“Biển, đảo - Tổ quốc trong tim”: Tôn vinh những người ngày đêm bám đảo

Hoàng Thị Hoàn |

Ngày 25.1.2019, tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Biển, đảo - Tổ quốc trong tim”.

Chương trình nghệ thuật “Biển, đảo - Tổ quốc trong tim” do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam cùng Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức. Sự kiện nhằm tôn vinh những con người đang ngày đêm bám biển, giữ đảo, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Vĩnh Bảo - Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền Thông đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam và những người dân sinh sống, lao động sản xuất trên các vùng biển đảo của Tổ quốc đã vượt qua khó khăn, thử thách sẵn sàng hi sinh quên mình, kiên trì và quyết tâm bám biển, giữ đảo bảo vệ chủ quyền Tổ quốc vì sự phát triển phồn vinh của đất nước, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam.

Múa hình thể “Mắt biển” tái hiện lại quá trình bão tố, gặp nạn trên biển.
Tiết mục múa hình thể “Mắt biển” tái hiện lại quá trình bão tố, gặp nạn trên biển. Ảnh: Hoàng Thị Hoàn

Tại đêm giao lưu nghệ thuật “Biển, đảo - Tổ quốc trong tim” có nhiều tiết mục ca, múa đặc sắc về chủ đề biển, đảo như: "Việt Nam quê hương tôi", "Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam", "Giai điệu Tổ quốc", "Cờ Tổ quốc trên Biển Đông", "múa Mắt biển"… Các ca khúc khi cất lên đều mang đến một niềm tự hào cháy bỏng về biển, đảo, Tổ quốc thiêng liêng.

Tiết mục: “Việt Nam quê hương tôi” do NSƯT Thúy Nội, Viết Danh, Tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn. Ảnh: Hoàng Thị Hoàn.
Tiết mục: “Việt Nam quê hương tôi” do NSƯT Thúy Nội, Viết Danh, Tập thể diễn viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội biểu diễn. Ảnh: Hoàng Thị Hoàn.

Ngoài ra, tham dự chương trình, khán giả còn được chứng kiến những câu chuyện về cuộc sống, nơi làm việc của những cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo xa qua các phóng sự đồng thời, hiểu biết thêm về nhân chứng lịch sử, những con người ngày đêm bám biển, giữ biển để bảo vệ chủ quyền đất nước.

Chương trình nghệ thuật "Biển, đảo - Tổ quốc"  trong tim là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng góp phần kết nối đất liền với đảo xa; kết nối với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm làm nhiệm vụ tại các vùng biển đảo của Tổ quốc với gia đình, người thân; truyền tải những thông điệp, tình cảm sâu đậm của đất liền với cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ biển đảo của Tổ quốc.

Hoàng Thị Hoàn
TIN LIÊN QUAN

Nhà hát Múa rối Thăng Long dự Liên hoan quốc tế các Nhà hát Nghệ thuật

M. K |

Theo lời mời đặc biệt từ Diễn đàn Festival Quốc tế (IFF), bắt đầu ngày 20 - 24.1, Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ đại diện cho Việt Nam lên đường dự Liên hoan quốc tế các Nhà hát Nghệ thuật lần thứ 11 - Kerala (ITFoK) tại Thrissur (Ấn Độ).

Lê Âu Ngân Anh chính thức nộp đơn khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Phi Phi |

Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức nộp đơn khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc không xem xét đề nghị cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines.

Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á biểu diễn tại Việt Nam

L.C |

Saraswathi Ranganathan - nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á của năm tại giải thưởng âm nhạc Chicago 2018 đã có buổi biểu diễn thăng hoa tại Việt Nam.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhà hát Múa rối Thăng Long dự Liên hoan quốc tế các Nhà hát Nghệ thuật

M. K |

Theo lời mời đặc biệt từ Diễn đàn Festival Quốc tế (IFF), bắt đầu ngày 20 - 24.1, Nhà hát Múa rối Thăng Long sẽ đại diện cho Việt Nam lên đường dự Liên hoan quốc tế các Nhà hát Nghệ thuật lần thứ 11 - Kerala (ITFoK) tại Thrissur (Ấn Độ).

Lê Âu Ngân Anh chính thức nộp đơn khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn

Phi Phi |

Lê Âu Ngân Anh vừa chính thức nộp đơn khởi kiện Cục Nghệ thuật Biểu diễn về việc không xem xét đề nghị cấp phép cho cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa tại Philippines.

Nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á biểu diễn tại Việt Nam

L.C |

Saraswathi Ranganathan - nghệ sĩ xuất sắc nhất Châu Á của năm tại giải thưởng âm nhạc Chicago 2018 đã có buổi biểu diễn thăng hoa tại Việt Nam.