Ấn vàng triều Nguyễn: Đàm phán với hãng đấu giá nếu muốn hồi hương

Tường Minh - Mai Hương |

Huế - TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, nếu muốn hồi hương hai cổ vật đang đấu giá là ấn vàng triều Nguyễn và bát vàng thời Khải Định, chỉ có cách đàm phán với hãng đấu giá.

Chưa có tiền lệ thành công

TS Trần Đức Anh Sơn (Đại học Đông Á) là nhà nghiên cứu cổ vật, ông từng nhiều năm làm Giám đốc Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, trực thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế.

TS Trần Đức Anh Sơn là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam có thông tin về việc hãng đấu giá MILLON chuẩn bị cho đấu giá hai cổ vật rất có giá trị của Việt Nam là ấn Hoàng đế chi bảo và bát vàng có niên đại từ thời vua Khải Định.

Ấn Hoàng đế chi bảo được hãng MILLON cho đấu giá với mức khởi điểm từ 2-3 triệu Euro. Ảnh H.V.M chụp màn hình
Ấn Hoàng đế chi bảo được hãng MILLON cho đấu giá với mức khởi điểm từ 2-3 triệu Euro. Ảnh H.V.M chụp màn hình

“Chiều ngày 18.10.2022, tôi nhận tin nhắn gửi qua messenger từ một người bạn ở Pháp: “Sắp có một phiên bán đấu giá hai bảo vật thời Nguyễn tổ chức bởi nhà đấu giá MILLON vào 11 giờ trưa ngày 31.10.2022 (giờ Paris)”. Kèm theo tin trên là hai link giới thiệu hai hiện vật này”, TS Trần Đức Anh Sơn cho biết.

Theo TS Trần Đức Anh Sơn, người bạn của ông khi chia sẻ thông tin về cuộc bán đấu giá kim ấn Hoàng đế chi bảo và bát vàng Khải Định niên tạo nói trên, nhắn gửi: “Anh cung cấp thông tin này cho Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế và khuyến khích họ tham gia đấu giá để đưa những bảo vật này hồi hương”.

Tuy nhiên, ông nghĩ việc này rất khó, bởi từ trước đến nay, chưa có một bảo tàng công lập nào ở Việt Nam tham gia đấu giá cổ vật thành công, do những rào cản của thủ tục và hạn chế về nguồn lực tài chính.

Bát vàng thời Khải Định, một trong hai cổ vật của Việt Nam được hãng MILLON đấu giá lần này. Ảnh từ trang MILLON
Bát vàng thời Khải Định, một trong hai cổ vật của Việt Nam được hãng MILLON đấu giá lần này. Ảnh từ trang MILLON

“Với những bảo vật đặc biệt như thế này, tôi nghĩ chỉ có một cách: Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia gửi tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đề nghị cử người trực tiếp đàm phán với nhà đấu giá MILLON để mua hai bảo vật này, đặc biệt là chiếc kim ấn Hoàng đế chi bảo, trước khi MILLON mở phiên đấu giá.

Bởi, một khi cổ vật đã lên sàn đấu giá công khai, thì giá cả sẽ diễn biến khôn lường, như trường hợp chiếc mũ quan nhất phẩm triều Nguyễn do hãng Balclis ở Barcelona (Tây Ban Nha) đưa ra đấu giá hồi tháng 10.2021 đã tăng vọt từ 600 Euro (giá khởi điểm) lên 600.000 Euro (giá mua, chưa tính thuế và phí), là một ví dụ”, TS Trần Đức Anh Sơn nói.

TS Trần Đức Anh Sơn cho biết: Mới đây, người bạn Pháp của ông lại nhắn tin: “Our auctioneer said that the museum can participate the sale via ambassador. They send a letter to inform the Vietnamese ambassador in France” (Người đấu giá của chúng tôi nói rằng bảo tàng (ở Việt Nam) có thể tham gia vụ (mua) bán (món đồ này) thông qua đại sứ (Việt Nam tại Pháp). Họ (nên) gửi thư thông báo cho đại sứ Việt Nam tại Pháp).

