Bắc Hà (Lào Cai): Tận thu ở khu du lịch dinh Hoàng A Tưởng

Hải Đăng |

Du lịch ở Bắc Hà (Lào Cai) gần đây đã có nét khởi sắc, trong đó dinh Hoàng A Tưởng là một điểm đến thú vị. Tuy nhiên, việc quản lý di tích này đang có những bất cập.

Dinh Hoàng A Tưởng được xây dựng từ năm 1914 và hoàn thành vào năm 1921. Trải qua gần 100, dinh Hoàng A Tưởng vẫn giữ được nét đẹp bề thế, uy nghi và nổi bật giữa thị trấn Bắc Hà. Hiện nay, diện tích toàn bộ khuôn viên dinh chỉ còn khoảng 4.000m2.

Phía sau khuôn viên dinh Hoàng A Tưởng là khu bán hàng với dịch vụ cho thuê gùi để khách chụp ảnh.
Phía sau khuôn viên dinh Hoàng A Tưởng là khu bán hàng với dịch vụ cho thuê gùi để khách chụp ảnh.

Mặc dù diện tích không quá lớn nhưng việc quản lý các dịch vụ trong khuôn viên thiếu chặt chẽ, gây ấn tượng không tốt cho du khách.

Ông Trung Dũng - du khách ở Hà Nội - phản ánh, mỗi du khách phải mua vé vào cửa có giá 20 nghìn đồng, tuy nhiên có đoàn có hướng dẫn viên, có đoàn không. Ngoài ra, bên trong khu di tích này còn tận thu những khoản như đi vệ sinh du khách phải trả 3.000 đồng/lượt.

"Điều đáng nói là, hòm thu phí vệ sinh này trông rất phản cảm. Giá vé vệ sinh là một tờ giấy nhàu nhĩ được dán bên ngoài một hòm kính. Trong khi đó, tham quan dinh thự, ngoài khách trong nước còn có những vị khách nước ngoài. Vì vậy, những thứ phản cảm trên không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ du lịch mà còn tạo ấn tượng không tốt cho du khách tới Bắc Hà", ông Trung Dũng nhấn mạnh.

Du khách phải trả 5 nghìn đồng nếu muốn chụp ảnh với chiếc địu này.
Du khách phải trả 5 nghìn đồng nếu muốn chụp ảnh với chiếc địu này.

Mặt khác, phía sau dinh thự mọc ra một loạt dịch vụ như: Du khách chụp ảnh với gùi giá 5.000 đồng; du khách muốn cưỡi ngựa chụp ảnh trong khuôn viên phải trả 20.000 đồng.

Mua vé vào cửa nhưng nếu khách du lịch muốn đi vệ sinh phải trả 3.000 đồng.
Mua vé vào cửa nhưng nếu khách du lịch muốn đi vệ sinh phải trả 3.000 đồng/lượt.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hùng - du khách từ Hà Nội- cho hay, không khí Bắc Hà rất thích nhưng dịch vụ du lịch với kiểu làm như trên thì khó phát triển.

"Khách du lịch tới Bắc Hà chưa đông, vì vậy Bắc Hà nên chú trọng chất lượng dịch vụ du lịch trước rồi hãy tính tới chuyện khác bởi việc nhiều nơi tận thu du lịch khiến khách ngán ngẩm là bài học nhãn tiền", ông Hùng than thở.

Chủ ngựa chờ khách trong khuôn viên dinh Hoàng A Tưởng.
Chủ ngựa chờ khách trong khuôn viên dinh Hoàng A Tưởng.

Với những góp ý trên, nhiều du khách hy vọng huyện Bắc Hà sớm tìm ra giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, thu hút nhiều khách du lịch và nâng cao đời sống thu nhập cho bà con nơi đây.

Hải Đăng
TIN LIÊN QUAN

Đi chợ trâu Bắc Hà

Hải Nguyễn |

Nằm cách trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) chưa đầy cây số, chợ trâu Bắc Hà mở vào mỗi chủ nhật hằng tuần và kéo dài từ sáng sớm đến quá trưa là vãn chợ.

Chùm ảnh ấn tượng: Mận Bắc Hà bạt ngàn thẫm đỏ giòn ngọt níu chân du khách

Đăng Khoa |

Những vườn mận Tam hoa của đồng bào dân tộc H'Mông được trồng bạt ngàn trên các sườn đồi và phủ kín những thung lũng kẹp giữa hai ngọn núi cao ngút ngàn.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đi chợ trâu Bắc Hà

Hải Nguyễn |

Nằm cách trung tâm thị trấn Bắc Hà (Lào Cai) chưa đầy cây số, chợ trâu Bắc Hà mở vào mỗi chủ nhật hằng tuần và kéo dài từ sáng sớm đến quá trưa là vãn chợ.

Chùm ảnh ấn tượng: Mận Bắc Hà bạt ngàn thẫm đỏ giòn ngọt níu chân du khách

Đăng Khoa |

Những vườn mận Tam hoa của đồng bào dân tộc H'Mông được trồng bạt ngàn trên các sườn đồi và phủ kín những thung lũng kẹp giữa hai ngọn núi cao ngút ngàn.