Ai có quyền tước vương miện của Hoa hậu Đại dương Lê Âu Ngân Anh?

Đào Bích |

Sáng 8.11, tại cuộc gặp gỡ với các lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VHTTDL), Cục Nghệ thuật biểu diễn (NTBD), báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến vấn đề: Nếu bị kết luận vi phạm quy chế cuộc thi, Hoa hậu Ngân Anh có bị tước vương miện?

Trả lời báo chí, Thứ trưởng Vương Duy Biên cho hay: “Việc tước hay không tước vương miện của tân Hoa hậu Đại dương hoàn toàn do BTC cuộc thi quyết định. Từ trước đến nay, Bộ chưa bao giờ can thiệp hay thu hồi bất cứ một danh hiệu của một cuộc thi sắc đẹp nào cả”.

Tuy nhiên, người điều hành Cục NTBD hiện nay cũng nhấn mạnh, việc tước vương miện hoa hậu Ngân Anh là điều cơ quan chức năng chưa tính đến. “Tất cả phải chờ kết luận của đoàn thanh tra’, ông Biên nói.

Thứ trưởng Vương Duy Biên cũng thẳng thắn bác bỏ tin đồn “mỗi năm Việt Nam có hàng trăm cuộc thi hoa hậu”. Theo ông, có thể công tác tổ chức ở một vài cuộc thi sắc đẹp ở Việt Nam chưa thực sự tốt, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận. Nhiều người đẹp đăng quang vì một vài lý do nào đó mà gây tranh cãi, lùm xùm. Vì thế nhiều người cứ nghĩ Việt Nam có rất nhiều cuộc thi hoa hậu.

Thực tế, mỗi năm Bộ chỉ cấp phép cho 4 cuộc thi sắc đẹp, trong đó có 2 cuộc trong nước và 2 cuộc có yếu tố nước ngoài. Năm 2017, có 8 hồ sơ công ty xin đăng ký tổ chức hoa hậu, nhưng chỉ có 4 đơn vị được cấp phép.

Xung quanh những tranh cãi về cuộc thi Hoa hậu Đại dương, ông Nguyễn Thái Bình, Chánh văn phòng Bộ VHTTDL cho biết: “Hiện nay, Bộ đang tiến hành thanh tra nên sẽ hạn chế việc cung cấp những thông tin chính thức về cuộc thi để nhằm đảm bảo tính khách quan. Việc BTC có sai phạm hay không, hình thức xử lý và các giải thưởng của cuộc thi như thế nào sẽ được thông tin đến báo chí khi có kết luận chính thức”.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.