Nên đàm phán trước phiên đấu

TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam cần khẩn trương làm tờ trình gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, đề nghị cử người đàm phán với MILLON mua lại hai bảo vật này trước khi phiên đấu giá được mở công khai. Kẻo vuột mất thì lại tiếc.

Bởi nếu không đàm phán mua trước phiên đấu giá thì qua đấu giá sẽ cao hơn. Và tư nhân Việt Nam sẽ không ai có thể bỏ ra quá 5 triệu Euro để mua. Nên chắc chắn hai món cổ vật này sẽ rơi vào tay người nước ngoài, mà nhiều khả năng nhất là người Trung Quốc.

Clip nhận định của chuyên gia về hai cổ vật triều Nguyễn được đấu giá.

“Chúng ta có thể cử người liên lạc với nhà đấu giá để họ cho thông tin người ký gửi hai món này và đàm phán trực tiếp với người ký gửi. Tất nhiên, khi họ rút hai món đồ này ra, thì phải chịu thiệt thòi, do đó, nếu mua được thì phải trả một khoản phí tổn cho hãng MILLON, với tư cách là bên môi giới”, TS Trần Đức Anh Sơn nói.

Liên quan đến các đề xuất của TS Trần Đức Anh Sơn, phóng viên Lao Động đã liên lạc với TS Nguyễn Văn Đoàn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam thì được trả lời là “chưa nắm được thông tin cụ thể nên chưa thể trả lời”.

Tường Minh - Mai Hương
TIN LIÊN QUAN

Ấn vàng triều Nguyễn giá khởi điểm 70 tỉ đồng, cơ hội nào để hồi hương?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kim ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn có thể coi là bảo vật quý giá nhất vẫn đang còn lưu lạc. Với mức giá khởi điểm lên tới 3 triệu euro (tương đương hơn 70 tỉ đồng), TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, cần có kế hoạch chi tiết để đem kim ấn hồi hương trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Lai lịch và số phận long đong của ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá có một lai lịch đặc biệt và số phận long đong.

Sau ấn vàng triều Nguyễn, bát vàng thời Khải Định được đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Ngoài việc công bố đấu giá ấn vàng triều Nguyễn, trang MILLON còn công bố việc tổ chức đấu giá một chiếc bát bằng vàng rất quý hiếm thời vua Khải Định.

Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ấn vàng triều Nguyễn giá khởi điểm 70 tỉ đồng, cơ hội nào để hồi hương?

Cát Tường - Hoàng Văn Minh |

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, kim ấn Hoàng đế chi bảo của triều Nguyễn có thể coi là bảo vật quý giá nhất vẫn đang còn lưu lạc. Với mức giá khởi điểm lên tới 3 triệu euro (tương đương hơn 70 tỉ đồng), TS Trần Đức Anh Sơn cho rằng, cần có kế hoạch chi tiết để đem kim ấn hồi hương trước khi phiên đấu giá diễn ra.

Lai lịch và số phận long đong của ấn vàng triều Nguyễn đang đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Huế - Chiếc ấn vàng triều Nguyễn đang được đấu giá có một lai lịch đặc biệt và số phận long đong.

Sau ấn vàng triều Nguyễn, bát vàng thời Khải Định được đấu giá

Hoàng Văn Minh |

Ngoài việc công bố đấu giá ấn vàng triều Nguyễn, trang MILLON còn công bố việc tổ chức đấu giá một chiếc bát bằng vàng rất quý hiếm thời vua Khải Định.

Ấn vàng triều Nguyễn được đấu giá, mức khởi điểm 3 triệu Euro

Hoàng Văn Minh |

Chiếc ấn vàng triều Nguyễn do vua Bảo Đại bàn giao cho chính quyền Cách mạng trong lễ thoái vị năm 1945 được đấu giá với giá khởi điểm từ 2-3 triệu Euro.