm, nếu cướp được quả phết trong lễ hội sẽ được may mắn.

Theo đó, chiều 28.2 sẽ diễn ra 3 bàn phết, 3 bàn chúi. Dự kiến, các màn đánh phết sẽ quyết liệt hơn ngày 27.2, bởi có sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và du khách thập phương.

Địa phương cũng huy động tối đa lực lượng an ninh để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia lễ hội.

Sơn Tùng
TIN LIÊN QUAN

Hội Lim tiếp diễn cảnh "ngả nón nhận tiền"

Ngô Phong |

Mặc dù Ban tổ chức lễ hội đã công khai quy định đến các đội hát quan họ không được "ngả nón nhận tiền" của du khách. Nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực lễ hội.

Tận mắt xem rước Vua sống, lễ hội độc đáo nhất Hà Thành

A.P |

Chiều 26.2 tức 11 tháng Giêng âm lịch hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương hào hứng tham gia lễ hội rước kiệu vua, kiệu chúa sống ở đền Sái (Đông Anh, Hà Nội).

Nửa đêm hàng trăm người hiếu kỳ xem cặp vợ chồng thực hiện nghi lễ "Tình phộc"

Minh Hoàng |

Vào đêm 11 rạng sáng ngày 12, tháng Giêng tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ diễn ra Lễ hội “Trò Trám” hay còn gọi lễ  hội “linh tinh tình phộc” thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới xem.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hội Lim tiếp diễn cảnh "ngả nón nhận tiền"

Ngô Phong |

Mặc dù Ban tổ chức lễ hội đã công khai quy định đến các đội hát quan họ không được "ngả nón nhận tiền" của du khách. Nhưng tình trạng trên vẫn tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi trong khu vực lễ hội.

Tận mắt xem rước Vua sống, lễ hội độc đáo nhất Hà Thành

A.P |

Chiều 26.2 tức 11 tháng Giêng âm lịch hàng ngàn người dân cùng du khách thập phương hào hứng tham gia lễ hội rước kiệu vua, kiệu chúa sống ở đền Sái (Đông Anh, Hà Nội).

Nửa đêm hàng trăm người hiếu kỳ xem cặp vợ chồng thực hiện nghi lễ "Tình phộc"

Minh Hoàng |

Vào đêm 11 rạng sáng ngày 12, tháng Giêng tại xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ diễn ra Lễ hội “Trò Trám” hay còn gọi lễ  hội “linh tinh tình phộc” thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương tới xem.