13 năm mới đạt giải Mai Vàng, Văn Phượng: "Tôi không kém may mắn"

ĐÔNG DU |

13 năm làm nghề, Văn Phượng mới chính thức chạm tay vào chiếc cúp Mai Vàng. Nữ diễn viên phim "Mẹ ghẻ" cho biết đó là thành quả mà cô đã nỗ lực hết mình và không bao giờ bỏ cuộc trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật.

Cảm xúc của chị sau khi trở thành Nữ diễn viên được yêu thích của giải Mai Vàng 2020 thế nào?

- Thật sự tôi rất xúc động và hạnh phúc. Khi nghe tin vào top 5 tôi đã thấy vui rồi và không nghĩ rằng mình đạt giải. Bởi những nghệ sĩ còn lại ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất, ai cũng xứng đáng và có khả năng đoạt giải rất cao.

Giải thưởng này nhắc nhở chị điều gì trong hành trình làm nghề sắp tới của mình?

- Đây là sự khởi đầu mới để tôi cẩn thận hơn về các vai diễn mà mình lựa chọn cũng như giữ gìn hình ảnh của mình để luôn "sạch" trong mắt khán giả.

Văn Phượng xúc động khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2020. Ảnh: BTC.
Văn Phượng xúc động khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2020. Ảnh: BTC.
Văn Phượng xúc động khi được xướng tên ở hạng mục Nữ diễn viên được yêu thích nhất tại giải Mai Vàng 2020. Ảnh: BTC

13 năm làm nghề chị mới có được giải Mai Vàng. Ắt hẳn giải thưởng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình hoạt động nghệ thuật của Văn Phượng?

-Thật sự mà nói, tôi đã nghĩ về giải thưởng này từ rất lâu. Suốt 13 năm qua, tôi đã luôn cố gắng, luôn nỗ lực và lúc nào cũng trong tâm thế chờ cơ hội để nắm bắt.

Tức, bản thân phải biết tìm kiếm những vai diễn hay để được ghi nhận. Và cho đến phim "Mẹ ghẻ", tôi đã hoàn thành được ước mơ của mình. Đó là có một vai diễn tôi rất trân trọng và được ghi nhận bằng một giải thưởng.

Vậy 13 năm mới đạt giải thưởng Mai Vàng, chị có thấy rằng mình kém may mắn so với các đồng nghiệp còn lại không?

- Thật sự tôi không thấy mình kém may mắn bởi đã hoạt động nghệ thuật 13 năm là một điều may mắn đối với tôi rồi. Tôi thấy mình hạnh phúc vì cho đến hiện tại vẫn được làm nghề, vẫn có những bộ phim để diễn xuất.

Trong suốt 13 năm đó, tôi vẫn không quên trau dồi cho bản thân để ngày một tiến bộ và diễn xuất đa dạng hơn.

Cô cho biết đây
Cô cho biết bản thân không phải người kém may mắn vì còn được làm nghề là một điều hạnh phúc lớn. Ảnh: NSCC

Có khi nào chị cảm thấy chạnh lòng vì 13 năm làm nghề đã chứng kiến không ít đồng nghiệp đạt được các giải thưởng còn bản thân thì chưa có nhiều cơ hội như họ?

- Một diễn viên như tôi đã từng nghĩ đến giải Mai Vàng từ rất lâu. Bởi trong suốt 13 năm làm nghề, tôi chứng kiến có những đồng nghiệp của tôi thành công, có đôi khi bản thân thấy chạnh lòng lắm. Nhưng nó cũng là điều hối thúc tôi phải cố gắng hơn và luôn nghĩ tích cực một ngày nào đó bản thân mình sẽ được như họ.

Và đúng là "có công mài sắt có ngày nên kim", đến hôm nay, giải thưởng này đã thuộc về tôi.

Lúc nhận giải, Văn Phượng bật khóc rất nhiều, có phải chị thấy rằng công sức, sự chờ đợi, rèn luyện của mình đã được khán giả ghi nhận?

- Thật sự là đúng như vậy. Tôi không nghĩ mình được xướng tên. Ban đầu tôi đến đây chỉ để xem và nuôi trong mình một chút hi vọng. Và khi được xướng tên thật, tôi thật sự không thể tin nổi.

