Bất lực vì sách học tiếng Nhật và tiếng Anh bị in lậu

MAI KA - MINH THI |

Trước tình hình các bộ sách học tiếng Nhật, tiếng Anh bán chạy bị in lậu, các nhà xuất bản và người làm sách đã phải lên tiếng để tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, họ đơn độc trong “cuộc chiến” chống lại các cơ sở in lậu sách tham khảo học ngoại ngữ.

Sách tiếng Nhật “không địa chỉ”

Trong buổi giới thiệu sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được dịch sang tiếng Nhật, ông Nguyễn Minh Nhựt - Giám đốc NXB Trẻ - đã phải kêu cứu: “Hiện tại, các đầu sách học tiếng Nhật do NXB Trẻ độc quyền phát hành tại Việt Nam bao gồm bộ giáo trình Minna no Nihongo 1 & 2 - Tiếng Nhật cho mọi trình độ sơ cấp 1 & 2 và bộ sách luyện thi năng lực Nhật ngữ Nihongo So-matome đang bị in lậu rất nhiều.

“Các bộ giáo trình này đã được một số trường dạy tiếng Nhật chọn làm giáo trình chủ đạo trong việc dạy và học tại Việt Nam. Tuy nhiên, vừa qua xuất hiện nhiều hình thức in lậu các sách này. Có kiểu in lậu sao chép nguyên cả tên và số giấy phép Nhà xuất bản Trẻ nhưng chất lượng giấy in kém hơn, cũng có cả hình thức lấy nội dung sách của chúng tôi nhưng in ra dưới giấy phép và logo của NXB khác.

Có đến 2-3 NXB cùng in bộ Tiếng Nhật dành cho mọi người. NXB Trẻ đã gửi công văn cho các NXB khẳng định đây là sách chúng tôi đã được nhượng quyền xuất bản. Sau đó, các NXB làm lậu cũng cam kết thu hồi giấy phép nhưng thu hồi ra sao, có được hay không chúng tôi không biết kết quả. Ngoài ra, có nhiều nơi in bộ sách tiếng Nhật nhưng không có logo NXB nên chúng tôi không có địa chỉ để khiếu nại”.

Theo ông Nhựt, NXB Trẻ đã có thông báo và hướng dẫn để bạn đọc lựa chọn đúng sách có bản quyền để mua vì đây là sách hợp pháp, có chất lượng. Và nghịch lý, không còn có cách nào tối ưu hơn lựa chọn này.

Người Nhật khi hợp tác với đối tác luôn đề cao, tuân thủ pháp luật chặt chẽ. Bộ sách Luyện thi năng lực Nhật ngữ đã được phía Nhật Bản bán tác quyền tiếng Nhật, NXB Trẻ chuyển sang sách song ngữ Nhật - Việt, được phát hành trên toàn thế giới. Nhiều người Việt ở Nhật gửi mua từ Việt Nam sang với mức giá rẻ. Sau đó người Nhật xem lại và xin… mua lại bản dịch (tiếng Việt) của NXB Trẻ, lấy lại một phần quyền, tức là NXB Trẻ được bán ở toàn thế giới ngoại trừ... nước Nhật.

Tác giả Hàn Quốc lặn lội đòi tác quyền

Không chỉ riêng tiếng Nhật bỗng dưng trở nên ăn khách trong thời gian gần đây, sách dạy tiếng Anh do người Hàn Quốc biên soạn cho người Châu Á cũng bán rất chạy.Vì thế, tác giả Hàn Quốc Wo Bo Hyun, người từng tu nghiệp ở Mỹ về, chọn Việt Nam làm nơi in sách và sống tại TP.Hồ Chí Minh một thời gian dài. Lạ là sách của ông mang lại doanh thu cao ở các nước Châu Á nhưng ở Việt Nam thì con số èo uột không tưởng. Cuối cùng, lý do là bị vi phạm tác quyền. Trong năm 2017, tác giả Wo Bo Hyun đã 2 lần nhờ truyền thông Hàn Quốc và Việt Nam lên tiếng về vụ công ty cổ phần MCbooks vi phạm bản quyền sách tiếng Anh của ông.

Trong đơn kêu cứu, ông Wo Bo Hyun kiến nghị: “MCBooks phải chấm dứt hợp đồng, thu hồi toàn bộ sách đã phát hành, không cho phép tái bản các đầu sách của ông, đồng thời cần xử phạt nghiêm khắc MCBooks”. Cục Xuất bản cũng đã yêu cầu MCBooks giải trình và chủ động giải quyết vấn đề bản quyền với tác giả Wo Bo Hyun.

NXB ĐHQG Hà Nội - đơn vị cấp phép cho MCBooks in các đầu sách của tác giả Wo Bo Hyun - cũng yêu cầu MCBooks ngưng phát hành các đầu sách bị cho là vi phạm bản quyền, đồng thời dừng cấp phép tất cả sản phẩm của MCBooks. Tuy nhiên cho đến nay, MCBooks vẫn im lặng. Không liên kết với NXB ĐHQG Hà Nội thì MCBooks liên kết với các NXB khác, và khi bị dừng cấp phép in sách của Wo Bo Hyun thì MCBooks in nối bản.

Trước đó, đại diện MCBooks thừa nhận đã in cuốn “Tự học 200 thành ngữ tiếng Anh thông dụng” lên đến 9.000 bản, với 4 lần in khác nhau (trong khi hợp đồng được cấp phép và ký kết với nhà in là 5.000 bản, hợp đồng với tác giả là 2.000 bản).

Tương tự, các cuốn “Tiếng Anh ma thuật”, “Tự học 1.000 từ tiếng Anh căn bản”… đều in số lượng lớn hơn số bản in ký hợp đồng với tác giả. MCBooks không trả lời báo chí nhưng trong tờ trình gửi NXB ĐHQG Hà Nội, đơn vị này chỉ giải thích “hiểu lầm”, “chưa hiểu quan điểm và chưa thống nhất chuyện thanh toán nhuận bút” quanh cuốn Tiếng Anh ma thuật mà không đề cập đến những tựa sách khác.

Nhập nhằng mãi như vậy, chỉ có tác giả là người chịu thiệt về tiền bạc, thời gian và công sức tìm đối tác đòi tác quyền.

MAI KA - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Đường phố Hà Nội kẹt cứng ngày giáp Tết, người dân chật vật đi lại

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cận Tết Quý Mão, nhu cầu đi chơi và mua sắm của người dân tăng cao, khiến nhiều tuyến phố Hà Nội thường xuyên trong tình trạng ùn tắc kéo dài không chỉ vào giờ cao điểm.