CÁC NGHỆ SĨ HÃNG PHIM TRUYỆN VIỆT NAM KÊU CỨU:

Bán hãng phim 32 tỉ là bán rẻ quá khứ, bán rẻ văn hóa

VIỆT VĂN |

Cùng với lá đơn kêu cứu của các nghệ sĩ Hãng phim Truyện Việt Nam được Hội Điện ảnh VN tiếp nhận và chuyển lên Thủ tướng, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đơn vị, ban, ngành có liên quan, nhiều tờ báo cùng lên tiếng về sự tồn vong của một Hãng phim có lịch sử vẻ vang.

Sáng 20.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam một mình đến Hãng phim. Buổi chiều, Bộ trưởng Bộ VHTTDL gặp Hội đồng quản trị, lãnh đạo Hãng phim… Sáng 21.9 cùng lúc diễn ra hai cuộc gặp gỡ với báo chí của Bộ VHTTDL và Hội Điện ảnh. Chiều 21.9, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm việc với Bộ VHTTDL có sự tham dự của lãnh đạo Ban Chấp hành Hội Điện ảnh VN, đại diện Hãng phim…

Phải làm lại quá trình cổ phần hóa

Chỉ đến khi báo chí vào cuộc (mà khởi đầu là Lao Động) thì mọi sự thật đau lòng càng được phơi ra ánh sáng. Nguy cơ xóa sổ Hãng phim truyện VN là có thực, với một cổ đông chiến lược không quan tâm nhiều đến làm phim, mà chỉ nhăm nhăm có trong tay mảnh đất vàng với giá rẻ như cho và là sự xúc phạm với nhiều nghệ sĩ điện ảnh, nhất là khi nhiều NSND, NSƯT gạo cội của điện ảnh VN xuất thân từ Hãng phim truyện VN - số 4 Thụy Khuê mà ra.

Từ TPHCM, diễn viên, NSND Trà Giang rơm rớm nước mắt: Chúng tôi trước đây đã từng gặp Bộ VHTTDL mà không giải quyết được gì. Điều quan trọng nhất nằm trong lòng khán giả là hơn 400 bộ phim Hãng đã làm ra. Nhà nước hãy bỏ tiền ra thu hồi lại mảnh đất vàng số 4 Thụy Khuê tổ chức đấu thầu lại…

NSND Đoàn Dũng nhấn mạnh: Hãng phim đã ghi dấu ấn vào lịch sử điện ảnh VN với nhiều NSND, NSƯT nòng cốt luôn lao tâm, khổ tứ đắm chìm với điện ảnh VN. Can cớ gì mà đi bán rẻ Hãng phim. Tiền quý nhưng không thể đánh đổi bằng giá trị tinh thần, cốt lõi của nghệ thuật. Đừng giết chết một nền nghệ thuật đang cần được củng cố!

NSND Thế Anh cũng chia sẻ, ông rất xót xa sao Hãng phim rơi vào tình trạng này, cổ phần hóa là đương nhiên nhưng không thể làm như thế này!

Sự thiếu minh bạch trong quá trình cổ phần hóa đã được nhắc đến nhiều, và như ông Lê Hồng Sơn - trước phụ trách Phòng hợp tác sản xuất phim và chủ nhiệm phim của Hãng - cho rằng “trách nhiệm là ban chỉ đạo cổ phần hóa của Bộ VHTTDL và tổ giúp việc”. Ông nói thêm: Chúng tôi ủng hộ cổ phần hóa, nhưng phải minh bạch tránh lợi ích nhóm, để mong tìm được một cổ đông chiến lược có tầm, có tâm với điện ảnh VN. Họ phải có năng lực về tài chính, hiểu biết văn hóa doanh nghiệp.

Trụ sở của Hãng phim Truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội). Ảnh: T.L
Trụ sở của Hãng phim Truyện Việt Nam tại số 4 Thụy Khuê (Hà Nội). Ảnh: T.L

Nghệ sĩ cần thay đổi để phát triển

Trong buổi chiều 20.9, Bộ trưởng VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã gặp gỡ trên 3 tiếng với ông Thủy Nguyên - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vivaso, ba Phó Tổng giám đốc Cty CP Đầu tư và Phát triển Phim truyện VN (tên mới của Hãng phim). Ông Thủy Nguyên hứa sẽ thực hiện yêu cầu trả lương cho nghệ sĩ đầy đủ và để họ làm phim. Và trước đó, vào buổi trưa, ông Thủy Nguyên vào phòng nghệ thuật có mặt đạo diễn Thanh Vân, nói anh em nghệ sĩ cứ đưa kịch bản lên để làm luôn hai phim.

