Xiếc Việt nỗ lực sáng tạo để vượt lên sự đào thải khắc nghiệt

Ngọc Dủ - Quy Sa |

Nghệ thuật xiếc Việt Nam lâu nay gặp không ít khó khăn từ việc đào tạo đến nguồn thu. Tuy nhiên, sau những thử thách ấy, xiếc Việt vẫn cố gắng đổi mới đạt nhiều thành tựu, tạo được vị trí trên đấu trường trong nước và quốc tế.

Muôn vàn khó khăn của xiếc Việt

Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam cho biết, vào năm 2022 số lượng học sinh thông qua đợt sơ tuyển là 3.691 em. Tuy nhiên, sau khi qua vòng phúc tuyển và trung tuyển số đạt yêu cầu chỉ còn 20 em. Điều này cho thấy, việc đào tạo tài năng cho nghệ thuật xiếc tốn nhiều thời gian và khó hơn so với các ngành học khác, lại chịu sự đào thải khắc nghiệt nếu giữa chừng học viên không đáp ứng yêu cầu tập luyện. Do đó việc tìm kiếm và đào tạo những ứng viên tài năng mới luôn là vấn đề nan giải.

Mức lương và phụ cấp ưu đãi nghề dành cho nghệ sĩ xiếc còn thấp. Nếu nghệ sĩ đã vào biên chế Nhà nước thì mức lương khoảng 4 triệu đồng/tháng, bên cạnh đó các diễn viên sẽ nhận cát sê theo show diễn. Tuy nhiên, các rạp xiếc thường chỉ tổ chức biểu diễn vào những ngày cuối tuần, do đó để kiếm thêm thu nhập, nhiều diễn viên phải làm thêm nghề khác mới có thể trang trải cuộc sống.

NSƯT Phi Vũ bày tỏ: “Hằng năm vẫn có chương trình đào tạo cũng như đi tuyển sinh khắp nơi nhưng mà cũng khó. Bởi xiếc là một nghề phải khổ luyện và rất vất vả, hơn thế là về chuyện mưu sinh xiếc có nguồn thu thấp do đó việc tìm kiếm thế hệ kế thừa đang là vấn đề nan giải”.

Xiếc Việt nỗ lực chuyển mình

Trong hội nghị khách hàng năm 2023, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã công bố nhiều sự đổi mới để phát triển. Xuyên suốt trong năm 2023, 20 chương trình biểu diễn sẽ được tổ chức tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, tiếp cận đa dạng đối tượng công chúng.

Đa dạng các hình thức biểu diễn kết hợp xiếc với nhiều loại hình nghệ thuật khác để nâng cao giá trị xiếc Việt. Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng vừa công bố lần đầu tiên xiếc Việt sẽ kết hợp biểu diễn với nhạc Rock trong tiết mục “Thiên thần lên núi” diễn ra vào 13-14.10. Sáng tạo ra những buổi diễn phù hợp với từng dịp lễ, Tết của đất nước có thể kể đến như: Chào xuân Quý Mão, Mừng Đảng mừng Xuân và chương trình “Vui Tết Trung thu”.

NSƯT Phi Vũ cho biết: “Nhà hát đang gấp rút đào tạo và huấn luyện một số diễn viên trẻ để phục vụ cho chương trình ở rạp xiếc biểu diễn đa năng Phú Thọ hiện tại đang được xây dựng. Đồng thời chúng tôi cũng đang nỗ lực sáng tạo ra những chương trình mang những cái mới lạ để phục vụ cho nhân dân thành phố trong năm 2025”.

Dù gặp phải những khó khăn và thách thức lớn, nghệ thuật xiếc Việt Nam đã không ngừng nỗ lực để phát triển và đổi mới. Sự cố gắng của họ được đền đáp bởi những giải thưởng, thành tích ấn tượng trên đấu trường xiếc quốc tế.

Trong đó phải kể đến 2 nghệ sĩ đã có những đóng góp to lớn cho xiếc Việt Nam NSƯT Quốc Cơ - Quốc Nghiệp. Sau gần 20 năm trong nghề 2 anh em đã sở hữu nhiều giải thưởng, huy chương tại các cuộc thi trong nước và cả quốc tế. Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có trong tay cùng lúc đến 4 kỷ lục thế giới và kỷ lục Guinness cuối chính là màn chồng đầu leo 10 bậc thang tại Ý vào đầu tháng 2 năm nay.

Nối tiếp thành tích ấn tượng đó, 2 nữ nghệ sĩ Hồng Thúy và Phạm Hướng với tiết mục “Đu son” đã giành Vương miện Vàng công chúa xiếc. Nghệ sĩ Hiển Phước và Thanh Hoa cũng đã xuất sắc đạt Huy chương Bạc Liên hoan Xiếc quốc tế “Không biên giới” 2023 tại Nga với tiết mục đu dây đôi trên không “Khoảnh khắc tình yêu”.

Ngọc Dủ - Quy Sa
TIN LIÊN QUAN

Tết Trung thu, tặng 700 vé xem xiếc cho con đoàn viên công đoàn, NLĐ

Linh Nguyên |

Tết Trung thu, các cấp công đoàn luôn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với nhiều cách làm sáng tạo.

Gia đình công nhân giao lưu với gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Các gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được giao lưu với gia đình ca sĩ Ngọc Mai – nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí – Kim Tuyết.

Ếch biết làm xiếc tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngoài cá lóc bay, cá lóc bú bình, cá trê “vượt cạn”… ông Lê Văn Càng (48 tuổi, Cồn Sơn, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho ra đời sản phẩm ếch làm xiếc nhảy qua vòng tròn.

Đã mắt trước màn trình diễn xiếc ếch tại Cồn Sơn

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Đến Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), du khách còn có thể thưởng thức tiết mục xiếc ếch độc đáo do hộ dân sáng tạo ra trong thời gian gần đây.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Nếu vận dụng yếu tố đặc thù, TPHCM chưa phải sáp nhập 6 quận

MINH QUÂN |

TPHCM - Nếu căn cứ vào diện tích và dân số thì TPHCM phải sáp nhập 6 quận và 142 phường, xã trong giai đoạn 2023 - 2025. Tuy nhiên, TPHCM sẽ vận dụng yếu tố đặc thù để chưa phải sáp nhập các quận mà chỉ sáp nhập 71 phường, xã.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Mưa lớn, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải điều tiết xả tràn để đón lũ.

Tết Trung thu, tặng 700 vé xem xiếc cho con đoàn viên công đoàn, NLĐ

Linh Nguyên |

Tết Trung thu, các cấp công đoàn luôn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho con đoàn viên, người lao động, nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với nhiều cách làm sáng tạo.

Gia đình công nhân giao lưu với gia đình nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp

Phương Ngân |

TP Hồ Chí Minh - Các gia đình công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) được giao lưu với gia đình ca sĩ Ngọc Mai – nghệ sĩ xiếc Quốc Nghiệp và gia đình nghệ sĩ hài Bảo Trí – Kim Tuyết.

Ếch biết làm xiếc tại Cần Thơ

Tạ Quang |

Cần Thơ – Ngoài cá lóc bay, cá lóc bú bình, cá trê “vượt cạn”… ông Lê Văn Càng (48 tuổi, Cồn Sơn, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ) cho ra đời sản phẩm ếch làm xiếc nhảy qua vòng tròn.

Đã mắt trước màn trình diễn xiếc ếch tại Cồn Sơn

Tạ Quang - Mỹ Ly |

Đến Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP Cần Thơ), du khách còn có thể thưởng thức tiết mục xiếc ếch độc đáo do hộ dân sáng tạo ra trong thời gian gần đây.