Ăn Tết mùa dịch: "Thay đổi thói quen từ ý thức của mỗi người"

Thái An |

"Không có Tết này, vẫn sẽ còn những Tết sau nhưng thời điểm hiện tại hãy biết tự bảo vệ sức khoẻ", ông Trần Quang Quý – nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội cho biết.

Năm nay có lẽ sẽ là một cái Tết đáng nhớ và đặc biệt nhất của chúng ta khi buộc phải thay đổi những lễ nghi ngày Tết, vốn là nét văn hoá truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, trước diễn biến dịch bệnh COVID-19 còn phức tạp, mọi hoạt động cần giảm bớt, thậm chí là ngừng.

Những thói quen đi lễ chùa đầu năm, đến nhà nhau chúc Tết có lẽ năm nay nên giảm tránh là cách chúng ta tự bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và mọi người xung quanh. Cùng nghiêm túc thực hiện theo thông điệp 5K của Bộ Y tế trong phòng chống dịch là trách nhiệm của người dân.

Việc mua sắm ngày Tết cũng nên đơn giản vừa có thể tiết kiệm được chi phí, thời gian và tránh đến những nơi tụ tập đông người. Thậm chí, ở thời công nghệ hiện đại, chúng ta hoàn toàn có thể mua sắm theo hình thức online, ship đến tận nhà, rất đơn giản và tiện lợi.

"Gia đình tôi năm nay cũng giảm lược việc mua bán, sắm sửa những thứ cơ bản nhất để gọi là có Tết.

Nhu cầu ăn uống đã không còn như xưa, giờ chỉ còn là thú vui về mặt tinh thần nhưng trong bối cảnh này vẫn nên "nhịn" bớt để mong có một cái Tết thật bình an", ông Trần Quang Quý nhấn mạnh.

Ông Trần Quang Quý cho rằng, hãy biến khoảng thời gian này bằng cách quây quần đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình. Sau một năm khó khăn với nhiều bộn bề lo toan, cơ hội để các thành viên cùng sum vầy ăn Tết sẽ thấy điều giản dị đó lại mang đến một ý nghĩa lớn, là bởi gia đình khoẻ mạnh, an vui mới là niềm hạnh phúc. Vì thế, thay đổi dần thói quen cũng là từ ý thức của mỗi người.

Thái An
TIN LIÊN QUAN

Công nhân thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19 khi về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công nhân ở TPHCM về quê ăn Tết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

TPHCM: Gói bánh chưng tặng công nhân ở lại ăn Tết

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 8, Quận Tân Phú TPHCM đã phát động Công đoàn cơ sở gói bánh chưng tặng gia đình công nhân, đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết.

Tiến Linh, Trọng Đại và chuyện "về nhà ăn Tết" của cầu thủ quê Hải Dương

HOÀI MINH |

Trong khi Trọng Đại và Văn Thanh chung team "về nhà ăn Tết" thì Tiến Linh cũng giống như Văn Toàn, không thể về Hải Dương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công nhân thực hiện nghiêm phòng, chống dịch COVID-19 khi về quê ăn Tết

Nam Dương |

Công nhân ở TPHCM về quê ăn Tết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC).

TPHCM: Gói bánh chưng tặng công nhân ở lại ăn Tết

Nam Dương |

LĐLĐ Quận 8, Quận Tân Phú TPHCM đã phát động Công đoàn cơ sở gói bánh chưng tặng gia đình công nhân, đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn không về quê ăn Tết.

Tiến Linh, Trọng Đại và chuyện "về nhà ăn Tết" của cầu thủ quê Hải Dương

HOÀI MINH |

Trong khi Trọng Đại và Văn Thanh chung team "về nhà ăn Tết" thì Tiến Linh cũng giống như Văn Toàn, không thể về Hải Dương.