Trong cuộc trao đổi với phóng viên Lao Động, đạo diễn, NSƯT Nguyễn Đức Việt nói: Mong muốn của chúng tôi là phải minh bạch quá trình cổ phần hóa, chứ bán Hãng phim với giá rẻ mạt 32 tỉ là sự bán rẻ quá khứ, bán rẻ một nền văn hóa cách mạng ở đây. Hãng phim từng làm ra những bộ phim chân thiện mỹ đi theo con đường điện ảnh mà Bác Hồ vạch ra. Chân thiện mỹ không thể đi xuống theo giá thị trường; không thể tiêu diệt nền văn hóa chính thống.

Khi PV Lao Động đặt câu hỏi các nghệ sĩ có thấy cần phải thay đổi không, khi chưa thực sự năng động, làm phim chính luận chưa hay, để có thể kinh doanh, đạo diễn Nguyễn Đức Việt thừa nhận: “Từ khi đạo diễn Vương Đức lên làm lãnh đạo, lộ trình của Hãng đi xuống khủng khiếp, hệt như rơi tự do, nhưng chúng tôi không có quyền tham gia một bộ phim từ khâu đầu là kịch bản, anh Vương Đức quyết hết, ngay đạo diễn Thanh Vân là Phó Giám đốc nghệ thuật cũng không được tham gia.

Nhưng đúng là nghệ sĩ chúng tôi không đấu tranh quyết liệt ngay từ đầu để bảo vệ chân lý nghệ thuật và không cập nhật xu thế thị trường dù chúng tôi đi làm thị trường nhiều. Chúng tôi ủng hộ cổ phần hóa vì hy vọng có được một ban lãnh đạo có tài, có tâm. Nghệ sĩ có năng lực làm phim nhưng không có năng lực làm lãnh đạo. Chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện, nhưng không đáng bị vứt ra ngoài như thế”.

Còn NSƯT Thu Hà - nguyên là họa sĩ của Hãng phim - nay là Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sân khấu Điện ảnh HN - tâm sự: “Hình ảnh cả một Hãng phim điêu tàn, nhà cửa dột nát như hôm nay lỗi không hoàn toàn nghệ sĩ. Tất nhiên, nghệ sĩ phải nhìn nhận, xây dựng lại đội ngũ nếu muốn tiếp tục phát triển. Theo quy định chức năng, thì Hãng phim truyện VN, Hãng phim Giải phóng, Hãng phim hoạt hình… chỉ có chức năng sản xuất phim, còn việc phát hành phim là chức năng của một đơn vị khác. Ngay cả tác giả bộ phim cũng không có bản quyền phim. Bản quyền phim sản xuất bởi ngân sách Nhà nước thuộc về Nhà nước, ở đây đại diện là Cục Điện ảnh. Hãng có thể tổ chức chiếu phim tại Hãng phục vụ học sinh, sinh viên miễn phí chứ không được phép phát hành phim thu tiền vé. Vì thế, Hãng nhiều khi mang tiếng oan khi bị chỉ trích là chỉ biết tiêu tiền Nhà nước mà không lo quảng bá, phát hành. Chưa kể, kinh phí làm một phim có thể rất cao, nhưng đến tận tay đoàn làm phim là không cao, vì số tiền làm phim còn nuôi cả một hệ thống, cả Hãng đôi khi trông chờ vào một phim”.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái: Đất của Hãng phim không phải để xây khách sạn

Sau cuộc họp chiều (20.9), lãnh đạo Cty CP Đầu tư và Phát triển Phim truyện Việt Nam đã hứa sẽ xây dựng lại quy chế làm việc của hãng phim. Trước mắt Cty sẽ trả lương 3 tháng (tháng 7, 8, 9) như tháng 6 (thời điểm trước khi cổ phần hóa). Ban lãnh đạo Cty hứa sẽ sớm có sản phẩm giá trị hướng tới kỷ niệm 60 năm Thành lập Hãng Phim truyện Việt Nam.

Bộ VHTTDL cũng nói rõ với nhà đầu tư là, đất Hãng phim không phải muốn làm gì thì làm. Theo phương án cổ phần hóa của Hãng Phim truyện Việt Nam, thì đất để phục vụ làm phim chứ không phải để làm khách sạn. Nếu cổ đông chiến lược không thực hiện đúng cam kết sử dụng đất thì Bộ sẽ kiến nghị UBND thành phố thu hồi, rút giấy phép xây dựng, và cuối cùng là đưa ra tòa. BÍCH HÀ (ghi)

VIỆT VĂN
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.