Xuất nhập khẩu văn hoá phẩm: Không thể đứng ngoài chuyển đổi số

Mỹ Linh |

Bộ VHTTDL vừa trình Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2012/NĐ-CP 12.4.2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Sau gần 10 năm, với sự phát triển của công nghệ số, đặc biệt trong lĩnh vực văn hoá - giải trí thì việc xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh cũng chuyển đổi rất nhanh. Trong khi đó, những quy định thuộc lĩnh vực này dần trở nên lạc hậu.

Năm 2021, Nghị định 32 ban hành khi các hình thức xem phim trên các nền tảng trực tuyến, không gian mạng chưa phát triển. Thực tiễn hiện nay, với xu thế mới của thời đại và công nghệ, hoạt động phổ biến phim trên hạ tầng số tăng trưởng đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thị trường, việc xem phim và các chương trình chủ yếu qua hình thức xem theo yêu cầu trên Internet. Tuy nhiên, Luật Điện ảnh hiện hành, Nghị định số 32/2012/NĐ-CP chưa có quy định về việc cấp phép và thẩm định/giám định nội dung văn hóa phẩm nhập khẩu có nội dung là phim để phổ biến phi thương mại trên không gian mạng, nên chưa tạo điều kiện cho các tổ chức hoạt động ở lĩnh vực này được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Nghị định 32 quy định “Thời gian giám định văn hóa phẩm nhập khẩu tối đa không quá 12 ngày làm việc”.

Bộ VHTTDL cho rằng: Việc giám định phim sau khi phim đã được phép nhập khẩu theo hình thức thẩm định nội dung từng tập phim là không phù hợp với quy định hiện hành, bởi trên thực tế một bộ phim truyền hình được nhập về có độ dài trung bình là 50-100 tập (nhiều phim có thể lên đến hàng trăm tập. Cơ quan cấp phép không có đủ cán bộ và thời gian để thẩm định toàn bộ nội dung số lượng lớn phim như vậy trong khoảng thời gian 12 ngày làm việc, cũng như không thể thành lập hội đồng để thực hiện công việc này, vì hiện nay thủ tục cấp giấy phép này không thu phí. Bản phim nhận về (từ Hải quan còn tem niêm phong mang thẳng đến cơ quan giám định là phim nước ngoài, chưa có phụ đề/ thuyết minh tiếng Việt nên công việc giám định hiện nay chỉ mang tính hình thức.

Ngoài ra các loại phim; các sản phẩm công nghệ nghe nhìn khác được ghi trên nhiều chất liệu, định dạng khác nhau ví dụ: Băng từ Sony 32 Digital betacam... hay đối với những băng văn hóa phẩm là băng cassette, băng video ghi hình những loại băng này thường có thời lượng từ 3 - 6 tiếng đồng hồ, mỗi băng video có nhiều hệ khác nhau như: Pal, Secal, NTSC... và nhiều kích cỡ khác nhau như băng VHS mini 60, VHS mini 90, VHS 8mm... do đó để kiểm tra, giám định nội dung các loại băng ghi tiếng và ghi hình này cần phải sử dụng những phương tiện phù hợp mới có thể kiểm tra được.

Chính vì vậy, quy định vấn đề về phương tiện kỹ thuật là một trong những tồn tại, khó khăn cho công tác thẩm định văn hóa phẩm nhập khẩu, đặc biệt đối với nhiều địa phương.

Bộ VHTTDL cho rằng cần phải có một Nghị định mới để thay thế Nghị định 32, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân nhập khẩu phim theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Nghị định mới được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu phát triển của công nghiệp văn hóa, công nghệ số 4.0 và những thay đổi của xã hội trên cơ sở Luật Điện ảnh hiện hành và dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

Tin văn hoá trong tuần: Việt Nam tham dự Liên hoan Văn hóa Á – Âu 2021

Hạ Âu |

Bản tin văn hoá trong tuần nổi bật với sự kiện Việt Nam đăng ký tham dự Liên hoan Văn hóa Á – Âu 2021 tại Campuchia.

Thực hiện chuyển đổi số trong ngành văn hoá - du lịch

Thanh Hương |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đánh giá, khó khăn thách thức gặp phải trong 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề xác định việc cần phải làm đối với lĩnh vực văn hoá - du lịch trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội: Cần hiểu sâu sắc vai trò của văn hoá trong mọi lĩnh vực

Phạm Đông |

Ngày 22.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Tin văn hoá trong tuần: Việt Nam tham dự Liên hoan Văn hóa Á – Âu 2021

Hạ Âu |

Bản tin văn hoá trong tuần nổi bật với sự kiện Việt Nam đăng ký tham dự Liên hoan Văn hóa Á – Âu 2021 tại Campuchia.

Thực hiện chuyển đổi số trong ngành văn hoá - du lịch

Thanh Hương |

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Nguyễn Văn Hùng đánh giá, khó khăn thách thức gặp phải trong 6 tháng đầu năm sẽ là tiền đề xác định việc cần phải làm đối với lĩnh vực văn hoá - du lịch trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội: Cần hiểu sâu sắc vai trò của văn hoá trong mọi lĩnh vực

Phạm Đông |

Ngày 22.4, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc với Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.