13 tỉnh sẽ tham dự Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông tại Lai Châu

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển", Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu sẽ diễn ra từ ngày 24-26.12.

Ngày 7.12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa có thông báo về việc triệu tập các đơn vị, địa phương tham gia Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 tại tỉnh Lai Châu, năm 2021.

Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ 3 sẽ có 13 tỉnh tham gia, gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên, Đắk Lắk, Nghệ An, Thanh Hóa, Hòa Bình.

Ngày hội được tổ chức với chủ đề: “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông - Bình đẳng, đoàn kết, hội nhập và phát triển". Thời gian tổ chức từ ngày 24.12 đến hết ngày 26.12.2021. Tuy nhiên, các đoàn tham dự phải có mặt tại Lai Châu từ ngày 21.12 để chuẩn bị nội dung.

Đây là sự kiện tập trung đông người với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch. Do vậy, ban tổ chức đề nghị các đoàn tham gia ngày hội tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Theo đó, các đại biểu, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng... tham gia trực tiếp ngày hội phải tiêm đủ 2 liều vaccine phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS CoV-2 trong vòng 72 giờ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 3.12, chuyến bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên đã chính thức được khai thác. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Hơn 1 vạn người lao động Quảng Ninh đua tài tại Ngày hội Văn hóa –thể thao

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày hội Văn hóa thể thao Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021 sáng nay đã khai mạc tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn Quảng Ninh chào mừng 58 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10 (1963 - 2021).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Đến năm 2050, Điện Biên sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca

THANH BÌNH |

Điện Biên - Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), lãnh đạo tỉnh cho biết, đến năm 2050 sẽ trồng khoảng 120.000 hecta cây mắc ca.

Từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên bằng đường hàng không cần điều kiện gì?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Từ ngày 3.12, chuyến bay thẳng từ TP. Hồ Chí Minh đến Điện Biên đã chính thức được khai thác. Trước đó, tỉnh Điện Biên đã có văn bản hướng dẫn người đến Điện Biên bằng đường hàng không.

Hơn 1 vạn người lao động Quảng Ninh đua tài tại Ngày hội Văn hóa –thể thao

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Ngày hội Văn hóa thể thao Công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX, năm 2021 sáng nay đã khai mạc tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đây là hoạt động thiết thực chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động và là hoạt động trọng tâm của các cấp Công đoàn Quảng Ninh chào mừng 58 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh 30.10 (1963 - 2021).