2017 - doanh thu từ phim kinh dị tăng cao kỷ lục

Lê Đỗ Bích Ngọc |

Năm nay, “It” , “Annabelle 2” và “Get out” đã thu hút khán giả tới các rạp chiếu, khiến 2017 trở thành năm thành công nhất với dòng phim kinh dị khi đã thu về hơn 733 triệu USD tiền vé.

Thành công vang dội của “It” (hơn 300 triệu USD) và “Get Out” (175 triệu USD) đã đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu của phim kinh dị. Nhưng tháng 10 là tháng bùng nổ về phim kinh dị và chắc chắn doanh thu sẽ tăng thêm.

“Happy Day Death Day” đã trở thành tâm điểm chú ý khi ra mắt vào thứ sáu ngày 13.10. Thêm vào đó, tác phẩm mới “Saw” nhượng quyền từ bộ phim kinh điển “Jigsaw” (khởi chiếu 27.10) cũng đã đẩy doanh số lên mức kỷ lục.

Thống kê doanh thu phòng vé với các phim kinh dị từ thập niên 1970 đến nay có thể thấy rõ, năm 2017 phim kinh dị đã bùng nổ như thế nào.

Thập niên 1970: Năm có doanh thu cao nhất - 1973 (232,9 triệu USD)

 
 

Đầu thập niên 1970, dòng phim kinh dị đã có chỗ đứng và trở thành xu hướng chủ đạo nhờ thành công của “The Exorcist” (1973). “The Exorcist” đã đứng đầu tổng doanh thu phòng vé trong thập kỷ này (bao gồm doanh thu phát hành lại sau đó của bộ phim).

Thập niên 1970 còn có những bộ phim kinh dị bom tấn tạo nên tiếng vang về doanh thu phòng vé như: “Halloween” (1978): 47 triệu USD; “The Amityville Horror" (1979): 86,4 triệu USD; "Alien" (1979) 80,9 triệu USD.

Thập niên 1980: Năm có doanh thu cao nhất - 1987 (293,6 triệu USD)

 
 

Thập niên 1980 nổi bật với thể loại phim kinh dị khủng bố, với sự ra mắt của Jason trong “Friday the 13th” (1980) và Freddy trong “A Nightmare on Elm Street” (1984). Những nhân vật này đã tạo nên một cơn sốt vào thời điểm đó, mang lại số tiền lên tới 380,6 triệu USD (“Friday the 13th”) và 370,5 triệu USD (“A Nightmare on Elm Street”).

Những phim kinh dị kinh điển góp phần không nhỏ để 1987 là năm có doanh thu lớn nhất trong cả thập kỷ 1980: "The Lost Boys" (1987): 32 triệu USD; "Predator" (1987): 59 triệu USD

Thập niên 1990: Năm có doanh thu cao nhất - 1999 (574,6 triệu USD)

 
 

Thập niên 1990 xuất hiện nhiều bộ phim kinh dị bom tấn: “Scream” (1996): 311,7 triệu USD; “The Blair Witch Project” (1999): 140,5 triệu USD;

Đầu thế kỉ 21: Năm có doanh thu cao nhất - 2000 (617,7 triệu USD)

 
 

Những năm 2000 bắt đầu cơn sốt mang tên “Scream”, ngoài ra còn có những bộ phim kinh điển như “Saw” (2004): 415,9 triệu USD; “Halloween” (2007): 107,9 triệu USD.

Những năm 2010: Năm có doanh thu cao nhất - 2017 (733,5 triệu USD)

 
 

“Get Out” (2017): 252,4 triệu USD; “Annaebelle 2” (2017): 254,3 triệu USD; “It” (2017): 438,5 triệu USD.

Theo đà này, trong các năm tới thể loại phim kinh dị sẽ được các nhà làm phim khai thác triệt để hơn, dự báo sẽ dẫn đầu doanh thu phòng vé so với các thể loại phim khác.

Lê Đỗ Bích Ngọc
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.