65.000 lượt khách tham dự Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022

Thanh Hương |

Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022 đã thu hút khoảng 65 nghìn lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan và trải nghiệm.

Triển khai Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 30.3.2022 của UBND TP. Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thành công Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội diễn ra từ ngày 29.4 đến hết ngày 1.5 tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội).

Lễ hội thu hút hàng nghìn du khách đến tham dự cũng như sự phản hồi tích cực công chúng Thủ đô đối với chương trình. Nhiều ý kiến bày tỏ, Lễ hội sẽ được tổ chức thường niên với các sản phẩm quà tặng du lịch nổi bật của Hà Nội được giới thiệu đến người tham dự trong thời gian tới.

Du khách tây
Du khách nước ngoài tìm hiểu các sản phẩm thủ công. Ảnh: BTC

Có hơn 100 gian hàng tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm quà tặng du lịch với nhiều làng nghề thủ công truyền thống đặc sắc trên địa bàn Thành phố như gốm sứ Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, sơn mài Duyên Thái, mây tre đan Phú Vinh, làng nón Chuông, đậu bạc Định Công...

Nhiều doanh nghiệp lưu trú, lữ hành, vận chuyển du lịch tận dụng cơ hội để giới thiệu hàng loạt tour du lịch hè đặc biệt kèm các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Trẻ nhỏ
Trẻ nhỏ tò mò với nhiều gian hàng ngập tràn màu sắc bắt mắt. Ảnh: BTC

Trong đó, đáng chú ý khi Sở Du lịch hà Nội đã phối hợp với Hanoitourist giới thiệu tour xe đạp “Hành trình dấu chân làng cổ Bát Tràng” với lộ trình 15km từ trung tâm Hà Nội sang làng cổ Bát Tràng và tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá làng cổ. Đây được xem là một trong số 28 tour nổi bật của Hà Nội hưởng ứng và sẵn sàng phục SEA Games 31.

Bên cạnh đó, Lễ hội còn diễn ra nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố (vẽ trực tiếp tại chỗ bức tường graffity, giải nhảy Hip-hop, trình diễn ban nhạc Acoustic, nhạc Rock, giao hưởng trẻ hiện đại); Trưng bày, triển lãm ảnh đẹp du lịch Hà Nội;

Talkshow với các nghệ nhân ca trù, rối nước, quạt giấy, toạ đàm về văn hoá thưởng thức hương vị trà Việt, chia sẻ về quà tặng sơn mài, tò he; Minigames và các góc tiểu cảnh, checkin SEA Games 31, không gian ẩm thực cũng đã được giới thiệu tới đông đảo du khách.

Các hoạt động nghệ thuật đa dạng cũng lần lượt được tổ chức
Các hoạt động nghệ thuật đa dạng cũng lần lượt được tổ chức tại Lễ hội. Ảnh: BTC

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Sở Du lịch Hà Nội đã phát động cuộc thi Thiết kế mẫu sản phẩm Quà tặng Hà Nội năm 2022 và cuộc thi Ảnh du lịch Hà Nội năm 2022 dành cho mọi đối tượng nhằm khuyến khích lưu giữ hình ảnh đẹp về Hà Nội và thiết kế các sản phẩm quà tặng sáng tạo.

Thông qua Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội 2022, du khách đã có khoảng thời gian trải nghiệm đầy mới mẻ cũng như thấy một hình ảnh Hà Nội nhiều cảm hứng, sáng tạo và tràn đầy sức sống, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thủ đô là điểm đến “An toàn – Thân thiện – Chất lượng – Hấp dẫn” đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

“Giải mã Hoàng thành Thăng Long” thu hút sự hiếu kỳ của du khách

Thanh Hương |

Với phần biểu diễn tái hiện một số hoạt động cung đình xưa của các nghệ sĩ, tour đêm "Giải mã Hoàng Thành Thăng Long" đã được khởi động mang lại nhiều cảm xúc cho du khách khi đến tham dự. 

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nghỉ lễ 30.4 đến Gia Lai xem lễ cầu mưa trên núi Chư Tao Yang

THANH TUẤN |

Gia Lai – Trên ngọn núi linh thiêng, phụ tá của Vua Lửa - ông Rơ Lan Hieo ngân vang bài khấn của đồng bào Jrai ở Gia Lai, nguyện cầu một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

“Giải mã Hoàng thành Thăng Long” thu hút sự hiếu kỳ của du khách

Thanh Hương |

Với phần biểu diễn tái hiện một số hoạt động cung đình xưa của các nghệ sĩ, tour đêm "Giải mã Hoàng Thành Thăng Long" đã được khởi động mang lại nhiều cảm xúc cho du khách khi đến tham dự. 

SEA Games 31: Cơ hội phục hồi, phát triển Du lịch Hà Nội

KHÁNH AN |

Hà Nội là địa điểm chính tổ chức các môn thi đấu tại SEA Games 31. Đây là cơ hội thuận lợi để ngành Du lịch Thủ đô làm nóng và đẩy nhanh quá trình phục hội, đặc biệt là thị trường khách du lịch quốc tế.