Bảo tàng nghìn tỉ được phê duyệt thiết kế tổng thể nội dung trưng bày

VƯƠNG TRẦN |

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thiết kế tổng thể nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội.

Theo đó, Bảo tàng Hà Nội sẽ có 4 không gian trưng bày chính, trong đó không gian trưng bày tại tầng 1 gồm: Không gian đại sảnh thông tầng, không gian dành cho phục vụ. Khu vực này gồm có quầy bán vé, khu lễ tân, khu bán hàng lưu niệm, khu gửi đồ 1, khu gửi đồ 2.

Không gian trưng bày tầng 2 gồm các chủ đề: Câu chuyện của Bảo tàng Hà Nội; Chủ đề "Thiên nhiên" với các trưng bày về cảnh quan thiên nhiên, đất đai và khoáng sản, động thực vật.

Chủ đề "Hành trình đến Thăng Long" với các trưng bày: Hành trình đến Thăng Long, Những cư dân đầu tiên, Nhà nước sơ khai, Trống đồng, Thời Bắc thuộc, Đấu tranh giành độc lập.

Bảo tàng Hà Nội thường xuyên trong tình trạng vắng khách. Ảnh Trần Vương
Bảo tàng Hà Nội thường xuyên trong tình trạng vắng khách. Ảnh Trần Vương

Chủ đề "Thăng Long thời Đại Việt" với trưng bày: Kinh đô Thăng Long thế kỷ 11-18, Diện mạo kiến trúc, Đấu tranh chống ngoại xâm, Trung tâm quyền lực chính trị và tri thức, Kẻ chợ, Đời sống tâm linh.

Bảo tàng Hà Nội dự toán đầu tư hơn 2.300 tỉ đồng, có kết cấu hình kim tự tháp ngược, trong đó tầng 4 có diện tích lớn nhất, các tầng dưới nhỏ dần.

Không gian trưng bày tầng 3 với chủ đề Hà Nội thế kỷ XIX-XX bao gồm các  chủ đề: Làng nghề - Phố nghề, Thành phố thuộc địa, Cư dân thành phố, Tôn giáo tín ngưỡng, Đời sống văn hóa - nghệ thuật...

Không gian trưng bày tầng 4 bám sát các chủ đề: Đấu tranh chống Pháp giành độc lập (1873-1954); kháng chiến chống Mỹ (1954-1975); Xây dựng chủ nghĩa xã hội; Hà Nội trên đường đổi mới với các trưng bày nổi bật như: Trưng bày cuộc sống thời chiến, vì Hà Nội - vì Tổ quốc, 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không, bước đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội, khu tập thể và cuộc sống thời bao cấp, cuộc sống của một đô thị hiện đại...

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, giữa tháng 11.2018, trong buổi làm việc với đoàn giám sát của HĐND thành phố Hà Nội, chủ đầu tư bảo tàng đã có đề nghị “tạm dừng đón khách tham quan”. Theo lý giải của lãnh đạo bảo tàng, việc này nhằm để tiếp tục phục vụ thi công giai đoạn 2 của dự án.

Báo chí cũng phản ánh về tình trạng bảo tàng nghìn tỉ này luôn trong tình trạng "vắng khách như chùa bà Đanh".

Bảo tàng được khởi công ngày 19.5.2008, khánh thành vào 10.2010 nhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long. Bảo tàng được xây dựng trên tổng diện tích khoảng 54.000m², cao 30,7m. Công trình gồm 4 tầng nổi và 2 tầng hầm; diện tích xây dựng xấp xỉ 12.000m², diện tích sàn hơn 30.000m2. Diện tích nhỏ dần từ trên xuống dưới.

Giai đoạn một dự án gồm tòa nhà bảo tàng đã hoàn thành năm 2010 (trị giá 1.600 tỉ đồng). Giai đoạn hai gồm nội dung trưng bày hiện vật, khái toán khoảng 800 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2015, nay được điều chỉnh nên kéo dài đến 2019.

VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Vì sao bảo tàng 2.300 tỉ tại Hà Nội thường xuyên vắng như "chùa bà Đanh"?

TRẦN TUẤN |

Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã lên tiếng lý giải về việc vì sao Bảo tàng Hà Nội, được đầu tư xây dựng hơn 2.300 tỉ đồng, luôn ở trong tình trạng vắng khách.

Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

H.M |

Chiều 12.9, Bảo tàng Hà Nội tổ chức Lễ vận động hiến tặng, tiếp nhận và công bố kết quả vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội năm 2018. Theo đó, hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng.

Bảo tàng Hà Nội đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ

Mai Anh |

Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ do giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) trao tặng vào chiều 16.3.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Vì sao bảo tàng 2.300 tỉ tại Hà Nội thường xuyên vắng như "chùa bà Đanh"?

TRẦN TUẤN |

Nguyên Phó giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao Hà Nội đã lên tiếng lý giải về việc vì sao Bảo tàng Hà Nội, được đầu tư xây dựng hơn 2.300 tỉ đồng, luôn ở trong tình trạng vắng khách.

Hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

H.M |

Chiều 12.9, Bảo tàng Hà Nội tổ chức Lễ vận động hiến tặng, tiếp nhận và công bố kết quả vận động hiến tặng tài liệu, hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội năm 2018. Theo đó, hàng vạn hiện vật quý được hiến tặng cho Bảo tàng.

Bảo tàng Hà Nội đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ

Mai Anh |

Bảo tàng Hà Nội tổ chức lễ đón nhận mô hình cổng làng Mông Phụ do giáo sư, kiến trúc sư Ejima Akiyoshi (Nhật Bản) trao tặng vào chiều 16.3.