3 giọng ca nữ bán cổ điển xuất sắc nhất: Thế hệ diva mới?

M. K |

Khi những cái tên như Khánh Linh, Đức Tuấn, Đình Bảo đã dần lùi bước, khán giả lại nuôi hy vọng về một thế hệ nữ nghệ sĩ mới có thể vừa đảm đương được trọng trách duy trì sức sống của dòng nhạc bán cổ điển tại Việt Nam.

3 giọng ca Phạm Thu Hà, Nhật Huyền và Hiền Nguyễn đem lại một luồng gió mới cho dòng nhạc vốn "kén" người nghe này.

Ca sĩ Phạm Thu Hà. Ảnh: NVCC.
Ca sĩ Phạm Thu Hà. Ảnh: NVCC.

Phạm Thu Hà: Có khả năng "nâng cấp" dòng nhạc bán cổ điển

Phạm Thu Hà là nữ nghệ sĩ hiếm hoi có khả năng "nâng cấp" dòng nhạc bán cổ điển. Tốt nghiệp Thạc sĩ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô đã dành hơn chục năm theo học thanh nhạc chuyên nghiệp. Điều này đã giúp nữ nghệ sĩ sinh năm 1982 hình thành một tư duy nghệ thuật cấp tiến nhưng không bảo thủ, một chất giọng thanh sáng và một bản lĩnh chinh phục sân khấu âm nhạc cổ điển khó ai bì kịp. 

Album "Classic meets chillout" của cô đã cho thấy tư duy âm nhạc mới mẻ, hiện đại, sự nhạy bén trong việc nắm bắt xu hướng giữa nhạc cổ điển với âm nhạc điện tử đã giúp cô giành được giải Cống hiến năm 2013 cho hạng mục "Album của năm".

Ca sĩ Nhật Huyền. Ảnh: NVCC.
Ca sĩ Nhật Huyền. Ảnh: NVCC.

Nhật Huyền:  Nổi bật giữa một "rừng" giọng nữ cao

Nhật Huyền là giọng nữ trung hiếm hoi nổi bật giữa một "rừng" giọng nữ cao trong làng nhạc cổ điển Việt Nam. Cô còn được mệnh danh là "tiếng hát thiện lành". Chính chất giọng nữ trung trữ tình dày dặn, giàu âm sắc của Nhật Huyền lại trở thành một dấu ấn riêng, giúp cô không bị lu mờ giữa vô vàn gương mặt cổ điển "na ná" nhau về giọng điệu. 

Đang ở tại thời điểm sự nghiệp vừa mới chớm nở, Nhật Huyền gác lại đam mê, quyết định lập gia đình. Đến năm 35 tuổi, khi đã tốt nghiệp Thạc sĩ Đại học Văn hóa nghệ thuật quân đội được nhiều năm và làm giảng viên tại ngôi trường này được một thời gian, cô mới cầm mic trở lại.

Sự từng trải của một người phụ nữ ngoài 30 đã giúp Nhật Huyền có được một giọng hát ấm áp, chân thật, giàu cảm xúc, tròn trịa và đằm thắm. Bởi vậy, dù bắt đầu sự nghiệp muộn nhưng Nhật Huyền đã sớm đạt được độ "chín" về mặt kỹ thuật, trải nghiệm cuộc sống và cảm xúc mà có lẽ, không phải nghệ sĩ nào ở độ tuổi của cô cũng có được. 

Đầu năm 2018, Nhật Huyền tung album đầu tay “Ave Maria”, đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của một giọng nữ trung giàu nội lực, trong sáng và thiện lành. 

Ca sĩ Hiền Nguyễn. Ảnh: NVCC.
Ca sĩ Hiền Nguyễn. Ảnh: NVCC.

Hiền Nguyễn: Tư duy âm nhạc độc đáo

Hiền Nguyễn xuất thân từ nhóm nhạc Mộc Miên, nhóm nhạc nữ đầu tiên ở Hà Nội theo đuổi dòng nhạc Semi – Classic.

Cô sở hữu chất giọng soprano (giọng nữ cao kịch tính) khá hiếm gặp.

Trong 5 năm tu nghiệp ở Ý với các khóa học gồm âm nhạc thính phòng, âm nhạc tiền cổ điển, nghệ thuật trình diễn sân khấu, âm nhạc đương đại và Opera, Hiền Nguyễn đã rèn cho mình một tư duy âm nhạc độc đáo.

