2 hũ kim loại mới phát lộ trên Yên Tử: Nhiều khả năng niên đại thời Trần

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các chuyên gia của Quảng Ninh và Đại học Quốc gia Hà Nội đã có cuộc khảo sát hiện trường nơi phát hiện 2 hũ kim loại trên Yên Tử để có những đánh giá ban đầu về niên đại, giá trị các di vật trên.

Đại diện Phòng Văn hóa, UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (26.11) cho biết, chiều qua, các chuyên gia của Đại học Quốc gia Hà Nội và Bảo tàng Quảng Ninh đã có một ngày làm việc tại Yên Tử để bắt đầu quá trình khảo sát cổ vật.

Kết quả đánh giá sơ bộ về 2 hũ kim loại này sẽ được Bảo tàng Quảng Ninh công bố trong thời gian sớm nhất, nhưng theo nhận định ban đầu, hai hiện vật này nhiều khả năng có niên đại vào thời Trần.

Khu vực phát lộ 2 hũ kim loại trên Yên Tử. Ảnh: CTV
Khu vực phát lộ 2 hũ kim loại trên Yên Tử. Ảnh: CTV

Theo UBND TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, khi Công ty CP Phát triển Tùng Lâm – chủ sở hữu hệ thống cáp treo trên Yên Tử - cho gia cố các trụ văng cáp tời tại khu vực ga 3 cáp treo thì phát lộ 2 hũ kim loại.

2 hũ này nằm cách nhau khoảng 70cm, có kích thước cao khoảng 23cm, rộng 20cm và cả 2 hũ đều vỡ 1 góc.

Qua kiểm tra thì thấy bên trong có một số mảnh xương màu ngà. Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND TP.Uông Bí đã chỉ đạo các phòng ban, ngành vào kiểm tra và xác minh thông tin; đồng thời yêu cầu Công ty CP Phát triển Tùng Lâm dừng thi công, giữ nguyên hiện trạng để tiến hành khảo sát, nghiên cứu. Giao Ban Quản lý di tích và rừng quốc gia Yên Tử giám sát chặt chẽ các hoạt động trong khu di tích Yên Tử.

Để đảm bảo cho việc bảo vệ di sản văn hóa theo quy định của Luật Di sản văn hóa, UBND TP.Uông Bí đã có công văn đề nghị Sở Văn hóa – Thể thao Quảng Ninh cử cán bộ chuyên môn về phối hợp khảo sát, xác minh làm rõ niên đại, giá trị các di vật trên; có phương án đề xuất các biện pháp bảo vệ, phát huy giá trị di vật (nếu có).

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Phát lộ 2 hũ kim loại cổ trên non thiêng Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình gia cố các trụ cáp treo trên Yên Tử, lực lượng thi công đã phát hiện 2 hũ kim loại cổ, bên trong có một số mảnh xương trắng màu ngà.

Yên Tử vào thu cuốn hút du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Quảng Ninh hiện mới chỉ đón khách du lịch nội tỉnh. Vào những ngày cuối tuần, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón lượng khách khá đông, chủ yếu là các gia đình, các nhóm bạn bè lên tham quan, trải nghiệm, thư giãn. Yên Tử đang vào thu, vào những ngày nắng, cảnh quan, sắc màu trên non thiêng đầy quyến rũ, say đắm lòng du khách.

Quảng Ninh thí điểm đưa khách ngoại tỉnh vào Tuần Châu và Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách ngoại tỉnh tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu và Khu di tích danh thắng Yên Tử với điều kiện kiểm soát chặt chẽ.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Phát lộ 2 hũ kim loại cổ trên non thiêng Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong quá trình gia cố các trụ cáp treo trên Yên Tử, lực lượng thi công đã phát hiện 2 hũ kim loại cổ, bên trong có một số mảnh xương trắng màu ngà.

Yên Tử vào thu cuốn hút du khách

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh Quảng Ninh hiện mới chỉ đón khách du lịch nội tỉnh. Vào những ngày cuối tuần, Khu di tích và rừng quốc gia Yên Tử đón lượng khách khá đông, chủ yếu là các gia đình, các nhóm bạn bè lên tham quan, trải nghiệm, thư giãn. Yên Tử đang vào thu, vào những ngày nắng, cảnh quan, sắc màu trên non thiêng đầy quyến rũ, say đắm lòng du khách.

Quảng Ninh thí điểm đưa khách ngoại tỉnh vào Tuần Châu và Yên Tử

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh sẽ thí điểm đón khách ngoại tỉnh tại Khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu và Khu di tích danh thắng Yên Tử với điều kiện kiểm soát chặt chẽ.