Văn Phượng tiết lộ cô không tin nổi bản thân đạt giải thưởng. Ảnh: NSCC.
Văn Phượng tiết lộ cô không tin nổi bản thân đạt giải thưởng. Ảnh: NSCC

Chiến thắng này của chị ngoài sự nỗ lực thì còn nguyên nhân nào khác?

- Tôi nghĩ vẫn là do quá trình làm việc nghiêm túc và làm hết mình với các vai diễn mà mình đảm nhận.

Năm 2021, Văn Phượng tiết lộ cô sẽ hoạt động sôi nổi hơn. Ảnh: NSCC.
Năm 2021, Văn Phượng tiết lộ cô sẽ hoạt động sôi nổi hơn. Ảnh: NSCC

Kế hoạch năm 2021 của chị có gì thú vị?

- Tôi đang tham gia 2 bộ phim. Một là phim "Canh bạc tình yêu" dài 100 tập và một dự án phim Tết. Trong đó, có một vai diễn hoàn toàn khác với các vai trước đây mà tôi đảm nhận.

Bởi nhân vật đó được tạo hình đẹp hơn, cười nhiều hơn chứ không u buồn như các vai diễn trước đây của tôi.Tôi hy vọng khán giả sẽ đón nhận và yêu mến.

Cảm ơn chia sẻ của chị!

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Nhã Phương có sợ Trường Giang ghen khi đóng vợ chồng cùng Trương Thế Vinh?

ĐÔNG DU |

Nữ diễn viên Nhã Phương đóng vợ chồng với Trương Thế Vinh trong phim Song song - đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng kể từ khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô cũng tiết lộ về phản ứng của ông xã Trường Giang khi biết trong phim có cảnh cảnh quay gần gũi bạn diễn.

Thanh Trúc: "Tôi cảm ơn những mối tình đã qua vì nó cho mình nhiều bài học"

ĐÔNG DU |

Thanh Trúc là một diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều phim, trong đó phải kể đến "Mẹ ghẻ". Ở thời điểm hiện tại, cô cho biết, đã trải qua nhiều mối tình nhưng lại không oán trách mà cảm ơn vì cho mình nhiều bài học trong cuộc sống.

Văn Phượng "Mẹ ghẻ": "Giải Mai Vàng có ý nghĩa rất lớn với tôi"

ĐÔNG DU |

Lần đầu được đề cử giải Mai Vàng 2020 với vai diễn Diệu trong Mẹ ghẻ, Văn Phượng cho biết cô đặt nhiều kì vọng. Nếu đạt giải thì đây là sự tri ân rất lớn mà nữ diễn viên muốn dành cho khán giả của mình.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nhã Phương có sợ Trường Giang ghen khi đóng vợ chồng cùng Trương Thế Vinh?

ĐÔNG DU |

Nữ diễn viên Nhã Phương đóng vợ chồng với Trương Thế Vinh trong phim Song song - đánh dấu sự trở lại màn ảnh rộng kể từ khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Cô cũng tiết lộ về phản ứng của ông xã Trường Giang khi biết trong phim có cảnh cảnh quay gần gũi bạn diễn.

Thanh Trúc: "Tôi cảm ơn những mối tình đã qua vì nó cho mình nhiều bài học"

ĐÔNG DU |

Thanh Trúc là một diễn viên quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều phim, trong đó phải kể đến "Mẹ ghẻ". Ở thời điểm hiện tại, cô cho biết, đã trải qua nhiều mối tình nhưng lại không oán trách mà cảm ơn vì cho mình nhiều bài học trong cuộc sống.

Văn Phượng "Mẹ ghẻ": "Giải Mai Vàng có ý nghĩa rất lớn với tôi"

ĐÔNG DU |

Lần đầu được đề cử giải Mai Vàng 2020 với vai diễn Diệu trong Mẹ ghẻ, Văn Phượng cho biết cô đặt nhiều kì vọng. Nếu đạt giải thì đây là sự tri ân rất lớn mà nữ diễn viên muốn dành cho khán giả của mình.