Tháng 10 vừa qua, Hiền Nguyễn đã tung MV đầu tay "La Vie En Rose" đánh dấu mốc đầu tiên cho sự nghiệp solo của mình sau nhiều năm tu nghiệp tại nước ngoài. 

M. K
TIN LIÊN QUAN

Diva Mỹ Linh: “Tôi đã có được tấm vé đi tuổi thơ”

Nguyên Lê |

Lần đầu tiên có một trại hè âm nhạc bằng tiếng Anh tại Việt Nam và có được sự kết hợp quốc tế (Tổ chức Music Bridge của nghệ sĩ đàn tranh Võ Văn Ánh, từ Mỹ) - sẽ hiện diện trong đêm Gala dự kiến diễn ra vào ngày 29.7 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). “Bằng chuyến tàu trại hè âm nhạc, tôi đã có được một tấm vé đi tuổi thơ quá tuyệt vời!” - Diva Mỹ Linh nói về niềm vui của chị trên vai trò sáng lập viên Học viện âm nhạc Young Hit Young Beat, nơi tổ chức sự kiện.

Diva hát nhạc thị trường: Tìm công chúng mới

Bích Hà |

Những ngày qua, đã có nhiều tranh cãi khi diva Trần Thu Hà chọn trình diễn ca khúc “Anh cứ đi đi” của ca sĩ Hari Won trên một sân khấu ca nhạc. Nhìn theo hướng tích cực, đây chính là cách ca sĩ đã thành danh khám phá sự mới mẻ trên con đường âm nhạc mình đã chọn và đi, chứ không hẳn là tự “phá bỏ đền đài”. Bởi lâu nay, danh xưng diva đôi khi trở thành cái “gông” kìm hãm những sáng tạo của người nghệ sĩ.

Diva “xưa rồi”, nhạc Việt giờ chỉ có Thần tượng và Quán quân

Huyền Minh |

Diva - danh xưng - niềm ước ao của bao giọng hát - niềm kiêu hãnh của những nghệ sĩ xứng tầm. Nhưng, với làng giải trí Việt, từ Diva trở nên xa lạ ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Có nghệ sĩ ngần ngại khi được gọi là Diva, không ít những kiểu danh xưng mới trở thành thời thượng của nhiều gương mặt trẻ. Đang là thời của nhạc Việt thôi cần những Diva, công chúng đang tôn vinh những cái tên mới trong âm nhạc.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Diva Mỹ Linh: “Tôi đã có được tấm vé đi tuổi thơ”

Nguyên Lê |

Lần đầu tiên có một trại hè âm nhạc bằng tiếng Anh tại Việt Nam và có được sự kết hợp quốc tế (Tổ chức Music Bridge của nghệ sĩ đàn tranh Võ Văn Ánh, từ Mỹ) - sẽ hiện diện trong đêm Gala dự kiến diễn ra vào ngày 29.7 tại Nhà hát Tuổi Trẻ (Hà Nội). “Bằng chuyến tàu trại hè âm nhạc, tôi đã có được một tấm vé đi tuổi thơ quá tuyệt vời!” - Diva Mỹ Linh nói về niềm vui của chị trên vai trò sáng lập viên Học viện âm nhạc Young Hit Young Beat, nơi tổ chức sự kiện.

Diva hát nhạc thị trường: Tìm công chúng mới

Bích Hà |

Những ngày qua, đã có nhiều tranh cãi khi diva Trần Thu Hà chọn trình diễn ca khúc “Anh cứ đi đi” của ca sĩ Hari Won trên một sân khấu ca nhạc. Nhìn theo hướng tích cực, đây chính là cách ca sĩ đã thành danh khám phá sự mới mẻ trên con đường âm nhạc mình đã chọn và đi, chứ không hẳn là tự “phá bỏ đền đài”. Bởi lâu nay, danh xưng diva đôi khi trở thành cái “gông” kìm hãm những sáng tạo của người nghệ sĩ.

Diva “xưa rồi”, nhạc Việt giờ chỉ có Thần tượng và Quán quân

Huyền Minh |

Diva - danh xưng - niềm ước ao của bao giọng hát - niềm kiêu hãnh của những nghệ sĩ xứng tầm. Nhưng, với làng giải trí Việt, từ Diva trở nên xa lạ ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng của nó. Có nghệ sĩ ngần ngại khi được gọi là Diva, không ít những kiểu danh xưng mới trở thành thời thượng của nhiều gương mặt trẻ. Đang là thời của nhạc Việt thôi cần những Diva, công chúng đang tôn vinh những cái tên mới trong âm nhạc.