Bắc Ninh: Lập các chốt, ngăn người dân đến làm lễ tại các điểm di tích

Phan Loan - Trần Tuấn |

Ngày 12.2, TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) ra văn bản hoả tốc về việc thành lập các chốt, không để người dân đến làm lễ tại các điểm di tích trên địa bàn.

Bắc Ninh ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 thứ 5

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h cùng ngày, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

Ca bệnh 2141 ghi nhận tại Bắc Ninh, giới tính: nam, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Bệnh nhân là F1 của BN1565, được cách ly tập trung từ ngày 28.01.2021. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 11.2.2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Chốt phòng chống dịch COVID-19 tại xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh đêm 30 Tết. Ảnh: V.T.
Chốt phòng chống dịch COVID-19 tại xã Lâm Thao, Lương Tài, Bắc Ninh đêm 30 Tết. Ảnh: V.T.

Hiện, bệnh nhân 2141 đã được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang có 5 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Các cơ quan chức năng của tỉnh đã và đang thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch, cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Lập các chốt, ngăn người dân đến làm lễ tại các điểm di tích

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) mới đây đã ra văn bản yêu cầu Công an TP. Bắc Ninh đảm bảo tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông và phân công lực lượng tham gia chốt kiểm soát tại các khu vực di tích Đền Bà Chúa Kho, Đền Quan Tam Phủ, Đền Cùng - Giếng Ngọc, Đình làng Diềm để yêu cầu du khách, người dân không đến làm lễ.

UBND TP. Bắc Ninh cũng yêu cầu Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Bắc Ninh, UBND các phường Vũ Ninh, Hòa Long (TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) phối hợp, tham gia các chốt kiểm soát, thường trực 24/24 giờ, không để du khách, người dân đến làm lễ tại các điểm di tích. Ban Quản lý các khu di tích phải đóng cửa toàn bộ các lối vào, không để người dân, du khách vào trong khu vực đền, đình.

Người dân đi lễ Đền Bà Chúa Kho (TP.Bắc Ninh) dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: Trần Tuấn.
Người dân đi lễ Đền Bà Chúa Kho (TP.Bắc Ninh) dịp Tết Nguyên đán năm 2019. Ảnh: Trần Tuấn.

Trao đổi với phóng viên báo Lao Động, bà Nguyễn Thị Hương (57 tuổi, TP.Bắc Ninh), chủ một quầy bán hoa lễ trước cổng di tích Đền Bà Chúa Kho cho biết, từ cuối năm, khi Bắc Ninh phát hiện ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên, lượng người đến tham quan và làm lễ tại khu vực đền đã giảm hẳn so với những năm trước.

"Lượng người đến làm lễ tại Đền những ngày gần đây rất thưa thớt, tuy vậy công tác phòng chống dịch như đeo khẩu trang, sát khuẩn tay.. luôn được đảm bảo nghiêm ngặt", bà Hương nói.

TP. Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) có 192 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó có 87 di tích được xếp hạng (41 di tích cấp quốc gia, 47 di tích cấp tỉnh). Mỗi dịp tết đến xuân về, các điểm di tích đền, đình tại TP. Bắc Ninh thu hút rất đông du khách đến tham quan.

Phan Loan - Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện ca nhiễm mới, Bắc Ninh tiếp tục siết chặt phòng chống dịch

Phan Loan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bắc Ninh siết chặt công tác rà soát, quản lý, giám sát y tế đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh.

3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sở GD - ĐT tỉnh Bắc Ninh đưa ra 3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết nguyên đán trên địa bàn tỉnh, để ứng phó với tình hình dịch COVID - 19.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh

Thuỳ Linh |

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 12.2, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

LĐLĐ Bắc Ninh tặng quà cho các công nhân không về quê ăn Tết do dịch

Vân Trường |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh tổ chức đến thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Phát hiện ca nhiễm mới, Bắc Ninh tiếp tục siết chặt phòng chống dịch

Phan Loan |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Bắc Ninh siết chặt công tác rà soát, quản lý, giám sát y tế đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh.

3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết Nguyên đán tại Bắc Ninh

Vân Trường |

Sở GD - ĐT tỉnh Bắc Ninh đưa ra 3 tình huống tổ chức dạy học sau Tết nguyên đán trên địa bàn tỉnh, để ứng phó với tình hình dịch COVID - 19.

Ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới tại Hà Nội và Bắc Ninh

Thuỳ Linh |

Tối 12.2.2021 (mùng 1 Tết Tân Sửu), Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho biết tính đến 18h ngày 12.2, đã ghi nhận 2 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó có 1 ca tại Bắc Ninh và 1 ca tại Hà Nội.

LĐLĐ Bắc Ninh tặng quà cho các công nhân không về quê ăn Tết do dịch

Vân Trường |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Ninh tổ chức đến thăm, tặng quà công nhân nhà trọ không về quê đón Tết do dịch COVID-19 tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh.