26 di sản văn hoá được UNESCO ghi danh trong vòng 10 năm

Linh Chi |

Việc thực hiện tiêu chí 16 về văn hoá trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa góp phần giáo dục truyền thống. Giai đoạn 2010 -2019 đã có 26 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh.

Sáng 27.9, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện tiêu chí văn hoá trong xây dựng nông thôn mới đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, bà Trịnh Thị Thuỷ.

Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ.
Thứ trưởng Trịnh Thị Thuỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TQ.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh hội nghị là dịp để đánh giá một cách toàn diện 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 10 năm qua, nhiều địa phương đã dành sự quan tâm, trách nhiệm cao trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, dựa trên khung của Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới đã ban hành những tiêu chí riêng, đặc thù phù hợp với điều kiện, văn hóa của vùng, miền, dân tộc, có những tiêu chí của địa phương còn cụ thể, cao hơn Bộ tiêu chí quốc gia.

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa có 2 tiêu chí: tiêu chí thứ 6 (về cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí 16 (về văn hóa).

Về tiêu chí thứ 6, tính đến tháng 8.2019, cả nước có 7.035/8.982 (đạt 78,3%) Trung tâm văn hóa – Thể thao xã trong đó có 5.030/7.035 (đạt 71,4%) đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Đối với hoạt động thể dục thể thao, hiện có khoảng trên 70% xã đã dành quỹ đất cho tiêu chí này.

Việc thực hiện tiêu chí 16 về văn hóa, nhiều địa phương đã xây dựng gia đình văn hóa điển hình, mẫu mực, có thành tích xuất sắc trong công tác lao động sản xuất, làm kinh tế giỏi, gương mẫu chấp hành các chủ trương, chính sách của nhà nước, các phong trào của địa phương.

Việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa góp phần giáo dục truyền thống, nâng cao lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của người dân trong xây dựng đất nước. Cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, cư trú tại những địa bàn khác nhau với bản sắc văn hóa độc đáo, phong phú, với 26 di sản văn hóa được UNESCO ghi danh; 105 di tích quốc gia đặc biệt; 3.423 di tích quốc gia; hơn 10.000 di tích cấp tỉnh/thành và gần 69.000 di sản văn hóa phi vật thể được nhận diện, kiểm kê, trong đó có 288 di sản được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhiều địa phương có những cách làm sáng tạo riêng trong bảo tồn phát huy, giao lưu và truyền giữ các giá trị văn hóa, văn nghệ truyền thống.

Linh Chi
TIN LIÊN QUAN

Triển lãm tranh nude được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

Linh Chi |

Sau triển lãm ảnh khoả thân, lần đầu tiên triển lãm tranh khoả thân với 64 bức tranh từ 30 tác giả được cấp phép mở tại Hà Nội. 

Tác phẩm to liệu có mang ý nghĩa lớn?

CHÂU ANH |

Dự án Bức phù điêu “Lạc Long Quân - Âu Cơ và nguồn cội sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” của tỉnh Bình Định vừa được công bố, lấy ý kiến nhân dân, “Màn Đại xòe Việt Nam” trong Lễ hội Mường Lò tổ chức vào ngày 20.9 là 2 “tác phẩm” nhận nhiều ý kiến trái chiều của công luận. Lý do là nằm ở nỗi ám ảnh sự khuếch trương quá đà, tốn kém nhưng hiệu quả lại không như mong muốn của rất nhiều công trình, sự kiện…

Triển lãm Du lịch và Giao lưu Văn hoá Hàn Quốc 2019

M. K |

Tổng cục Du Lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức Triển lãm Du lịch và Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc từ ngày 28 - 29.9 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) nhằm mục đích đẩy mạnh quảng bá văn hóa và du lịch Hàn Quốc đến với thị trường có mức tăng trưởng khách du lịch hàng năm cao như Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Triển lãm tranh nude được cấp phép đầu tiên ở Hà Nội

Linh Chi |

Sau triển lãm ảnh khoả thân, lần đầu tiên triển lãm tranh khoả thân với 64 bức tranh từ 30 tác giả được cấp phép mở tại Hà Nội. 

Tác phẩm to liệu có mang ý nghĩa lớn?

CHÂU ANH |

Dự án Bức phù điêu “Lạc Long Quân - Âu Cơ và nguồn cội sức mạnh đại đoàn kết dân tộc” của tỉnh Bình Định vừa được công bố, lấy ý kiến nhân dân, “Màn Đại xòe Việt Nam” trong Lễ hội Mường Lò tổ chức vào ngày 20.9 là 2 “tác phẩm” nhận nhiều ý kiến trái chiều của công luận. Lý do là nằm ở nỗi ám ảnh sự khuếch trương quá đà, tốn kém nhưng hiệu quả lại không như mong muốn của rất nhiều công trình, sự kiện…

Triển lãm Du lịch và Giao lưu Văn hoá Hàn Quốc 2019

M. K |

Tổng cục Du Lịch Hàn Quốc (KTO) tổ chức Triển lãm Du lịch và Giao lưu Văn hóa Hàn Quốc từ ngày 28 - 29.9 tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM) nhằm mục đích đẩy mạnh quảng bá văn hóa và du lịch Hàn Quốc đến với thị trường có mức tăng trưởng khách du lịch hàng năm cao như Việt Nam.