Ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá được người Pháp tìm thấy ở đâu?

Tường Minh |

Huế - Ấn vàng triều Nguyễn với tên gọi "Hoàng đế chi bảo" đang được đấu giá chưa hẳn là do người Pháp tìm thấy "trong một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội".

Như tin đã đưa, chiếc ấn vàng triều Nguyễn - ấn "Hoàng đế chi bảo" do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá, với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro. Phiên đấu giá được tổ chức bởi nhà đấu giá MILLON vào 11h ngày 31.10.2022 (giờ Paris).

Ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn đang đấu giá với mức khởi điểm 2-3 triệu Euro. Ảnh từ trang MILLON
Ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn đang đấu giá với mức khởi điểm 2-3 triệu Euro. Ảnh từ trang MILLON

Chung quanh chiếc ấn này, hiện còn 2 sự kiện đang gây tranh cãi liên quan đến địa điểm người Pháp tìm ra bộ ấn kiếm ở Hà Nội và địa điểm người Pháp trao trả lại bộ ấn kiếm cho Quốc trưởng Bảo Đại.

Về việc người Pháp tìm thấy ấn kiếm, theo như nhiều bài báo, bài nghiên cứu của nhiều tác giả đã công bố trước đây, thì sau khi chính quyền cách mạng rút lên Việt Bắc để "trường kỳ kháng chiến" vào năm 1946, bộ ấn kiếm đã được giấu tại Hà Nội.

Người Pháp đã tìm thấy bộ ấn kiếm giấu trong một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội, khi họ phá ngôi chùa này để lấy gạch xây đồn bốt.

Biên bản bàn giao hai bảo vật từ sĩ quan Toce Raymond, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 B.P.C, cho ông Trần Ngọc Thu/Thụ/Thư (?), Tri huyện Quảng Bạ, Yên Thái, lập vào ngày 28.2.1952. Ảnh: T.Đ.A.S
Biên bản bàn giao hai bảo vật từ sĩ quan Toce Raymond, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 B.P.C, cho ông Trần Ngọc Thu/Thụ/Thư (?), Tri huyện Quảng Bạ, Yên Thái, lập vào ngày 28.2.1952. Ảnh: T.Đ.A.S

Tuy nhiên, theo nhà nghiên cứu cổ vật, TS Trần Đức Anh Sơn (Đại học Đông Á), nguyên Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, "dựa vào hình chụp Biên bản bàn giao hai bảo vật từ sĩ quan Toce Raymond, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 B.P.C, cho ông Trần Ngọc Thu/Thụ/Thư (?), Tri huyện Quảng Bạ, Yên Thái, lập vào ngày 28.2.1952, thì chúng ta biết rằng người Pháp tìm thấy hai bảo vật trên tại một ngôi nhà đổ nát ở làng Nghĩa Đô, chứ không phải là "một ngôi chùa ở ngoại thành Hà Nội".

Về buổi lễ người Pháp trao trả bộ ấn kiếm cho Quốc trưởng Bảo Đại, cũng một số bài báo, bài nghiên cứu của nhiều tác giả đã công bố trước đây, viết rằng: lễ trao trả ấn kiếm diễn ra vào ngày 3.3.1952 tại Đà Lạt.

Buổi lễ Tướng de Linarès trao trả bộ ấn kiếm của vương triều Việt Nam cho Bảo Đại-nguyên thủ Quốc Gia Việt Nam, ngày 8.3.1052 tại Hà Nội. Ảnh: T.Đ.A.S
Buổi lễ Tướng de Linarès trao trả bộ ấn kiếm của vương triều Việt Nam cho Bảo Đại ngày 8.3.1952 tại Hà Nội. Ảnh: T.Đ.A.S

Tuy nhiên, theo TS Trần Đức Anh Sơn, các thành viên của nhóm Tản Mạn Kiến Trúc đã tìm được một link hồ sơ: https://imagesdefense.gouv.fr/fr/3774992.html, có những ảnh chụp về việc trưng bày hai bảo vật này. Hồ sơ này ghi rõ là ảnh chụp ngày 8.3.1952.

Nhóm Tản Mạn Kiến Trúc đã phân tích các bức ảnh trong link này, và nhận thấy nơi trưng bày hai bảo vật này là tòa dinh thự ở Hà Nội, nay là Nhà khách Chính phủ.

Hồ sơ này ghi rõ là ảnh chụp ngày 8.3.1952. Ảnh: T.Đ. A.S
Hồ sơ này ghi rõ là ảnh chụp ngày 8.3.1952. Ảnh: T.Đ. A.S

Còn bức hình có 3 người lính Quốc gia Việt Nam bưng các khay ấn kiếm trong lễ trao trả thì không phải ảnh chụp ở Đà Lạt mà ở Hà Nội, vì cái tòa nhà hậu cảnh trong bức hình này là dinh Toàn quyền Đông Dương, với hình cái cổng vào vườn hoa Puginier cạnh dinh Toàn quyền.

Ảnh này chụp ở Hà Nội chứ không phải Đà Lạt như lâu nay công bố. Ảnh: T.Đ.A.S
Ảnh này chụp ở Hà Nội chứ không phải Đà Lạt như lâu nay công bố. Ảnh: T.Đ.A.S

"Vậy, theo tôi có lẽ là lễ trao trả diễn ra ở Hà Nội ngày 8.3.1952, nhưng do đánh máy thế nào đó mà số 8 bị mất nét nên có người đã nhìn nhầm thành số 3.

Sau lễ trao trả thì người ta mới đưa ấn kiếm lên Buôn Ma Thuột và bà Mộng Điệp cùng bà Từ Cung mới đón nhận ấn kiếm ở sân bay Buôn Ma Thuột, xác tín xong, thì mới chuyển về Đà Lạt để giao lại cho Quốc trưởng Bảo Đại sau khi ông từ Pháp trở về Đà Lạt", TS Trần Đức Anh Sơn nói.

Clip nhận định của chuyên gia về giá trị của ấn vàng triều Nguyễn
Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Lai lịch và số phận long đong của ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá có một lai lịch đặc biệt và số phận long đong.

Sau ấn vàng triều Nguyễn, bát vàng thời Khải Định được đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Ngoài việc công bố đấu giá ấn vàng triều Nguyễn, trang MILLON còn công bố việc tổ chức đấu giá một chiếc bát bằng vàng rất quý hiếm thời vua Khải Định.

Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Lai lịch và số phận long đong của ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá có một lai lịch đặc biệt và số phận long đong.

Sau ấn vàng triều Nguyễn, bát vàng thời Khải Định được đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Ngoài việc công bố đấu giá ấn vàng triều Nguyễn, trang MILLON còn công bố việc tổ chức đấu giá một chiếc bát bằng vàng rất quý hiếm thời vua Khải Định.

Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.