Ấn vàng Hoàng đế chi bảo: Việt Nam đang hoàn tất thủ tục hồi hương cổ vật

Hải Minh |

Trao đổi với Lao Động, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương cho biết, hiện phía Việt Nam đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để đưa ấn vàng triều Nguyễn "Hoàng đế chi bảo" hồi hương.

Theo thông tin mới nhất, ông Nguyễn Thế Hồng - Chủ nhân bảo tàng Hoàng Gia Nam Hồng ở Từ Sơn, Bắc Ninh, đã chủ động tìm hiểu và thương lượng để mua lại chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" với giá hơn 6,1 triệu euro (gần 154 tỉ đồng).

Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã hỗ trợ trong suốt quá trình ông Hồng thương lượng và mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" để đưa bảo vật hồi hương.

Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” . Ảnh: Millon
Ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” . Ảnh: Millon

Phóng viên báo Lao Động đã liên hệ Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch) để xác minh thông tin.

Theo đại diện Cục Di sản Văn hóa, việc hồi hương ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" nằm trong kế hoạch của Cục. Cục Di sản Văn hóa đang hoàn tất các thủ tục để sớm công bố thông tin chính thức.

Cũng trong sáng 13.2, phóng viên Lao Động có cuộc trao đổi với Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương về sự việc, ông Cương cho biết hiện phía Việt Nam đang trong quá trình hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương trong thời gian sớm nhất. 

Ấn vàng Hoàng đế chi bảo là di sản văn hóa của Việt Nam, là một minh chứng biểu trưng cho quyền lực chính trị trong một giai đoạn lịch sử nhất định trong tiến trình phát triển của Việt Nam.

Báu vật được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn (vào dịp lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, cùng với sắc thư ban cho nước ngoài...), phản ánh một giai đoạn trong tiến trình lịch sử đất nước.

Hải Minh
TIN LIÊN QUAN

Kết quả chính thức về cuộc đàm phán hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

Hương Mai |

Ngày 14.11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thông báo về kết quả đàm phán giữa hai bên về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã thành công tốt đẹp.

Thông tin mới nhất về vụ hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

Mai Hương |

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm “hồi hương” ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ấn vàng, bảo vật nào tượng trưng cho quyền lực của vua triều Nguyễn?

Huyền Chi |

Theo “Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn”, ấn vàng (hay còn gọi là kim bảo) là vật biểu tượng cho quyền lực tối cao của vua, trọng khí quốc gia.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Kết quả chính thức về cuộc đàm phán hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

Hương Mai |

Ngày 14.11, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thông báo về kết quả đàm phán giữa hai bên về việc hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” đã thành công tốt đẹp.

Thông tin mới nhất về vụ hồi hương ấn vàng triều Nguyễn

Mai Hương |

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực nhằm “hồi hương” ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” trong thời gian sớm nhất.

Ngoài ấn vàng, bảo vật nào tượng trưng cho quyền lực của vua triều Nguyễn?

Huyền Chi |

Theo “Bảo vật Hoàng cung triều Nguyễn”, ấn vàng (hay còn gọi là kim bảo) là vật biểu tượng cho quyền lực tối cao của vua, trọng khí quốc gia.